Thêm sốc cho thể thao Nga: Cấm toàn bộ VĐV khuyết tật

Thứ Năm, ngày 25/08/2016 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

267 VĐV khuyết tật Nga sẽ không được phép tham dự Paralympic 2016.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Phóng sự về án phạt cấm đoàn thể thao Người khuyết tật Nga dự Paralympic 2016 (bản quyền thuộc VTV):

Sau khi đội điền kinh Nga bị cấm tham dự Olympic Rio, một án phạt nặng nặng hơn đã đến với đoàn Thể thao Nga, đó là việc xứ sở Bạch dương sẽ không được phép có mặt tại Paralympic.

Thêm sốc cho thể thao Nga: Cấm toàn bộ VĐV khuyết tật - 1

Đoàn thể thao Nga bị cấm dự Paralympic 2016

Cụ thể, Tòa án trọng tài thể thao CAS và Ủy ban Paralympic quốc tế IPC đã ra lệnh cấm đoàn thể thao Nga tham dự Paralympic 2016 sau khi nước này thua kiện về các vấn đề liên quan đến doping.

Trước án phạt này, Tổng thư ký liên đoàn thể thao Người khuyết tật Nga, các VĐV đã tập luyện chăm chỉ để tham dự Paralympic tỏ ra rất bức xúc. Họ cho rằng án phạt này là vô lý, bởi chẳng có chứng cớ nào cho thấy các CĐV khuyết tật Nga sử dụng chất cấm.

Nhưng quyết định đã được đưa ra và không thay đổi. 267 VĐV khuyết tật Nga sẽ phải ở nhà, dù họ đã đổ rất nhiều mồ hôi để chuẩn bị tranh tài.

Chia sẻ
Theo VTV ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN