Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin HOT thể thao 15/2: Hoàng Nam thắng dễ dàng trận đánh đôi.

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Hoàng Nam cùng đồng đội dễ dàng đánh bại cặp tay vợt Trung Quốc sau chưa đầy 1 giờ.

Hoàng Nam thắng dễ dàng trận đánh đôi. Trong trận đánh đôi cùng tay vợt người Trung Quốc Sun Fajing, Hoàng Nam cùng đồng đội chỉ mất có vỏn vẹn 48 phút thi đấu để đánh bại cặp tay vợt Wang Aoxiong/Wu Hao với tỷ số 6-2 6-1 ở vòng 1 giải F1 Men's Futures tại Trung Quốc.

Ở tứ kết, Hoàng Nam và Sun Fajing sẽ đối đầu cặp tay vợt Wang Chuhan/Yang Tsung-hua vào khoảng 14h30 ngày 16/2.

Đấu giải hội làng, không may gãy chân. Chủ công Vũ Quang Khơi của CLB bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình bị gãy chân khi tham dự một giải bóng chuyền hội làng ở Hải Phòng. Sự việc đã được đưa ra góp ý trong cuộc họp báo Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017 chiều 15-2 tại Hà Nội.

Những năm qua thực tế cho thấy nhiều CLB bóng chuyền chuyên nghiệp vẫn cho VĐV về hội làng thi đấu. Thậm chí có những CLB còn đưa toàn bộ lực lượng tham dự hàng chục giải đấu ở hội làng. Tuy nhiên, do điều kiện thi đấu ở các sân thi đấu bóng chuyền tại các hội làng đều là sân xi măng nên việc xảy ra chấn thương với VĐV rất dễ.

Hoàng Nam khởi đầu thuận lợi ở giải F1 tại Trung Quốc: Tại vòng 1/32 giải đấu thuộc hệ thống Men’s Futures diễn ra tại Vân Nam (Trung Quốc), Lý Hoàng Nam (hạng 634 thế giới) chỉ phải gặp đối thủ Peng Changwei (hạng 1.607 thế giới). Với trình độ vượt trội, Hoàng Nam dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 2-0 (6-1, 6-4).

Tin HOT thể thao 15/2: Hoàng Nam thắng dễ dàng trận đánh đôi. - 1

Hoàng Nam đại thắng ở trận ra quân giải quần vợt F1 Trung Quốc.

Tuy nhiên ở vòng đấu kế tiếp, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ chạm trán “thuốc thử liều cao” Petrovic Danilo, quốc tịch Serbiam, hạng 326 thế giới và là hạt giống số 1 của giải. 

Cùng tham dự giải F1 Trung Quốc lần này, Việt Nam còn có đại diện khác là Trịnh Linh Giang. Tuy nhiên, tay vợt người Hà Nội sớm dừng bước sau thất bại 2-0 (4-6, 1-6) trước Wu Tung Lin (Đài Loan - Trung Quốc) tại vòng loại.

Chiều 15-2, Hoàng Nam sẽ kết hợp với tay vợt Trung Quốc Sun Faijing thi đấu trận đôi vòng 1/16 gặp hai tay vợt chủ nhà Wang Aoxiong - Wu Hao.

Karatedo Việt Nam vạch chiến lược đến năm 2020: Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn karatedo (Tổng cục TDTT), khẳng định: “2017 là năm đầu tiên của chiến lược 4 năm mà karatedo đã định hướng với 3 đấu trường rất quan trọng, là SEA Games 29 - 2017, Asian Games 2019 và Olympic Tokyo 2020”.

Theo đó, đội dự tuyển quốc gia gồm 28 võ sĩ đấu đối kháng (kumite) và 8 võ sĩ thi quyền (kata) sẽ tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 15-2 đến cuối năm nay. Trong đó có những võ sĩ ở độ tuổi 18-19, có chiều cao và thể hình khá tốt mà bộ môn, ban huấn luyện đã phát hiện và tuyển chọn từ năm 2016 như: Nguyễn Thị Ngoan, Trang Cẩm Lành, Trần Thị Yến Ly, Lê Thị Phương, Nguyễn Minh Phụng… 

Chuyên gia Hassan (người Iran) cũng sẽ đến Hà Nội vào giữa tháng 2 này để cùng các HLV Lê Tùng Dương, Nguyễn Hoàng Ngân… chăm sóc đội dự tuyển.

Taekwondo đặt chỉ tiêu 3-4 HCV tại SEA Games: Để đảm bảo tốt về chuyên môn, ngay từ năm mới đội dự tuyển taekwondo quốc gia gồm 22 võ sĩ đã tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Kim (người Hàn Quốc).

Sau giải Lille mở rộng vừa qua, taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch và trẻ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 3 tại Malaysia, giải Kazakhstan mở rộng vào tháng 4, giải VĐ taekwondo bãi biển thế giới trong tháng 5, giải trẻ và thiếu niên châu Á vào đầu tháng 6 tại TP.HCM. Kế đến là giải VĐ thế giới ở Hàn Quốc cũng trong tháng 6 rồi SEA Games (Malaysia, tháng 8) cùng một số giải Grand Prix.

Trong những giải đấu trên, SEA Games là đấu trường quan trọng đầu tiên. Tuy chủ nhà Malaysia mở rộng thi quyền và thu hẹp hạng cân đấu đối kháng nhưng taekwondo Việt Nam vẫn đặt chỉ tiêu đoạt 3 - 4 HCV. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN