Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Ông trùm tỷ đô siêu giàu: Abramovich hít khói "đại ca" bóng rổ 2018

(Tin thể thao) Theo Forbes, bất ngờ khi ông chủ CLB bóng đá Chelsea hiện tại có số tiền thâm hụt rất nhiều so với thời hoàng kim, thậm chí ông còn thua xa ông chủ của CLB bóng rổ.

Roman Abramovich từng là người giàu nhất nước Nga và đứng 11 thế giới với số tài khoản lên tới 18,2 tỷ USD vào 2006 do tạp chí Forbes xếp hạng. Ông chủ của CLB bóng đá Chelsea, từng nhiều lần xếp hạng vào top 10 "đại ca" giàu nhất làng thể thao, năm nay cũng vậy nhưng số tài khoản của Abramovich hiện tại kém hơn rất nhiều so với các đại gia thể thao khác.

Ông trùm tỷ đô siêu giàu: Abramovich hít khói "đại ca" bóng rổ 2018 - 1

Theo Forbes, hiện tại vị thế của Abramovich thấp hơn so với ông chủ CLB bóng rổ Portland

Cũng theo Forbes, số tiền của Abramovich trong năm 2018 vào khoảng 10,8 tỷ USD đứng thứ 140 thế giới. Nếu so sánh với tỷ phú người Mỹ - Steve Ballmer (38,4 tỷ USD) người đang là giám đốc điều hành Microsoft và là ông chủ CLB bóng rổ Los Angeles Clippers tại giải NBA thì chủ tịch Chelsea thua kém rất nhiều.

Số tiền của Abramovich thâm hụt so với nhiều năm trước, khiến vị thế của ông cũng không được đánh giá cao trên bảng xếp hạng, nó cũng giống như tình cảnh của CLB Chelsea trong mùa 2017/18. Quả thật, đây là một tin chẳng vui một chút nào với fan của "The Blue".

Theo xếp hạng trên Forbes, hiện tại những tỷ phú đầu tư vào thể thao cũng chẳng phải những người quá giàu có. Họ sở hữu số tài khoản trung bình so với các tỷ phú khác và chỉ kinh doanh tay ngang chứ không chuyên nghiệp.

Ông trùm tỷ đô siêu giàu: Abramovich hít khói "đại ca" bóng rổ 2018 - 2

Những ông chủ khác đầu tư cho thể thao cũng có số tài khoản không mấy ấn tượng

Top 10 vị tỷ phú đầu tư vào thể thao năm 2018 (Forbes xếp hạng)

1: Mukesh Ambani (40,1 tỷ USD), giàu thứ 19 thế giới - ông chủ CLB bóng chày - Mumbai Indians.

2: Steve Ballmer (38,4 tỷ USD), giàu 22 thế giới - ông chủ CLB bóng rổ - Los Angeles Clippers.

3: Dietrich Mateschitz (23 tỷ USD), giàu 37 thế giới - ông chủ 3 CLB - New York Red Bulls, Red Bull Racing, Red Bull Toro Rosso Honda.

4: Paul Allen (21,7 tỷ USD), giàu 44 thế giới - ông chủ 2 CLB Portland Trail Blazers, Seattle Seahawks.

5: Philip Anschutz (13 tỷ USD), giàu 108 thế giới - ông chủ 2 CLB Los Angeles Kings, LA Galaxy.

6: Hasso Plattner & family (12,7 tỷ USD), giàu 116 thế giới - ông chủ CLB - San Jose Sharks.

7: Roman Abramovich (10,8 tỷ USD), giàu 140 thế giới - ông chủ CLB bóng đá Chelsea.

8: Micky Arison (9,7 tỷ USD), giàu 154 thế giới - ông chủ CLB Miami Heat.

9: Mikhail Prokhorov (9,6 tỷ USD) giàu 158 thế giới - ông chủ Brooklyn Nets.

10: Stanley Kroenke (8,3 tỷ USD), giàu 183 thế giới - ông chủ Los Angeles Rams, Arsenal, Denver Nuggets, Colorado Avalanche.

Sharapova & quan hệ với bạn trai mới: Tình tứ bên đại gia

(Tin tennis) “Búp bê Nga” Sharapova đang say tình mới bên một triệu phú đã bỏ vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN