Nadal: Lỡ Wimbledon, mơ Vàng Olympic

Chủ Nhật, ngày 19/06/2016 00:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trái với dự đoán ban đầu, Rafael Nadal sẽ bình phục chấn thương cổ tay sớm hơn dự kiến và anh có thể trở lại thi đấu bắt đầu từ giải Masters 1000 ở Toronto (Canada) thay vì chờ đến Olympic Rio ở Brazil.

Một tin vui đã đến với các fan của Rafael Nadal khi Toni Nadal - ông chú kiêm HLV của tay vợt đang xếp số 4 thế giới khẳng định cháu mình sẽ bình phục chấn thương cổ tay và tái xuất ở Rogers Cup - giải ATP Masters 1000 trên sân cứng diễn ra ở Toronto (Canada) từ 23-31/7 năm nay chứ không phải chờ đến Olympic ở Rio de Janeiro mới có thể trở lại thi đấu.

Nadal: Lỡ Wimbledon, mơ Vàng Olympic - 1

Ông Toni Nadal khẳng định cháu mình sẽ bình phục chấn thương cổ tay và trở lại tham dự Rogers Cups thay vì chờ đến Olympic Rio 

Phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây ở Mallorca (Tây Ban Nha), ông Toni Nadal chia sẻ: "Kế hoạch là chúng tôi sẽ tham dự Roger Cup, và điều này hoàn toàn phù hợp với sức khỏe của Nadal. Nadal vẫn sẽ đến Rio. Cậu ấy sẽ có thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này."

Rogers Cup là giải Masters 1000 mà Nadal đã 3 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 2005, 2008 và 2013.

Nadal: Lỡ Wimbledon, mơ Vàng Olympic - 2

Lần gần nhất Nadal đăng quang ở Rogers Cup đã cách đây 3 năm

Theo danh sách mới công bố thì Nadal vẫn nằm trong danh sách thi đấu của đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha tham dự Olympic Rio tháng 8 này, cùng với những cái tên như David Ferrer, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos (nam) và Garbine Muguruza, Carla Suarez Navarro, Annabel Medina Garrigues, Arantxa Parra Santonja (nữ).

Trong quá khứ, Nadal từng giành HCV đơn nam ở Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2008. Môn quần vợt ở Olympic Rio sắp tới mà cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha tranh tài ở cả 3 nội dung sẽ diễn ra trên mặt sân cứng ở Trung tâm Quần vợt Olympic ở  Barra da Tijuca (phía tây Rio de Janeiro, Brazil) từ ngày 6 đến 14/8.

Ngoài nội dung đơn nam, Rafa còn tham dự nội dung đôi nam nữ khi "song kiếm hợp bích" với nhà vô địch đơn nữ Roland Garros 2016 - Garbine Muguruza. Bên cạnh đó, Nadal còn tranh tài ở nội dung đôi nam khi anh đánh cặp với Marc Lopez, trong khi đôi còn lại của Tây Ban Nha là David Ferrer và Roberto Bautista Agut.

Nadal: Lỡ Wimbledon, mơ Vàng Olympic - 3

Rafael Nadal từng giành HCV Olympic Bắc Kinh nội dung đơn nam môn quần vợt

Hiện tại, Nadal sẽ phải bước vào một quá trình điều trị chống viêm và vật lý trị liệu. Tuy vậy, quá trình trị liệu không đảm bảo để "Bò tót" người Tây Ban Nha có thể tham dự giải Wimbledon khởi tranh vào cuối tháng này.

Trước đó, ngày 27/5, Nadal đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros), nơi anh đã từng 9 lần đăng quang ngôi vô địch, khi vấn đề ở cổ tay trái trở nên trầm trọng khiến anh không thể tiếp tục thi đấu, ngay trước trận đấu với người đồng hương Marcel Granollers ở vòng 3.

Chấn thương tại Roland Garros chỉ là một trong số nhiều “tai nạn” đáng tiếc mà Nadal gặp phải trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Trong quá khứ, anh cũng từng bỏ lỡ một số giải đấu quan trọng vì lý do tương tự, trong đó, có giải Wimbledon 2009 (chấn thương đầu gối) và giải Mỹ mở rộng 2014 (chấn thương cổ tay phải).

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ New Indian Express) ([Tên nguồn])
sự kiện Tennis Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN