Nhận 18 tỷ đồng, "tiểu Ánh Viên" muốn vô địch Olympic

"Kình ngư" trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm chính thức nhận gói tài trợ cực khủng để hướng tới tham vọng chinh phục tấm huy chương Olympic trong tương lai.

Sáng 26/4, tại TP HCM đã diễn ra lễ công bố hợp đồng tài trợ của NutiFood với 2 VĐV trẻ tài năng của thể thao Việt Nam hiện tại là Nguyễn Diệp Phương Trâm (VĐV bơi lội được ví như “tiểu Ánh Viên”) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (kỳ thủ nhí từng đoạt chức vô địch giải cờ vua trẻ thế giới 2015).

Nhận 18 tỷ đồng, "tiểu Ánh Viên" muốn vô địch Olympic - 1

Phương Trâm cười tươi sau khi nhận gói tài trợ 18 tỷ đồng 

Theo công bố, cả Phương Trâm lẫn Cẩm Hiền sẽ được tài trợ trong khoảng thời gian 9 năm (từ 2016 đến 2024). Riêng “tiểu Ánh Viên” sẽ nhận số tiền tài trợ rất khủng, lên đến 18 tỉ đồng. Phương Trâm sẽ được đầu tư để được tập luyện bơi lội tại các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở nước ngoài hướng đến mục tiêu đạt huy chương các giải cấp độ thế giới môn bơi lội.

Nhà tài trợ cũng sẽ hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng và đưa ra các giải pháp dinh dưỡng nhằm phục vụ việc tập luyện, phát triển thể chất của Phương Trâm. Hiện tại, Phương Trâm đang hoàn thành các thủ tục để có thể đến Mỹ tập huấn trong tháng 6 tới.

Phát biểu trong buổi lễ, Phương Trâm ngượng ngùng nói: “Bơi lội là môn em đam mê từ bé và muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Thần tượng của em là chị Ánh Viên và em mơ ước được đi tập huấn tại Mỹ như chị Ánh Viên. Bây giờ mơ ước của em đã thực hiện được rồi.

Em vui lắm và vô cùng hồi hộp chờ ngày lên đường. Sắp tới, cuộc sống tập huấn ở Mỹ chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Em cũng hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, tập luyện và rèn luyện để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp có văn hóa, đạo đức tốt. Mục tiêu của em thời gian tới là vô địch SEA Games 29, Asiad 2019 và cao nhất là tấm HCV Olympic 2020”.

Theo HLV Võ Thị Mỹ Trang của Phương Trâm, “tiểu Ánh Viên” sẽ sang Mỹ tập huấn theo giáo án của HLV Đặng Anh Tuấn của Ánh Viên. “Phương Trâm sẽ sang tập huấn tại CLB bơi lội Pleasaton thuộc bang California, Mỹ. Tôi là người trực tiếp quản lý Phương Trâm tại Mỹ.

CLB bơi lội Pleasaton cũng cử HLV Steve Mosilli trực tiếp chỉ dạy Phương Trâm. Thuận lợi của Phương Trâm khi sang Mỹ tập huấn là sẽ được Ánh Viên cũng như HLV Đặng Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệp tập luyện, thi đấu tại Mỹ chỉ dạy thêm. Khó khăn lớn nhất đối với Phương Trâm là vấn đề ngoại ngữ cũng như thích nghi với cuộc sống tại Mỹ thời gian tới.”

Theo HLV Mỹ Trang, Phương Trâm lên đường sang Mỹ tập huấn từ tháng 6/2016 và đến tháng 12/2016 phải quay lại Việt Nam thi học kỳ nên có thể Phương Trâm không thể tham dự giải VĐQG (tổ chức tháng 10/2016) hay giải vô địch bơi lội Đông Nam Á (tháng 11/2016), do thời gian các sự kiện diễn ra khá sát nhau.

Nhận 18 tỷ đồng, "tiểu Ánh Viên" muốn vô địch Olympic - 2

Kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền cùng bố mẹ vào TP HCM dự lễ công bố tài trợ 

Trong khi đó, Cẩm Hiền sẽ được chăm lo về dinh dưỡng và đầu tư kinh phí để được tập huấn cờ vua tại các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở nước ngoài và thi đấu tại các giải đấu quốc tế uy tín hàng năm, hướng đến mục tiêu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, tài đức, đạt huy chương khu vực và quốc tế.

Song song với việc công bố thông tin mới về 2 VĐV Phương Trâm và Cẩm Hiền, nhà tài trợ cũng công bố dự án “Học viện tài năng”. Học viện tài năng này sẽ là một mô hình mới chưa từng có ở Việt Nam, cũng giống như học viện bóng đá mà nhà tài trợ kể trên hợp tác với học viện JMG toàn cầu đang hoạt động với 14 em được học bóng đá từ HLV người Pháp Frank Durix.

Bên cạnh bóng đá, bơi lội và cờ vua, Học viện tài năng này sẽ triển khai tiếp cho môn cầu lông và đã mời được Nguyễn Tiến Minh, VĐV cầu lông số 1 của Việt Nam làm cố vấn, từ tìm kiếm tuyển chọn những tài năng cầu lông nhí trên khắp đất nước đến mời chuyên gia quốc tế huấn  luyện và xây dựng chương trình đào tạo. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh cho tài năng cầu lông triển khai trong tháng 6 năm 2016.

Video Phương Trâm và Cẩm Hiền chia sẻ cảm xúc với giới truyền thông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN