Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
0
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
0
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Phía sau vạch đích US GP: Vettel vẫn chiến đấu (P2)

Ở phía sau nhà vô địch Mercedes, chỉ có Ferrari và Toro Rosso có được kết quả tốt sau khi họ có vị trí xuất phát thấp từ những án phạt.

Ferrari hài lòng bao nhiêu thì Toro Rosso cũng vui mừng với thành tích không thể tốt hơn nữa của mình. Chỉ có tay đua trẻ Max Verstappen xuất phát ở vị trí thứ 8, trong khi ở cả phía trước và sau đều là những đối thủ khó chịu. Nhưng cuối cùng Verstappen đã có một màn thể hiện quá xuất sắc và lần thứ 2 trong sự nghiệp của mình cán đích thứ 4.

Phía sau vạch đích US GP: Vettel vẫn chiến đấu (P2) - 1

Verstappen: “Về đích thứ 4 thật tuyệt vời”

Sau chặng đua Verstappen nói: “Tôi rất thích cuộc đua này. Xuất phát tốt nên tôi có được vị trí thuận lợi. thời điểm đó tôi nghĩ mình có thể cạnh tranh với Ferrari, nhưng thực tế tôi đã mắc kẹt lại phía sau Force India bởi họ có tốc độ rất tốt tại các đoạn thẳng. Điều hấp dẫn nhất với tôi trong chặng này là các pha cạnh tranh với Raikkonen của Ferrari."

"Sau đó tôi không thể cạnh tranh được với Vettel bởi khi đó lốp của tôi đã xuống cấp. Khi đó tôi cùng đội ngũ kỹ thuật xác định phải về đích an toàn. Thứ tư là một kết quả tốt nhất có thể ngày hôm nay và tôi thực sự hạnh phúc. Xin cảm ơn đội đua đã giúp tôi đạt được thành tích này.”

Toro Rosso còn coi đây là một chặng đua thành công bởi sau khi gây tai nạn ở Q1 sáng chủ nhật, đến cuộc đua chính Carlos Sainz phải xuất phát cuối đoàn đua vì anh không có thời gian hoàn thành một vòng chạy, anh chỉ được giám sát đường đua cho phép tham dự chặng đua bằng vị trí cuối cùng.

Nhưng Sainz đã góp công lớn trong việc giúp Toro Rosso trở thành đội đua duy nhất ngoài Mercedes có cả hai tay đua trong tốp 10 bằng vị trí thứ 6. Dù cho án phạt +5 giây vào thành tích cuối cùng vì lỗi chạy quá tốc độ trong pit-lane làm anh rơi xuống thứ 7.

Phía sau vạch đích US GP: Vettel vẫn chiến đấu (P2) - 2

Pha va tai nạn của Sainz ở Q1 khiến anh phải xuất phát thứ 20

Sainz vui vẻ nói về chặng đua: “Thật điên rồ và tuyệt vời khi nói về chặng đua này. Xuất phát thứ 20 và về đích thứ 6 là chuyện thật khó tin! Dù sau đó bị phạt vì lỗi quá tốc độ nhưng đó cũng là kết quả đem lại niềm vui cho tôi. Tôi coi chặng đua này là tốt nhất với cá nhân tôi trong mùa giải. Với các tình huống tấn công trên đường đua, xe an toàn và chiến thuật pit-stop phù hợp giúp tôi có một chặng đua thành công. Kỹ sư đường đua thậm chí còn nói qua radio là tôi đang tỏa sáng"

"Tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ kỹ thuật đã chỉ trong quãng thời gian ngắn buổi trưa hoàn thiện chiếc xe sau tai nạn để tôi sẵn sàng cho chặng đua. Cùng với Verstappen, chúng tôi đã có một cuộc đua tuyệt vời.”

Franz Tost sau khi gửi lời chúc mừng Hamilton với chức vô địch đã có lời khen ngợi cả hai tay lái đội nhà.Ông Tost nhận xét Verstappen đã có một cuộc đua xuất sắc từ vòng loại đến cuộc đua, anh đã không mắc sai lầm nào để giữ vững vị trí của mình và cán đích thứ 4. Với Sainz, ông nói anh đã vượt qua mọi khó khăn, từ xuất phát cuối, sự cố pit-stop với ốc bánh sau bên phải và án phạt +5 giây vẫn có thể có được kết quả cuối cùng bằng vị trí thứ 7.

Sau một chặng đua được Tost cho rằng rất thú vị với cả hai tay đua trong tốp 10, ông hy vọng 3 chặng đua cuối, đội đua sẽ nỗ lực cao nhất, tiếp tục cải tiến chiếc STR10 để có được kết quả thuận lợi hơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN