Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Phân hạng Russian GP: Ferrari không tạo được bất ngờ

Không có gì bất ngờ tại cuộc đua phân hạng chiều thứ 7 ở chặng 15 mùa giải F1 2015 tại Sochi

Cũng như năm 2014 Mercedes vẫn chứng tỏ sự thống trị với hai vị trí xuất phát đầu tiên vào cuộc đua chính thức ngày chủ nhật nhưng lần này người giành được pole lại là Nico Rosberg. Ở các vị trí còn lại, Valtteri Bottas đã xuất sắc đánh bại bộ đôi của Ferrari để giành vị trí xuất phát thứ 3.

Xếp sau bộ đôi Ferrari là bộ đôi của Force India với Hulkenberg ở vị trí thứ 6 và Sergio Perez thứ 7. Ba cái tên còn lại trong top 10 lần lượt là Romain Grosjean, Max Verstappen và Daniel Ricciardo. Ngoài ra tay đua của nước chủ nhà Daniil Kvyat của Red Bull chỉ có được vị trí xuất phát thứ 11.

Kết quả cụ thể phân hạng Russian GP:

Phân hạng Russian GP: Ferrari không tạo được bất ngờ - 1

Với việc giành được pole lần thứ 2 liên tiếp, Nico Rosberg dường như đang thực sự quyết tâm để cạnh tranh cho ngôi vô địch thế giới với người đồng đội Lewis Hamilton. Còn với Lewis Hamilton, lí do anh không giành được pole có lẽ bởi một sai lầm mà anh đã mắc phải trong lượt chạy cuối cùng ở Q3 và đánh mất cơ hội giành pole.

Nhưng cũng không vì thế mà anh phải quá thất vọng. Ở những cuộc đối đầu trong quá khứ, Hamilton luôn chiến thắng Rosberg trong bất kể thời điểm nào mà anh có cơ hội vươn lên trước đối thủ. Vì thế việc xuất phát thứ 1 và thứ 2 có lẽ không quá quan trọng đối với anh, chỉ tiếc là anh không thể nâng cao con số 49 lần giành pole của mình mà thôi.

Với vị trí xuất phát thế này, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã tới vạch đích của hai chiếc "mũi tên bạc" và hãy cùng chờ xem ai sẽ là người bản lĩnh hơn.

Phân hạng Russian GP: Ferrari không tạo được bất ngờ - 2

Lewis Hamilton tiếp tục đánh bại Nico Rosberg!?

Williams đã trở lại, đó chính là thông điệp mà Valtteri Bottas đã gửi tới Ferrari. Tay đua người Phần Lan đã xuất sắc vượt qua bộ đôi nhà Ferrari trong cả ba lượt phân hạng và tiếp tục thể hiện cái duyên với trường đua tại Sochi với năm thứ 2 liên tiếp xuất phát trong top 3.

Tuy nhiên niềm vui của Williams không thật sự trọn vẹn khi đồng đội của Bottas và Felipe Massa đã có một cuộc đua phân hạng tồi tệ, anh mắc những sai lầm nghiêm trọng và chỉ có thể xuất phát ở vị trí thứ 15. Và cũng chính vì thế với việc không có đồng đội hỗ trợ thì vào ngày mai, sẽ là rất khó khăn khi Bottas phải cạnh tranh với Ferrari.

Phân hạng Russian GP: Ferrari không tạo được bất ngờ - 3

Valtteri Bottas có chiến thắng được Ferrari!?

Còn đối với McLaren, đây có thể coi là một ngày thi đấu thành công cho đội đua của nước Anh với Jenson Button được lọt vào Q2 và sẽ xuất phát cuộc đua ngày mai ở vị trí thứ 13. Còn Fernando Alonso, sau khi có một vài thay đổi nâng cấp động cơ, anh đã bị phạt tụt 35 bậc trên vạch xuất phát và sẽ chắc chắn xuất phát ở vị trí thứ 19 trước Carlos Sainz, người đã có một vụ tai nạn khủng khiếp tại FP3 trước đó và sẽ xuất phát trong pitstop.

Do đã biết chắc chắn sẽ xuất phát cuối nên McLaren quyết định sẽ giữ động cơ cho Alonso và chỉ cho anh chạy một vòng lấy thành tích mà thôi. Một tay đua khác cũng bị phạt 20 bậc do thay đổi nâng cấp động cơ đó là tay đua của Manor Roberto Merhi, người vừa mới quay trở lại sau hai chặng đua phải ngồi ngoài để nhường vị trí lái cho Alexander Rossi. Roberto Merhi sẽ xuất phát ở vị trí thứ 18, trước tay đua đồng hương Fernando Alonso.

Một đội đua nữa chúng ta phải nhắc đến đó là Red Bull. Họ đang ở thời kì khủng hoảng chưa từng có, trưởng đội đua Christian Horner đang đau đầu vì chưa tìm được đối tác cung cấp động cơ, và phong độ của chiếc xe RB11 vẫn đang thể hiện một cách rất thất thường.

Với vị trí xuất phát thứ 10 cho Ricciardo và thứ 11 cho Kvyat, cùng với sự cạnh tranh rất quyết liệt đến từ Sauber, Lotus hay thậm chí cả đội B của họ là Toro Rosso, thì cứ đua kiểu này việc kiếm được điểm ở Sochi sẽ là thành tích không hề tồi cho đội "Bò húc".

Phân hạng Russian GP: Ferrari không tạo được bất ngờ - 4

Red Bull tiếp tục thể hiện một phong độ kém cỏi

Một điểm thú vị nữa mà sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng với cuộc đua hôm nay là nhiệt độ ngoài trời. Sochi nằm gần như là cực Nam của nước Nga cho nên có thể nói rằng đây là nơi ấm nhất nước Nga. Thế nhưng so với những cuộc đua ban ngày khác, đây vẫn là cuộc đua có nhiệt độ đường đua thấp nhất.

Chúng ta có thể thấy rõ ở những vòng tính giờ đầu tiên của từng Q1, Q2 và Q3 thời gian của mỗi tay đua thường chậm hơn tới 3, 4 giây so với bình thường. Lí do giải thích cho việc này là vì ở vòng đầu, lốp chưa có đủ nhiệt vì nhiệt độ mặt đường thấp vì thế độ bám đường của lốp không cao.

Chính vì lí do trên những vòng đua đầu tiên của cuộc đua chính thức sẽ rất hấp dẫn và hứa hẹn có nhiều biến động về vị trí của các tay đua. Chiến thắng sẽ thuộc về ai có bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ đúng lúc.

Chặng đua chính thức Russian GP sẽ diễn ra lúc 18g00 Chủ Nhật 11/10, FOXsports trực tiếp theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN