Siêu nhân tí hon & siêu kình ngư vĩ đại nhất Olympic

Thứ Tư, ngày 17/08/2016 10:11 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nữ VĐV thể dục dụng cụ cao chỉ 1,42m Simone Biles và “Siêu kình ngư” Michael Phelps là những niềm hy vọng vàng của thể thao Mỹ ở Olympic Rio năm nay và họ đều đã tỏa sáng rực rỡ để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video Michael Phelps giành HCV nội dung 200m bơi bướm (nguồn YAN Media Group):

Đến với Olympic Rio khi đã 31 tuổi nhưng Michael Phelps vẫn chứng tỏ vị thế của một ông Vua trên đường đua xanh khi anh đã giành được tổng cộng 6 huy chương, trong đó có tới 5 HCV và 1 HCB ở kỳ Thế vận hội mùa Hè năm nay.

Tính tổng cộng, trong sự nghiệp vĩ đại của mình, siêu kình ngư người Mỹ này đã thâu tóm đến 28 tấm huy chương Olympic, trong đó có đến 23 HCV. Michael Phelps thực sự là ứng viên số 1 cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất lịch sử Olympic.

Cũng gây ấn tượng mạnh không kém VĐV bơi có biệt danh “Viên đạn Baltimore” là một cô bé đồng hương người Mỹ với anh, nữ VĐV thể dục dụng cụ mới 19 tuổi Simone Biles.

Siêu nhân tí hon & siêu kình ngư vĩ đại nhất Olympic - 1

Simone Biles thấp hơn Michael Phelps đến hơn nửa mét

Cô gái da màu có thể hình rất nhỏ bé này đã tỏa sáng khi mang về cho đoàn thể thao của xứ sở cờ hoa 3 HCV và 1 HCĐ ở môn thể dụng dụng cụ tại Olympic Rio năm nay.

Mới đây, Simone Biles đã vui vẻ đăng tải bức ảnh mình chụp cạnh huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps trên trang cá nhân. Trong bức hình này, cô gái cao chỉ 1,42m trông thật bé nhỏ khi đứng sát siêu kình ngư đồng hương – người cao tới 1,93m, hơn cô đến hơn nửa mét.

Tuy nhiên, những gì mà Simone Biles làm được cho đoàn thể thao Mỹ ở Olympic lần này cũng xứng đáng được tôn vinh như Phelps.

Cả hai VĐV tài năng người Mỹ này đều có những quá khứ dữ dội và phải trải qua nhiều biến cố khó khăn trong cuộc sống để đạt đến vinh quang.

Siêu nhân tí hon & siêu kình ngư vĩ đại nhất Olympic - 2

Michael Phelps là một huyền thoại sống của bơi lội Mỹ ở Olympic

Trở về quá khứ, thuở nhỏ khi mới tập bơi, Michael Phelps thậm chí còn sợ chết điếng mỗi khi nhúng đầu xuống nước. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, cậu bé Michael Phelps 15 tuổi đã sánh bước cùng các đàn anh đến tham dự Olympic Sydney 2000. Dù không giành được huy chương nào nhưng Phelps đã phá kỷ lục VĐV bơi lội nam trẻ nhất ĐT Mỹ suốt 68 năm.

4 năm sau, tại Athens, chàng trai Michael Phelps 19 tuổi đã thi đấu xuất sắc tới mức được mô tả lại "là một trong những màn trình diễn gây ngạc nhiên nhất trong lịch sử bơi lội Olympic". Anh giành 6 HCV và 2 HCĐ tại Olympic Athens 2004.

Đến Olympic Bắc Kinh 2008, Phelps còn có thành tích "bá đạo" hơn khi anh giành 8 HCV ở cả 8 nội dung thi đấu. 4 năm sau, tại Olympic London, anh giành 4 HCV và tuyên bố giải nghệ. Nhưng Phelps là một ngôi sao lắm tại nhiều tật. Báo chí nhiều lần chụp được cảnh anh hút cần sa và nhậu xỉn thâu đêm.

Vào năm 2014, Phelps bị bắt khi vừa rời một casino và phóng xe với vận tốc gần 140km/h ở đoạn đường giới hạn vận tốc tối đa 72km/h. Kiểm tra Phelps, cảnh sát còn phát hiện anh đang say xỉn. Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm, anh bị bắt quả tang lái xe khi say rượu.

Hậu quả là Michael Phelps bị cấm thi đấu bơi lội trong 6 tháng, đồng thời thi hành án cải tạo. Khi tuyên bố án phạt với Phelps, quan tòa còn nói anh "suýt nữa phải vào tù" và cảnh báo rằng Phelps là một người "không có khả năng kiểm soát trước rượu".

Nhưng bỏ lại tất cả quá khứ đen tối sau lưng, Phelps giờ đây đang sống trách nhiệm hơn rất nhiều. Anh mới đính hôn đầu năm ngoái và đón chào cậu con trai đầu lòng ra đời 3 tháng trước. Tại Olympic Rio, Phelps giành 5HCV và 1HCB.

Trong khi đó, Simone Biles sinh tại Columbus, bang Ohio. Những năm đầu đời, Simone sống trong nhà tình thương. Năm lên 6 tuổi, cô bé cùng em gái Adria được ông bà ngoại nhận về nuôi. Bố mẹ của cô bé không được phép chăm sóc 4 đứa con vì nghiện rượu và thuốc phiện.

Ông bà ngoại nuôi Simone tại một thị trấn nhỏ ở vùng Spring, bang Texas. Cô bé gọi ông bà ngoại là "bố mẹ" mình. Chính "bố mẹ" là người khuyến khích và ghi tên cho Simone theo học thể dục dụng cụ khi cô bé tỏ ra yêu thích môn thể thao này.

Siêu nhân tí hon & siêu kình ngư vĩ đại nhất Olympic - 3

Dù thể hình rất bé nhỏ nhưng Simone Biles tỏ ra rất có năng khiếu với môn thể dụng dụng cụ và hứa hẹn sẽ là một huyền thoại Olympic mới

Trong lịch sử giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, Simone Biles hiện là VĐV nắm giữ nhiều HCV nhất - 10 tấm. Tại Olympic Rio 2016, cô bé chỉ cao 1,42m này đã giành được 3HCV và 1 HCĐ. Simone Biles được truyền thông Mỹ gọi với biệt danh "siêu nhân".

Với những gì đã làm được cho Mỹ ở Olympic Rio năm nay, cô và cả người đồng hương Michael Phelps xứng đáng được tôn vinh như những người hùng của xứ sở cờ hoa trong kỳ Thế vận hội lần thứ 31 trong lịch sử.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN