Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

SEA Games 29: Tin sốc điền kinh giải "ao làng" gây bức xúc?

Nước chủ nhà SEA Games 29 đang khiến làng thể thao Đông Nam Á bức xúc khi loại đi nhiều nội dung thuộc điền kinh - môn thể thao Olympic.

Thời gian qua, làng thể thao Đông Nam Á đang xôn xao trước thông tin nước chủ nhà SEA Games 29 (năm 2017), Malaysia quyết định loại 8 nội dung thi đấu của điền kinh, có thể kể đến chạy 10000m, 3000m vượt rào hay mười môn phối hợp.

SEA Games 29: Tin sốc điền kinh giải "ao làng" gây bức xúc? - 1

Nước chủ nhà SEA Games 29, Malaysia gây tranh cãi khi xem xét loại 8 nội dung của điền kinh khỏi Đại hội thể thao lớn nhất khu vực

Hành động này ngay lập tức gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều quốc gia thành viên. Thậm chí, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar và Lào tuyên bố sẽ không cử đội tuyển điền kinh dự SEA Games 29 nếu các nội dung trên bị "khai tử". Ngoài ra, những nước này cũng tính tẩy chay nhiều nội dung thi đấu như nhảy ba bước, ném đĩa, nhảy cao – những môn thế mạnh của Malaysia.

Sự việc nghiêm trọng tới nỗi mới đây, Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) đã chính thức vào cuộc.

Trên tờ Channel News Asia, ông Maurice Nicholas – Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) lên tiếng khẳng định sẽ không cho phép Malaysia tổ chức môn điền kinh ở SEA Games 29 nếu họ không rút lại quyết định.

“Việc loại tới 8 nội dung thuộc điền kinh khỏi SEA Games 29 là điều không thể chấp nhận. Với tư cách nước chủ nhà, một quốc gia phải hiểu trách nhiệm của họ là tạo điều kiện cho các môn thể thao được đưa vào thi đấu đầy đủ. Nếu phía Malaysia ngoan cố bảo lưu quan điểm, chúng tôi buộc phải yêu cầu họ ngừng tổ chức thi đấu môn điền kinh.

Họ viện cớ không thể cạnh tranh huy chương, vậy còn những VĐV đang ngày đêm khổ luyện cho kì Đại hội thì sao?”.

SEA Games 29: Tin sốc điền kinh giải "ao làng" gây bức xúc? - 2

Maurice Nicholas – Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) cảnh báo sẽ không cho phép Malaysia tổ chức thi đấu điền kinh tại SEA Games

Hiện tại, Bộ Thể thao Malaysia đang yêu cầu quan chức, người có trách nhiệm cần làm rõ mọi chuyện, đồng thời đưa ra hướng giải quyết rốt ráo nhất.

Việc nước chủ nhà đưa vào môn thế mạnh, đồng thời loại bỏ nội dung không có khả năng cạnh tranh huy chương khỏi chương trình thi đấu hòng đạt thành tích cao là điều thường thấy ở SEA Games. Cách đây chưa lâu, Malaysia cũng từng "khai tử" 5 môn Olympic là canoeing, đấu kiếm, judo, ba môn phối hợp và cử tạ.

Dự kiến, 11 quốc gia thành viên Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ kháng cáo cho tới cuối tháng 3, cho đến khi danh sách chính thức các môn thi và nội dung thi đấu được thông qua tại hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vào tháng 7/2016.

Quan chức thể thao Malaysia nói gì?

Trước làn sóng phẫn nộ đang ngày một lên cao trong làng thể thao khu vực, khá bất ngờ ba cơ quan có thẩm quyền là Ủy Ban Olympic Malaysia, Ban tổ chức SEA Games 29, Liên đoàn Điền kinh Malaysia đã lên tiếng về vụ việc liên quan.

“Tôi không nắm được và cũng chưa đọc văn bản liên quan tới vấn đề này. Hãy hỏi Liên đoàn điền kinh!”, Tunku Imran Ja’afar - chủ tịch Ủy ban Olympic.

“Làm ơn hãy hỏi Ủy ban Olympic, họ là người đứng ra tổ chức cơ mà!”, Karim Ibrahim – chủ tịch Liên đoàn điền kinh Malaysia.

“Tôi không chắc về vấn đề này do phía Ủy Ban Olympic không gửi bất cứ văn bản nào!”, Trưởng ban tổ chức SEA Games 29, Datuk Seri Zolkples Embong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN