Olympic ngập nỗi lo: Tấn công tình dục và bom bẩn

Thứ Năm, ngày 04/08/2016 10:42 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ban tổ chức Olympic Rio đang lên mọi phương án để đối phó với nguy cơ tấn công bằng "bom bẩn" từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bên cạnh đó họ cũng phải đối phó với tình hình an ninh rối ren trong nước.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Olympic Rio 2016 chỉ còn 1 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc, hiện tại mọi công tác tổ chức của người Brazil vẫn đang gặp quá nhiều khó khăn. Một số công trình vẫn chưa hoàn thiện xong. Mới đây nhất, một phần bờ kè tại cảng Marina da Gloria, nơi diễn ra môn đua thuyền buồm, vừa đổ sập.

Olympic ngập nỗi lo: Tấn công tình dục và bom bẩn - 1

Người Brazil đã có nhiều cuộc diễn tập để ứng phó với những mối đe dọa

Nhưng điều làm ban tổ chức Olympic Rio 2016 đau đầu nhất chính là việc đối phó với nguy cơ tấn công bằng "bom bẩn" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bên cạnh đó họ còn phải đối mặt với sự phẫn nộ của người dân, đa phần công dân Brazil đều không ủng hộ nước nhà tổ chức Thế vận hội.

Đứng trước nguy cơ bị IS tấn công bằng “bom bẩn”

Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã gửi đến Brazil loại thiết bị dò tìm bức xạ hiện đại trong bối cảnh dư luận e ngại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể dùng bom bẩn tấn công Olympic 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5-8 tới đây.

Olympic ngập nỗi lo: Tấn công tình dục và bom bẩn - 2

"Bom bẩn" được chế tạo từ các chất phóng xạ và chất nổ thông thường

Cơ quan chống khủng bố của Brazil đang làm hết sức mình để ngăn chặn nguy cơ này xảy ra, bởi đây là nhiệm vụ cấp bách và rất cần thiết khi những vụ tấn công của (IS) đang có chiều hướng gia tăng. Ông Luiz Alberto Sallaberry, Giám đốc Cơ quan chống khủng bố Brazil xác nhận.

"Bom bẩn" là sự kết hợp của các chất phóng xạ với chất nổ thông thường. Mặc dù bom bẩn không tạo ra những vụ nổ thảm khốc, nhưng chúng vẫn có thể gây chết người. Các vật liệu phóng xạ tạo ra bức xạ ion hóa có thể phá hủy các mô cơ thể và tạo ra những đột biến có hại dẫn đến ung thư.

Olympic ngập nỗi lo: Tấn công tình dục và bom bẩn - 3

Các cảnh sát Brazil phá hủy những địa điểm có nguy cơ bị tấn công

Đầu năm nay, ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama cho biết, một cuộc tấn công phóng xạ là nỗi sợ hãi lớn với bất kỳ quốc gia nào.

Kênh truyền hình Channel 7 tiết lộ, một tiếng nổ lớn đã vang lên gần sân vận động Maracana khi một con robot đang kiểm tra chiếc túi xách khả nghi. Sau đó người đại diện kênh truyền hình này cho biết, trong chiếc túi chứa một hộp thiết bị và khi robot lại gần, nó đã phát nổ. Thông tin trên không được công bố rộng rãi, hiện tại chưa có tin tức gì về thiệt hại sau vụ nổ.

Nạn trộm cắp, hiếp dâm xảy ra trước thềm Olympic

Trước thềm Olympic Rio có thông tin về một võ sĩ Jiu-jitsu nước ngoài bị bắt cóc và ép phải rút tiền đưa cho bọn tội phạm. Mới đây, vấn đề an ninh của Thế vận hội lại bị đặt dấu hỏi khi VĐV Trung Quốc vừa trở thành nạn nhân của một vụ cướp tại Rio.

Olympic ngập nỗi lo: Tấn công tình dục và bom bẩn - 4

Genival Ferreira Mendes có thể ngồi tù từ 8 đến 15 năm vì hành vi tấn công tình dục

Trong khi đang chờ nhận phòng ở một khách sạn tại thủ đô Rio de Janeiro, VĐV Shi Dongpeng sau khi trở lại từ phòng thay đồ thì hành lý của anh đã không cánh mà bay.

Chúng ta đang nói về những tên tội phạm ở Brazil, nhưng mới đây một nhân viên an ninh nước này cũng bị buộc tội hiếp dâm. Cảnh sát xác nhận bắt giữ người đàn ông mang tên Genival Ferreira Mendes, một giám sát an ninh của làng Olympic.

Mendes bị bắt ngay tại làng Olympic, với hành vi đưa tay vào trong áo một nữ nhân viên phụ trách cứu hỏa ở làng Olympic, trong khi cô đang ngủ. Nếu như bị kết án, người đàn ông tội lỗi này có thể bị giam giữ từ 8 đến 15 năm tù giam vì hành vi tấn công tình dục với một người không có khả năng phản kháng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan an ninh Brazil và ban tổ chức Olympic đã rốt ráo và cứng rắn hơn trong các buổi tiến hành đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho các nhân viên an ninh khác.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN