Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
2
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
0
Marton Fucsovics
1
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
0
Taylor Fritz
0
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
0
Tomas Martin Etcheverry
0
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
0
Elena Rybakina
0
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

MotoGP, Yamaha: "Thống soái" Rossi, đi tìm phó tướng

Cũng giống như F1, MotoGP cũng đã trải qua được 3 chặng đua và cuộc cạnh tranh cho chức vô địch xem ra vẫn chỉ là sự ganh đua giữa ba cái tên Jorge Lorenzo, Marc Marquez và Valentino Rossi.

Việc Lorenzo ra đi cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất tới từ Nhật Bản giành toàn bộ sức lực để “đầu tư” tất cả vào tay đua còn lại, Valentino Rossi dựa vào hai lí do hỗ trợ cho nhau. Hoặc là ban quản lí đội đua vẫn cho rằng tay đua người Ý là một ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch hoặc quyết định đã được đưa ra rằng họ sẽ đánh cược với sự nổi tiếng của Rossi, một yếu tố quan trọng trong thời đại này.

Nên nhớ, sau 2 năm thi đấu cho Ducati (2011-12), năm 2013 Rossi trở lại Yamaha, đồng nghĩa với việc doanh số bán ra của xe Yamaha bản thương mại đã có bước tăng đột biến và tiếp tục duy trì đến hiện tại. Chúng ta cũng biết rằng Yamaha vẫn là đội đua có được sự ổn định cao nhất với chiếc M1 của mình, để có thể hiểu được họ quản lí, điều hành đội đua như thế nào.

MotoGP, Yamaha: "Thống soái" Rossi, đi tìm phó tướng - 1

Maverick Vinales của đội đua Suzuki

Có rất nhiều tay đua tiềm năng để có thể lấp vào chỗ trống của Lorenzo, và người đang là ứng cử viên số 1 không ai khác ngoài Maverick Vinales, tay đua mới nổi trong mùa giải 2016 này. Hãy cứ cho rằng Marquez sẽ tiếp tục đầu quân cho Repsol Honda, tay đua người Tây Ban Nha sẽ là sự lựa chọn số 1 bởi anh là đồng hương của Lorenzo và cũng là một sự lựa chọn hợp lí khi nhà tài trợ chính cho Yamaha là Movistar, một nhà mạng di động của “xứ sở bò tót” này.

Thế nhưng để được cái gật đầu từ Vinales đối với Yamaha không hề dễ, anh cũng đang đàm phán với Honda bởi anh đang lo lắng với tình hình hiện tại của đội đua Nhật Bản này. Hơn nữa, anh vẫn đang hạnh phúc tại Suzuki, nơi anh coi là nhà và cũng được đưa ra một lời thỏa thuận hấp dẫn trong vài năm tới khi mùa giải 2016 kết thúc.

Nơi đây đang đối đãi với anh rất tốt và đây là thứ cần phải để ý đến nếu anh quyết định đến Yamaha bởi ở đây Rossi đã “xử lí” Lorenzo không chỉ một lần vì bất đồng quan điểm.

Kết luận lại thì tình hình của Yamaha giờ đây khá bấp bênh, họ từ hoàn cảnh có hai tay đua có khả năng rất lớn đem lại kết quả cao và doanh số bán hàng lớn khi mất đi một người, người thay thế sẽ có thể chỉ là một tay đua 21 tuổi, chưa có kinh nghiệm và chưa từng bước lên bục podium tại một cuộc đua MotoGP.

Tuy nhiên giờ mới chỉ là đầu mùa giải, họ còn rất nhiều thời gian phía trước để có thể tìm được một người thay thế xứng đáng cho Jorge Lorenzo, và tiếp tục giúp cho đội đua ngự trị trên đỉnh cao.           

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN