Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tennis: Nóng cuộc đua ngôi số 1 trong năm

Nadal gặp vấn đề về sức khỏe trong nửa sau mùa giải 2014 cùng với sự thăng hoa của Federer đã khiến cuộc tranh chấp ngôi số 1 TG trong năm diễn ra theo một chiều hướng khác. Nói thẳng ra, Nadal đã bị gạt ra khỏi cuộc đua với Djokovic mà thay vào là người vừa mới đăng quang trong giải Masters ở Thượng Hải.

Vị thế hiện tại

Nhìn vào bảng điểm tính từ đầu năm đến nay (chứ không phải bảng xếp hạng 52 tuần), Djokovic tiếp tục dẫn đầu với 9.010 điểm, tiếp theo lần lượt là Federer với 8.020 điểm và Nadal với 6.745 điểm. Như vậy Nadal đang thua Djokovic 2.265 điểm, trong khi tổng điểm tối đa mà một tay vợt có thể kiếm được trong 3 giải sắp tới chỉ có 3.000 điểm.

Đưa ra con số so sánh như thế để thấy Nadal chỉ còn cơ hội trên lý thuyết, chứ thực tế anh không thể nào kết thúc mùa giải 2014 ở ngôi số 1 TG. Đấy là điều có thể khẳng định ngay từ lúc này bởi ngoài cách biệt lớn về điểm số, Nadal vẫn chưa thoát khỏi vấn đề về sức khỏe khi anh mới bị phát hiện viêm ruột thừa trong lúc dự giải ở Thượng Hải.

Là tay vợt đầu tiên trong lịch sử lên ngôi số 1 TG (2008) rồi đánh mất và rồi lại tái chiếm đến 2 lần (2010 và 2013), Nadal chỉ có thể tạm bằng lòng với kỳ tích ấy, chứ lần thứ 3 thì còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Tennis: Nóng cuộc đua ngôi số 1 trong năm - 1

Roger Federer

Thực tế rõ ràng là ngôi số 1 trong năm chỉ là cuộc tranh chấp tay đôi giữa Federer với Djokovic. Vươn đến vị thế hiện tại là một bước tiến lớn của Federer khi mà bước vào mùa giải năm nay anh chỉ ở hạng 8 TG và bị không ít người đặt dấu hỏi về sự tái sinh.

Nhưng rồi tất cả được tay vợt người Thụy Sỹ chứng minh qua thực tế bằng thành tích để trở lại vị trí số 2 TG sau hơn một năm rời xa nó. Hiện chỉ thua Djokovic 990 điểm nên hiển nhiên Federer có cơ hội để trở thành tay vợt số 1 trong năm.

Nếu làm được điều đó thì Federer sẽ trở thành tay vợt thứ 2 sau Nadal lên ngôi số 1, để mất rồi tái chiếm đến 2 lần.

Tình thế trong những tuần tới

Với 3.000 điểm còn lại mà một tay vợt có thể bổ sung thêm vào bảng điểm của mình, Federer có cơ hội rõ ràng để lấy lại ngôi số 1 TG trong năm. Tuần tới, Federer sẽ dự giải ở quê nhà Basel, nơi mà nhà vô địch sẽ nhận được 500 điểm và đấy cũng là sân chơi mà trong 7 lần dự giải gần đây, anh đều lọt vào chung kết và đoạt 5 chức vô địch.

Như vậy hết tuần tới, cách biệt giữa Federer với Djokovic sẽ được rút ngắn do tay vợt người Serbia chỉ thi đấu trở lại ở giải Masters Paris cùng Federer. Ở sân chơi mà nhà vô địch sẽ có 1.000 điểm này, cuộc đua tranh giữa Federer và Djokovic sẽ càng căng thẳng và tình thế sẽ còn thay đổi, nhưng chưa biết theo chiều hướng nào.

Và có rất nhiều khả năng ngôi số 1 trong năm chỉ được xác định bằng cuộc tranh tài ở World Tor Finals, giải mà nhà vô địch sẽ nhận 1.500 điểm nếu không để thua trận nào.

Tuy có cơ hội hiển nhiên để soán vị trí của Djokovic nhưng Federer lại không đề cao cơ hội này mà thay vào đó là sự tập trung để kết thúc mùa giải với những dấu ấn mới.

Tay vợt người Thụy Sỹ nói rõ: “Điều gì cần cho vị trí số 1 TG, tôi không chắc lắm. Tôi cần phải xem xét chuyện đó xem nó có thực tế hay không. Ý tôi muốn nói là vị trí số 1 trong năm nằm trong tầm của Djokovic, anh ấy là người nắm thế chủ động. Dù vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu và hy vọng sẽ một lần nữa chơi tốt”.

Đúng như Federer nhận định, anh có cơ hội nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Djokovic. Và nếu như không xảy ra chuyện gì bất khả kháng khiến Djokovic không thể thi đấu thì ngôi số 1 trong mùa giải này khó lòng lọt khỏi tay anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN