Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Lý Hoàng Nam & giấc mơ ATP

Vô địch cả đơn và đôi giải Nhóm 1, Lý Hoàng Nam vừa làm nên một trong những thành tích mà nhiều tài năng trẻ tennis thế giới mơ ước.

Theo hệ thống phân chia giải (tiền thưởng và điểm thưởng) thì Nhóm 1 chỉ đứng sau Nhóm A và cao hơn tất cả các nhóm giải còn lại.

Nhóm A gồm bốn giải Grand Slam (nội dung trẻ) và ba giải trẻ khác, gồm Olympic trẻ, Italian Open và Orange Bowl. Vô địch những giải nằm trong nhóm này được thưởng 250 điểm.

Số điểm vô địch cho các giải nằm trong Nhóm 1 ít hơn, nhưng cũng lên tới 150 điểm, gần như là đủ để một tay vợt trẻ thoải mái có một vị trí trong Top 100 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới.

Dưới Nhóm 1 là Nhóm từ 2-5, với điểm thưởng thấp dần đều. Ở đây, Nhóm 5 được hiểu gần như là sân chơi mở cho tất cả các tay vợt trẻ miễn là họ có đăng ký mã số đăng ký thi đấu quốc tế (IPIN). Việt Nam trong thời gian qua nhiều lần tổ chức các giải Nhóm 5 và có không ít những tay vợt trẻ chơi còn chưa “sạch nước cản”.

Thực ra còn một Nhóm B với số điểm thưởng cao hơn một chút (vô địch là 180 điểm), là các giải Vô địch Khu vực. Nhưng số lượng giải đấu này rất ít. 

Cơ cấu như thế nên giải Nhóm 1 thường quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc nhất. Nó thậm chí còn có cả vòng sơ loại để sàng lọc những tay vợt có thứ hạng thấp.

Lý Hoàng Nam & giấc mơ ATP - 1

Lý Hoàng Nam với chiếc cúp vô địch ITF trẻ nhóm 1 thế giới

Nhóm 1 nhiều khi cũng tương đối

Nhưng vì có hàng chục giải Nhóm 1 nằm trong hệ thống gồm hơn 300 giải đấu trong một năm nên không phải các tay vợt xuất sắc đều đồng thời có mặt ở một giải đấu để ganh đua.

Chẳng hạn, trong tháng Ba này, có tới bảy giải đấu Nhóm 1. Vì thế Hoàng Nam dù đứng thứ 49 thế giới ở thời điểm đó vẫn đứng thứ tư trong danh sách hạt giống của giải. 

Người mà Hoàng Nam đánh bại trong trận chung kết đơn nam, Oh Chan Yeong (Hàn Quốc) là hạt giống số 2 nhưng đứng thứ 31 thế giới.

Mặt khác, cũng là những giải đấu Nhóm 1, nhưng diễn ra ở khu vực châu Âu lại có tính ganh đua khốc liệt hơn hẳn so với khu vực châu Á. Bởi giải ở châu lục nào thường quy tụ những tay vợt hàng đầu đến từ các khu vực đó (để hạn chế kinh phí di chuyển) trong khi châu Âu vẫn là cái nôi của tennis thế giới. Nam từng thua ngay từ vòng 1 ở những giải Nhóm 1 tổ chức ở Mỹ và Australia.

Giải đấu mà Hoàng Nam vừa vô địch tổ chức ở Malaysia đã quy tụ khá nhiều các tay vợt châu Á. Chặng đường năm vòng ở đó, Hoàng Nam đã đánh bại một tay vợt Australia, hai Hàn Quốc, một Trung Quốc và một Malaysia.

Nhưng thành tích này cũng vẫn là một sự kiện đặc biệt đối với Hoàng Nam và cả tennis Việt Nam.

Tất nhiên, nó chưa phải là đỉnh cao nhất mà một tay vợt trẻ Việt Nam từng đạt được. Hoàng Thiên từng làm nên thành tích còn kỳ diệu hơn, vô địch U16 Orange Bowl cách nay 5 năm. Giải đấu này thuộc Nhóm A, ngang với các Grand Slam trẻ, và suốt bao năm qua vẫn là nơi mà những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới đều muốn thử sức. Các tay vợt lừng danh và vĩ đại trong lịch sử cả nam và nữ như  Tommy Haas, Del Potro, Jimmy Connors, Stefi Graff, Chris Evert, Henin… đều đã từng lên ngôi ở đây khi còn trẻ tuổi.

Thì nó lại ghi nhận sự ổn định và tiến bộ của Hoàng Nam năm nay 18 tuổi. Bởi ngay ở giải đấu trước đó, Hoàng Nam cũng đã vào tới chung kết của một giải Nhóm 1: Chang Thailand Open.  

Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước, và kể từ sau lần đầu tham dự nội dung trẻ ở Roland Garros cho tới trước hai giải Nhóm 1 nói trên, Hoàng Nam đã tham dự còn liên tục tham dự ba giải Nhóm A ở Nhật, Mexico và Mỹ (Orange Bowl), đều vào được tới vòng 1/16, và bốn giải Nhóm 1 với hai lần vào tới vòng 1/16 và hai lần bị loại từ vòng đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN