Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Phương Trâm “tấn công” kỷ lục của Ánh Viên

Liên tiếp tỏa sáng tại các giải quốc nội và vừa ký hợp đồng tài trợ gần 20 tỉ đồng, Nguyễn Diệp Phương Trâm nóng lòng chờ chuyến tập huấn ở Mỹ theo đúng lộ trình của kình ngư hàng đầu Ánh Viên.

Tại Giải Vô địch quốc gia diễn ra ở Thừa Thiên - Huế hồi tháng 3-2016, VĐV bơi lội 15 tuổi của TP HCM đã khiến người hâm mộ bất ngờ rồi thích thú khi cô giành ngôi vô địch ở cả 16 nội dung tham gia thi đấu, xô đổ 6 kỷ lục tồn tại khá lâu trước đó.

Còn những ngày này, rất nhiều bậc phụ huynh đã cho con - cũng là những VĐV năng khiếu bơi lội - đến chứng kiến màn trình diễn của Phương Trâm tại Giải Vô địch bơi các nhóm tuổi toàn quốc đang diễn ra ở CLB Phú Thọ (TP HCM).

Họ “thuyết minh” cặn kẽ về từng động tác sải tay, guồng chân của Phương Trâm như khuyến khích con mình học hỏi theo. Rất dễ hiểu bởi Phương Trâm tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của giải, cứ xuống nước là có “vàng” ở 12 nội dung đã thi đấu (4 tiếp sức), kèm theo 5 kỷ lục lứa tuổi mới.

Phương Trâm “tấn công” kỷ lục của Ánh Viên - 1

Phương Trâm học theo đàn chị Ánh Viên nhưng cô cũng là hình mẫu của nhiều đàn em, bạn đồng trang lứa

Có phần e dè khi tiếp xúc với báo chí nhưng khi được hỏi về phần thi của học trò, HLV Võ Mỹ Trang sôi nổi hẳn và giải thích khá cặn kẽ về những kỷ lục do Phương Trâm thiết lập, đa phần “tấn công” vào các cột mốc thời gian mà đàn chị Ánh Viên nắm giữ. “Cũng dễ hiểu, thành tích của Ánh Viên luôn là tốt nhất ở độ tuổi của cô, thậm chí so với mặt bằng quốc gia.

Có tiến sát và vượt qua các kỷ lục này, Phương Trâm mới chứng tỏ được sự tiến bộ của mình. Cũng có thể xem sự vượt trội của Phương Trâm là động lực để các VĐV khác phấn đấu vì ở không ít nội dung, các đối thủ của Phương Trâm đã đeo bám em rất sát sao trên đường về đích” - HLV Mỹ Trang nói.

Không chỉ Ánh Viên, một số kỷ lục gia khác như Trần Tâm Nguyện (100 m tự do), Lê Thị Loan (50 m ngửa) cũng bị Phương Trâm xô đổ thành tích đã lập trước đây. Tương tự Ánh Viên, kình ngư trẻ của TP HCM còn chứng tỏ được sự đa năng của mình khi 5 kỷ lục mới chia đều ở 4 kiểu bơi và “lấn sân” sang cả các nội dung tiếp sức.

Theo HLV Võ Mỹ Trang, trên tinh thần bản hợp đồng tài trợ đã ký kết, Công ty NutiFood đã thực hiện rất tốt các cam kết của mình: “Phương Trâm đã cao thêm vài cm. Mặt khác, các chuyên gia dinh dưỡng của nhà tài trợ tư vấn rất chu đáo, hướng dẫn Phương Trâm thực hiện khẩu phần đặc biệt nhằm cải thiện thể lực. Phần kinh phí cho chuyến tập huấn dài hạn ở Mỹ cũng được nhà tài trợ chuẩn bị đầy đủ, cô trò chỉ chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ là lên đường vào đầu tháng 6 này”.

Thường xuyên có mặt tại CLB Phú Thọ trong những ngày con gái tham dự giải, bên cạnh niềm vui, dễ nhận thấy nỗi lo lắng của cha mẹ Phương Trâm về những tháng ngày phía trước. Chuyện khiếu kiện, tranh chấp trước đây kéo dài gần hết năm 2015 và cho đến giờ, mọi chế độ bồi dưỡng của Phương Trâm trong khoảng thời gian này gần như bị “đóng băng”, chưa có nơi nào nhận trách nhiệm giải quyết, chưa kể chế độ đẳng cấp VĐV của năm 2014 vẫn chẳng thấy đâu.

Gia đình còn khó khăn nhưng bao chi phí cho con theo đuổi nghề nghiệp vẫn được ông bà chu tất. Thế nhưng, chuyện xoay xở cả chục triệu đồng mua 3 áo đấu cho con dự giải vẫn còn là quá nhỏ nhoi so với chuyến tập huấn bạc tỉ sắp tới. Ai sẽ cùng họ chia sẻ những nỗi niềm khó bày tỏ này?

TP HCM tiếp tục dẫn đầu

Sau 3 ngày tranh tài, đoàn chủ nhà TP HCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 36 HCV, 22 HCB, 27 HCĐ, trong đó, Phương Trâm đã có 12 ngôi vô địch (4 tiếp sức), bỏ xa các đoàn bạn như Quảng Bình, Long An, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, An Giang, Vĩnh Long…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (nld.com.vn)
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN