Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Nadal & năm 2017: Bỏ Rio Open, quyết đăng quang ở Brisbane

Cựu số 1 thế giới Rafael Nadal vừa lên tiếng xác nhận về tương lai của mình sau những nghi ngại về việc chấn thương có thể khiến anh giải nghệ sớm như cách người đồng nghiệp khác giới Ana Ivanovic vừa làm.

Video Nadal chia sẻ trước thềm Mubadala Championship (Bản quyền thuộc VTV):

Hôm nay (29/12/2016), người hâm mộ quần vợt thế giới không khỏi ngỡ ngàng về việc tay vợt nữ xinh đẹp và tài năng người Serbia – cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic đã thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu khi mới ở tuổi 29 vì bị quá nhiều chấn thương hành hạ.

Nadal & năm 2017: Bỏ Rio Open, quyết đăng quang ở Brisbane - 1

Nadal sẽ tái xuất ở giải Mubadala World Tennis 2017 khởi tranh chiều nay ở Abu Dhabi

Ngay lập tức, không ít CĐV của Rafael Nadal cũng dành sự lo lắng đến thần tượng của mình khi nghĩ về việc “Vua đất nện” đã phải trải qua rất nhiều chấn thương trong quá khứ, nhất là chấn thương cổ tay khiến anh suy giảm phong độ và phải nghỉ thi đấu nhiều giải ở mùa trước để phẫu thuật.

Nadal sẽ đánh dấu màn tái xuất sau chấn thương bằng việc tham dự giải quần vợt Mubadala World Tennis Championship 2017 diễn ra từ ngày 29-31/12/2016 tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu (không tính điểm thưởng trên BXH ATP) nhưng nó vẫn là sự kiện rất đáng chờ đợi vì thu hút nhiều tên tuổi lớn như Nadal, Andy Murray, Milos Raonic, Tomas Berdych, David Goffin và Jo-Wilfried Tsonga, người vô địch sẽ nhận giải thưởng tới 250.000 USD.

Nadal đang là ĐKVĐ giải đấu này, nhưng hiện tại, do chỉ đứng thứ 9 thế giới, nên anh sẽ dự giải Mubadala World Tennis Championship với tư cách hạt giống số 3, xếp sau Andy Murray và Milos Raonic.

Nadal sẽ bắt đầu chinh phục danh hiệu đánh dấu màn chạy đà cho mùa giải 2017 bằng việc gặp Berdych lúc 19h00 (giờ địa phương), tức 16h00 (giờ Việt Nam) ở trận tứ kết. Nếu thắng, “Bò tót” sẽ chạm trán Raonic ở bán kết và có nhiều khả năng sẽ đụng Murray ở chung kết.

Dù vậy, ngay trước khi Mubadala World Tennis Championship 2017 khởi tranh, ông Pat Cash – Đại sứ của giải đấu này đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại khi nghĩ rằng giải năm nay sẽ có thể là lần cuối cùng các khán giả tại Abu Dhabi có thể dự khán các trận đấu có Nadal tham dự (ý nói Rafa có thể giải nghệ sớm).

Nhưng cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã lên tiếng trấn an người hâm mộ khi phủ nhận chuyện anh sớm treo vợt: “Đó không phải là ý tưởng của tôi. Dự định của tôi là tiếp tục trở lại đây trong vài năm nữa. Tôi cảm thấy mình có đủ sức khỏe để tranh tài ở giải năm nay và tin rằng mình có thể thi đấu ở các giải quan trọng trong nhiều năm tới.

Tôi yêu thích các trận đấu, yêu thích những gì mình đang làm. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể thi đấu mà chẳng phải đối diện với áp lực gì vì tôi đã làm được mọi thứ cần có trong sự nghiệp của mình. Giờ đây, tôi cho rằng mình chỉ có niềm đam mê quần vợt để theo đuổi và sẽ tiếp tục điều đó lâu dài.”

Nadal sẽ lần thứ 8 dự giải Mubadala World Tennis Championship và anh đang quyết tâm sẽ lần thứ 4 đăng quang giải này sau 3 lần trước vào các năm 2010, 2011 và 2016.

Video Nadal thắng Raonic ở chung kết Mubadala World Tennis Championship 2016:

Nadal cũng chia sẻ rằng anh hy vọng mùa giải 2017, mình sẽ không dính những chấn thương đáng tiếc như năm 2016 để có thể tìm lại cảm giác và phong độ thi đấu tốt nhất:

“Thế giới hiện tại có rất nhiều tay vợt tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại và đối đấu với các đối thủ cạnh tranh tầm cỡ. Sự trở lại sau chấn thương sẽ là không dễ dàng, thậm chí rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình đã luyện tập rất nhiều ở quê nhà Mallorca và đang sẵn sàng cho mùa giải mới.

Mục tiêu chính hướng đến vẫn là sức khỏe. Nếu bạn khỏe mạnh, bạn có thể giải quyết được nhiều khó khăn. Tôi đã tập luyện một tháng rưỡi qua mà không cảm thấy đau đớn. Đó là tín hiệu tốt và tôi sẽ tìm lại nhịp điệu thi đấu thành công.”

Nadal cũng vừa xác nhận anh đã thay đổi lịch trình khi chọn giải quần vợt Brisbane International (Úc) thay vì dự Qatar Open (Doha, Qatar) để làm giải đấu chính thức đầu tiên của mình mùa giải mới nhằm chuẩn bị cho Australian Open – giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Nadal chưa từng đăng quang ở Brisbane - giải đấu sân cứng chuẩn bị cho Úc mở rộng và đầu năm tới, anh quyết tâm chinh phục danh hiệu ở giải đấu này nhằm tạo đà tâm lý tốt trước giải Grand Slam đầu tiên trong mùa giải 2017.

Bên cạnh đó, "Vua đất nện" cũng lý giải quyết định khá bất ngờ khi rút lui khỏi Rio Open - giải đấu trên mặt sân sở trường ở Brazil mà anh từng đăng quang năm 2014 và thay vào đó là tranh tài ở giải sân cứng ở Roterdam (Hà Lan) trong tháng 2. Theo Nadal, điều kiện thời tiết quá nóng ở Rio de Janeiro và lịch thi đấu không phù hợp đã khiến anh đưa qua quyết định trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Stuff & Sport 360) ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN