Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: 47 mỹ nhân "mất điện"

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Qua 8 trận tại giải đấu ở Đài Loan, Thanh Thúy đã chứng minh mình là tay đập số 1.

Thanh Thúy ghi 46 điểm qua 2 trận đấu gần nhất

Ngày 31/12, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch Đài Loan (Trung Quốc) 2017/18 đã khép lại, 10 trận đấu đã kết thúc và những kết quả bất ngờ đã không xảy ra. Đội bóng được đánh giá mạnh nhất là Taiwan Power dẫn đầu với số điểm vượt trội, CMFC đứng thứ 2, đội bóng chủ quản của Thanh Thúy, Attack Line dù được kỳ vọng nhưng chỉ xếp thứ 3 và cuối cùng là T.Grand đội bóng yếu nhất.

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: 47 mỹ nhân "mất điện" - 1

Thanh Thúy (số 3) chơi rất tốt khi đầu quân cho CLB Attack Line

Dù không chơi trọn vẹn 10 trận đấu, nhưng chỉ trong 8 trận song chủ công số 1 Việt Nam đã có 3 trận trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trận và ghi được tổng cộng 147 điểm. Số này chỉ kém 7 điểm so với Trần Tư Nhã của CLB CMFC, tuy nhiên Thúy có hiệu suất ghi điểm hơn hẳn 18,3 điểm so với 15,4 điểm của đối thủ.

Ngoài Trần Tư Nhã (CMFC), Thanh Thúy còn vượt qua cả tay đập số 1 của đội bóng số 1 Đài Loan đó là Trương Lịch Vân, tay đập này chỉ có thể ghi được 111 điểm sau 10 trận (11,1 điểm/trận). Ngoài ra chủ công hay nhất của T.Grand, tay đập Trần Dục Khiết cũng cam chịu cảnh "chiếu dưới" so với Thúy "cò" bởi cô nàng này chỉ có 64 điểm sau 10 trận.

Vào tháng 10 vừa qua, Attack Line ngoài việc chiêu mộ Thúy còn có được sự phục vụ của chủ công hay nhất Phillippines là Alyssa Valdez, tuy nhiên so sánh tầm ảnh hưởng của Thúy và Valdez, chủ công Việt Nam vượt trội hơn hẳn.

Theo thống kê, chủ công Phillippines chơi đủ 10 trận cho Attack Line, tuy nhiên tay đập 24 tuổi, cao 1m75 chỉ mang về tổng cộng 85 điểm cho đội bóng này, cô chỉ đứng thứ 8 trong danh sách các tay đập hay nhất sau vòng 1. Valdez và Thanh Thúy cùng được Attack Line chiêu mộ với giá gần như nhau nhưng rõ ràng chủ công Việt Nam đã có đóng góp hơn hẳn so với người đồng đội.

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: 47 mỹ nhân "mất điện" - 2

Thanh Thúy (phải) vượt trội hơn nhiều so với chủ công số 1 Phillippines Alyssa Valdez (trái) cùng CLB Attack

Mới "chân ướt chân ráo" tới chơi tại giải bóng chuyền Đài Loan, Trung Quốc nhưng Thanh Thúy đã vượt qua 47 nữ VĐV của 4 đội bóng để trở thành tay đập có hiệu suất "khủng" nhất sau vòng 1, chắc chắn Thúy sẽ còn khiến người ta phải tiếp tục bất ngờ hơn nữa ở lượt về giải đấu này bắt đầu từ tháng 6/2018.

Thanh Thúy 1m93 khuynh đảo bóng chuyền ngoại: Ghi 147 điểm, hay nhất Đài Loan

Thanh Thúy có màn "tiếp lửa" hoàn hảo cho CLB bóng chuyền Attack Line.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Trần Thị Thanh Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN