Niềm vui cuối năm của Ánh Viên

Vừa trở về từ Mỹ, nữ kình ngư người Cần Thơ đã được mời đến tham quan căn hộ do một công ty tặng sau khi giành 8 HCV ở SEA Games 2015

Sáng 30-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã được mời đến tham quan căn hộ chung cư mà cô được tặng tại TP HCM nhằm tưởng thưởng cho chiến tích giành 8 HCV SEA Games 2015.

Đây thực sự là món quà có ý nghĩa với Ánh Viên sau những gì đã cống hiến cho thể thao Việt Nam trong năm 2015. Tuy rất vui vì món quà ý nghĩa cuối năm nhưng Ánh Viên cho biết so với thành tích có được trong tập luyện, những kết quả cô đạt được trong năm 2015 chỉ ở mức hoàn thành mục tiêu đề ra. “8 HCV tôi giành được ở SEA Games chỉ nên ghi nhận ở khía cạnh số lượng; còn về thành tích, nếu so với lúc tập luyện cũng chưa thực sự ưng ý. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui vì được người hâm mộ ủng hộ cũng như được các ban ngành ghi nhận” - nữ hoàng trên đường đua xanh chia sẻ với chúng tôi vào sáng 30-12.

Niềm vui cuối năm của Ánh Viên - 1

Ánh Viên tham quan địa điểm xây căn hộ của cô sáng 30-12

Cùng với HLV Đặng Anh Tuấn trở về Cần Thơ nghỉ ngơi ít ngày trước khi bay sang Mỹ bắt đầu chu kỳ tập huấn căng thẳng nhất nhằm chuẩn bị cho Olympic Rio 2016, Ánh Viên cho biết không thể trở về đón Tết Nguyên đán. “Để hoàn thành mục tiêu lọt vào đợt bơi chung kết ở Olympic sắp tới, đòi hỏi tôi phải tập luyện cao độ hơn. Vì thế, thầy trò tôi xác định chuyến đi Mỹ sắp tới tập trung 100% vào chuyện bơi và bơi, không chú ý đến việc nào khác nữa. Áp lực lúc này là rất lớn, tôi không được phép chểnh mảng” - kình ngư 19 tuổi khẳng định.

Dù nằm trong nhóm những nữ kình ngư xuất sắc nhất châu Á hiện nay nhưng Ánh Viên tỏ ra rất khiêm tốn trước sự khen ngợi từ dư luận. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết thường xuyên nhắc nhở kình ngư đang đeo hàm đại úy này cần phải bỏ hết hào quang sau lưng để tập trung vào việc bơi. Ông Tuấn phân tích: “Vì có việc gia đình cần giải quyết nên thầy trò tôi mới tranh thủ về Việt Nam. Nhân tiện cũng là cơ hội để mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết để mang sang Mỹ phục vụ cho việc tập luyện của Viên. Dù gia đình và địa phương cũng mong muốn thầy trò chúng tôi đón Tết Nguyên đán nhưng không kịp vì lịch tập đã được lên chi tiết. Lúc này mà thay đổi là ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của Viên”.

Kết thúc năm 2015 với nhiều thành tích ấn tượng ở SEA Games 2015 tại Singapore và cả Cúp Thế giới 2015 tại Moscow (Nga), Ánh Viên tự đặt cho mình mục tiêu lớn ở Olympic trên đất Brazil: “Sau khi giành HCB ở Cúp Thế giới, tôi cảm thấy tự tin hơn khi tranh tài với những kình ngư đẳng cấp toàn cầu. Trước khi so tài với họ, tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé nhưng sau khi đạt được kết quả khả quan, tôi đã có thêm động lực để phấn đấu. Nhất là ở nội dung sở trường 400 m tự do, tôi sẽ cố gắng phát huy tốt nhất năng lực của mình ở nội dung này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Ngọc ([Tên nguồn])
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN