Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
0
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe MotoGP: Cuộc chiến "mèo vờn chuột", tân binh thăng hoa

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe) Vào cuối tuần vừa qua, mùa giải MotoGP năm 2017 đã chính thức được bắt đầu với chặng đua dưới màn đêm tại đất nước Qatar. Và cũng như "người hàng xóm" F1, cái tên người chiến thắng cũng đem lại một làn gió mới, sự thay đổi thú vị cho mùa giải mới này.

Video Vinales vô địch chặng đầu tiên MotoGP 2017 (nguồn VTV):

Vào ngày thứ 7, ngày mà cuộc đua phân hạng MotoGP diễn ra, một điều hiếm gặp đã xảy ra ở một khu vực có khá nhiều diện tích sa mạc, đó là trời đổ mưa khá to. Điều này khiến cho nhiều khu vực trên trường đua xuất hiện những vũng nước khá lớn, và ban tổ chức đã mất khá nhiều thời gian để xử lí.

Đua xe MotoGP: Cuộc chiến "mèo vờn chuột", tân binh thăng hoa - 1

Jorge Lorenzo gây thất vọng trong cuộc đua ra mắt Ducati

Sau khi sự việc được giải quyết thì thời gian đã quá muộn, không thể diễn ra những sự kiện như lịch trình đã định được nữa, chính vì thế mọi cuộc đua phân hạng của các thể thức đều bị hủy bỏ và không diễn ra. Vì vậy, ban tổ chức MotoGP đã quyết định lấy kết quả FP3 để làm vị trí xuất phát cho các tay đua vào cuộc đua ngày Chủ nhật.

Điều đó giúp cho tay đua mới của Yahama Maverick Vinales giành được pole đầu tiên trong sự nghiệp, và anh cùng với Iannone (Suzuki) và Marquez là 3 tay đua đứng ở hàng đầu tiên. Nhà vô địch Moto2 năm ngoái, Johann Zarco xuất phát thứ 4 trong cuộc đua MotoGP đầu tiên của mình. Trong khi đó hai cựu vô địch Thế giới là Valentino Rossi và Jorge Lorenzo lại chỉ có được vị trí xuất phát thứ 10 và 12.

Cuộc đua ngày Chủ nhật tiếp tục có những gián đoạn do thời tiết xấu xảy ra và nó đã bắt đầu muộn hơn 45 phút so với dự kiến, vào lúc 22h45 giờ địa phương và tổng số vòng đua cũng giảm từ 22 xuống 20 vòng đua. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện đầy đủ những kịch tính, bất ngờ và hấp dẫn trong cuộc đua này. Có được lợi thế xuất phát đầu tiên nhưng Vinales đã không thể tận dụng được nó, anh đã mất 4 bậc sau cú depart.

Trái ngược lại, tân binh Zarco lại chứng minh tại sao anh đã vô địch Moto2 hai năm liên tiếp bằng cú xuất phát ấn tượng và vươn lên dẫn đầu đoàn đua, theo sau anh là Marquez, Iannone và Dovizioso. Ở phía sau, Rossi cũng đã xuất phát tốt từ vị trí thứ 10 lên thứ 7 sau vòng đua đầu tiên và anh cứ nhích dần dần lên qua từng vòng đua. Còn với Lorenzo, anh lại gây thất vọng khi rơi xuống vị trí thứ 16 nhưng rồi tay đua người Tây Ban Nha cũng rất nỗ lực trong việc cải thiện vị trí của mình.

Tuy nhiên, thời gian được dẫn đầu một cuộc đua MotoGP với Zarco không kéo dài được lâu. Đến vòng đua thứ 7 không may anh đã trượt ra khỏi đường đua và phải bỏ cuộc đáng tiếc. Không lâu sau đó, một tay đua khác trong top đầu là Andrea Iannone cũng đã gặp tai nạn và phải kết thúc sớm cuộc đua. Điều đó khiến cho top đầu lúc này là sự cạnh tranh giữa Dovizioso, Marquez, Vinales và Rossi.

Đua xe MotoGP: Cuộc chiến "mèo vờn chuột", tân binh thăng hoa - 2

Podium chặng Qatar GP 2017

Dovizioso lúc này là tay đua dẫn đầu và anh đã cố gắng bứt tốp, đẩy ba tay đua còn lại vào cuộc chiến cho vị trí thứ 2. Tuy nhiên cuộc chiến đó không kéo dài được lâu khi chiếc Honda của Marquez đã sử dụng lốp khác với hai chiếc Yamaha và nó thể hiện kém hiệu quả hơn hẳn, vì thế chỉ sau 3 vòng tay đua đương kim vô địch đã bị hai tay đua Yamaha vượt mặt và bỏ xa. Từ đó cuộc chiến cho chiến thắng chặng chỉ còn ba cái tên mạnh nhất.

Thế nhưng lúc này có lẽ sau những nỗ lực để vươn lên thứ 3 từ vị trí thứ 10 khiến huyền thoại Rossi hụt hơi so với hai đối thủ còn lại, nhưng vị trí thứ 3 cũng là một khởi đầu không đến nỗi của một tay đua năm nay đã 38 tuổi. Sự hụt hơi của Rossi cũng đã tình cờ đem lại cuộc chiến tay đôi rất hấp dẫn giữa Dovizioso và Vinales cho chiến thắng chặng.

Khoảng 6 vòng cuối cùng là cuộc chiến "mèo vờn chuột" giữa hai tay đua khi Vinales tỏ ra xuất sắc hơn ở những đoạn đường có nhiều khúc cua còn Dovizioso lại có được sức mạnh từ tốc độ của chiếc Ducati Desmosedici GP17 trên đoạn đường thẳng.

Và cuối cùng chiếc Yamaha tỏ ra mạnh hơn để giúp cho Maverick Vinales có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải và chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Tay đua Tây Ban Nha cũng là người trẻ nhất có thể giành chiến thắng chặng MotoGP với các đội đua khác nhau. Với vị trí thứ 2 Dovizioso đã có podium thứ 35 trong sự nghiệp còn với Rossi, con số đó là 185 (tính riêng MotoGP), anh hoàn toàn có thể chạm cột mốc 200 trong mùa giải này.

Như vậy, Yamaha đã có một khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải 2017 với hai vị trí thứ 1 và 3, Honda của Marquez và Pedrosa chỉ có thể về đích thứ 4 và 5 và họ cần cố gắng hơn nữa trong những chặng đua sau để có thể cạnh tranh với Yamaha. Chặng đua thứ 2 sẽ diễn ra tại khu vực Nam Mỹ, ở đất nước Argentina với trường đua Autódromo Termas de Río Hondo trong hai tuần nữa.

Dưới đây là kết quả của cuộc đua này:

Đua xe MotoGP: Cuộc chiến "mèo vờn chuột", tân binh thăng hoa - 3

Chú thích: Thời gian tính theo phút, DNF - Bỏ cuộc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN