Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin nóng Olympic mùa đông 14/2: Nhà vô địch World Cup ngã nhào, bật khóc nửc nở

(Tin thể thao, tin Olympic) Nhà vô địch World Cup 2017 ở môn trượt băng, Elise Christie đã bật khóc nức nở khi thất bại ngay ở nội dung chung kết 500m tại kỳ Olympic mùa đông.

Nhà vô địch World Cup ngã nhào, bất khóc nức nở. Elise Christie từng giữ phong độ đỉnh cao với 3 huy chương vàng trong các nội dung tại đường đua cự ly ngắn trên sân băng tại World Cup 2017 diễn ra tại Gangneung, Hàn Quốc. Nhưng đến với kỳ thế vận hội 2018, Christie đã nhận thất bại đau đớn tại nội dung chung kết 500m, cô trượt khỏi đường băng và ngã nhào. Sau khi được phỏng vấn, vận động viên người Anh bật khóc nức nở vì thất bại đau đớn.

Tin nóng Olympic mùa đông 14/2: Nhà vô địch World Cup ngã nhào, bật khóc nửc nở - 1

Elise Christie gặp sự cố

Vận động viên của Nhật Bản dính án doping. Tại Olympic mùa đông năm 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc), thật buồn khi nỗi lo doping lại trở thành hiện thực. Trường hợp đầu tiên bị phát hiện là VĐV trượt băng 21 tuổi của Nhật Bản Kei Saito. Theo báo cáo của Cơ quan phòng chống doping tại Olympic 2018, mẫu thử của Saito cho kết quả dương tính với chất acetalozamide, một loại thuốc lợi tiểu bị cấm. Hành động này của Saito được coi là một “tiểu xảo” sử dụng doping nhằm qua mặt Ban tổ chức.

Đội nữ cổ động Triều Tiên bị hàng trăm phóng viên săn đuổi. Theo Straits Times, các nữ cổ động viên Triều Tiên xuất hiện hôm 13/2 trong bộ đồng phục đỏ cùng mũ len hai màu đỏ và trắng. Đội cổ động viên rời khỏi xe buýt đi bộ tới bãi biển nhưng đã phải nhanh chóng quay trở lại do bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên Hàn Quốc.

Tuyển hockey liên Triều được đề cử giải Noel Hòa bình: Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã thành lập tuyển hockey liên Triều để tranh tài tại Olympic mùa đông 2018. Mặc dù đã thua cả 2 trận cùng tỷ số 0-8 và bị loại nhưng đội tuyển này để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt. Reuters cho hay đội tuyển hockey liên Triều xứng đáng được đề cử giải Nobel hòa bình khi đã xoa dịu những căng thẳng chính trị ở hai miền Triều Tiên.

Tin nóng Olympic mùa đông 14/2: Nhà vô địch World Cup ngã nhào, bật khóc nửc nở - 2

Đội tuyển hockey liên Triều

VĐV đồng tính "tung hoành" tại Olympic mùa đông: Eric Radford đã trở thành VĐV đồng tính đầu tiên đoạt HCV tại một kỳ Olympic mùa đông. Anh đã cùng đồng đội Meagan Duhamel mang về cho đoàn Canada tấm HCV nội dung trượt băng nghệ thuật. Cũng ở môn thi này, Adam Rippo của đoàn Mỹ, cũng là một VĐV đồng tính đã giành huy chương đồng.

Bí mật đằng sau tấm HCV của VĐV 17 tuổi: Chole Kim đã mang về cho đoàn Mỹ tấm HCV đơn nữ ở nội dung trượt tuyết half-pipe khi mới 17 tuổi. Thế nhưng đằng sau màn trình diễn phi thường là một bí mật gây sốc. Chính Chole Kim chia sẻ sau khi đăng quang đã để bụng đói khi thi đấu vì không thể ăn hết chiếc bánh kẹp ở bữa sáng.

Nước Nga cũng tổ chức "Olympic mùa đông": Đoàn thể thao Nga đã bị cấm dự Olympic mùa đông tại Hàn Quốc vì những bê bối doping. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã chính thức thông qua việc tự tổ chức một giải đấu tương tự cho các VĐV Nga tranh tài. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh.

Giật mình Olympic: Á hậu điền kinh không ”chuyện ấy” không thi đấu

"Chuyện ấy" giúp nhiều VĐV thoải mái tinh thần để thi đấu hiệu quả hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN