Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
1
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nguyễn Anh Khôi: Duyên cờ đã bén

Chỉ được triệu tập phút chót tham dự Giải Vô địch Cờ vua Đông Nam Á, kỳ thủ 13 tuổi Nguyễn Anh Khôi đã xuất sắc đem về tấm HCV quốc tế cuối cùng trong năm 2015 cho thể thao Việt Nam

Không như kỳ thủ đàn chị Nguyễn Thị Mai Hưng sớm khẳng định vị thế ứng viên vô địch bảng nữ, Nguyễn Anh Khôi ngay ván đấu mở màn đã thua Yeoh Li Tian (Malaysia) rồi liên tiếp bị cầm hòa trước các kỳ thủ Philippines là Jan Emmanuel Garcia và Laylo Darwin. Hy vọng của cậu càng trở nên mịt mờ ở giải đấu có sự góp mặt của 3 đại kiện tướng (ĐKT) cùng 6 kiện tướng quốc tế.

Được sự động viên của HLV Đào Thiên Hải, người cũng tham gia thi đấu tại giải, Anh Khôi không nản lòng mà tự tin so tài cùng các đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Giành thêm 4 ván hòa và 4 ván thắng, đặc biệt là đánh bại hạt giống số 1, ĐKT Megaranto Susanto (Indonesia, Elo 2.554) ở ván cuối, Anh Khôi có cùng 7 điểm với HLV Đào Thiên Hải và Jan Emmanuel Garcia nhưng hơn về hệ số phụ, trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử của giải.

Nguyễn Anh Khôi: Duyên cờ đã bén - 1

Anh Khôi và HLV Đào Thiên Hải được chào đón sau Giải Đông Nam Á 2015

Sau 2 lần giành chức vô địch thế giới các nhóm tuổi trẻ, đây là lần đầu tiên Anh Khôi tham dự và giành chiến thắng cao nhất với tư cách một kỳ thủ chuyên nghiệp. Vị trí số 1 của giải đấu tại Indonesia cũng đem về cho Anh Khôi danh hiệu KT quốc tế (IM), đạt chuẩn ĐKT đầu tiên đồng thời tăng hệ số Elo từ 2.368 lên 2.412.

Không phải là người thầy dìu dắt Anh Khôi ban đầu, ĐKT Đào Thiên Hải chỉ mới làm việc với kỳ thủ trẻ tuổi tài năng này trước Giải Vô địch trẻ châu Á 2014. Khi đó, Anh Khôi gần như tự “bơi” do HLV Nguyễn Thanh Sơn trở về Huế còn HLV Lâm Minh Châu quá bận rộn với đội tuyển TP HCM.

Chính ĐKT Đào Thiên Hải đề nghị được hỗ trợ Anh Khôi để giúp cậu có được sự chuẩn bị tốt nhất. Kết quả mỹ mãn hơn cả sự mong đợi của mọi người khi Khôi giành HCV cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Sau đó, Khôi có thêm HCV thế giới lứa tuổi U12, 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp U12 Đông Nam Á và vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn Việt Nam lứa tuổi U20.

Đào Thiên Hải tự hào nói về cậu học trò của mình: “Ban đầu, Khôi không có tên trong danh sách tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2015. Tôi đã phải tha thiết đề nghị, Bộ môn Cờ mới triệu tập em vào đội tuyển và Anh Khôi đã không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.

Đó là một tài năng lớn của cờ vua Việt Nam trong tương lai bởi bản thân tôi nhiều lúc cũng cảm thấy sức cờ của mình có phần lép vế trước khả năng thiên phú của em. Dù còn rất nhiều điều cần phải học hỏi thêm nhưng tôi vẫn cho rằng Anh Khôi hoàn toàn có thể làm nên những kỳ tích nếu được quan tâm đầu tư đầy đủ”.

Thêm cơ hội ở Á vận hội 2018

Nguyễn Anh Khôi: Duyên cờ đã bén - 2

Nhà vô địch trẻ nhất Đông Nam Á và gia đình

Điều HLV Đào Thiên Hải tâm đắc nhất khi dẫn dắt Anh Khôi chính là việc gia đình kỳ thủ trẻ này dường như đã bị thuyết phục bởi thành tích cờ của con trai, không còn khắt khe hay phân vân chuyện Khôi có gắn bó lâu dài với cờ vua hay không.

Đây cũng là điều mà giới chuyên môn quan tâm lâu nay. Nếu nghiêm túc theo đuổi nghiệp cờ, Anh Khôi có thể cùng với 2 ĐKT Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành thêm nhiều thành tích cho cờ vua Việt Nam, trước mắt là tại đấu trường Asiad 2018 - nơi cờ vua là môn thi đấu chính thức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN