Lý do Hoàng Xuân Vinh từ chối Anh hùng Lao động cho bản thân

Thứ Tư, ngày 17/08/2016 07:28 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trở thành người hùng Olympic của thể thao Việt Nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề nghị phong Anh hùng Lao động, nhưng anh đã từ chối đề xuất danh hiệu cho cá nhân mình.

Chiều 16/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp, chúc mừng đoàn thể thaoViệt Nam tham dự Olympic Rio 2016; trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho VĐV Hoàng Xuân Vinh, trao Huân chương Lao động Hạng nhì cho HLV Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị cho chuyên gia Park Chung (Hàn Quốc). 

Lý do Hoàng Xuân Vinh từ chối Anh hùng Lao động cho bản thân - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh (ngoài cùng bên phải), Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV Nguyễn Thị Nhung và Huân chương Hữu nghị cho chuyên gia Park Chung Gun (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Văn phòng Chính phủ

Đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV, 1 HCB (đều do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được) và tạm thời đứng thứ 37/206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành được HCV và là kỳ Olympic thành công nhất của TTVN.

Chia vui với thành công mới của ngành thể thao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ, thành tích của vận động viên Hoàng Xuân Vinh cũng là thành tích chung của thể thao Việt Nam, là động lực to lớn để thể thao Việt Nam trong thời gian tới nỗ lực vươn lên, giành nhiều thành tích cao ở các giải đấu quốc tế. 

Lý do Hoàng Xuân Vinh từ chối Anh hùng Lao động cho bản thân - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2016. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ)

“Tôi đề nghị ngành thể thao cần tập trung những môn mũi nhọn mà Việt Nam có thế mạnh. Đồng thời, dù còn khó khăn, cần tạo mọi điều kiện cho các huấn luyện viên và vận động viên, kể cả chế độ dinh dưỡng và điều kiện luyện tập. 

Không để tình trạng vận động viên thiếu dinh dưỡng, khó khăn trong luyện tập, và đặc biệt phải khắc phục tình trạng vận động viên bắn súng phải bắn chay mà không có đạn. Những việc cụ thể như thế chúng ta nên làm để phát huy thành quả này, để thể thao Việt Nam có thể cất cánh ở nhiều bộ môn hơn nữa, mà trước hết là với bộ môn bắn súng”, Thủ tướng đã nhấn mạnh.

Vui mừng, tự hào với thành tích ấn tượng của thể thao Việt Nam ở Olympic 2016, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic VN, đã phát biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phong danh hiệu anh hùng cho Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, VĐV, Đại tá Quân đội Hoàng Xuân Vinh đã khéo léo từ chối đề nghị này chỉ giành cho cá nhân anh. 

Lý do Hoàng Xuân Vinh từ chối Anh hùng Lao động cho bản thân - 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khích lệ thể thao Việt Nam tiếp nối thành công vừa giành được của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ)

“Tôi cảm ơn tình cảm của các đồng chí đã giành cho cá nhân tôi. Trong vinh quang của thể thao Việt Nam có sự đóng góp tổng lực của nhiều ngành, nhiều người, nhiều thế hệ, Mong Thủ tướng xem xét phong anh hùng cho ngành thể thao chứ không phải cá nhân tôi”, Hoàng Xuân Vinh đã nói. 

Trước đó, khi phát biểu trước giới truyền thông, Hoàng Xuân Vinh cũng đã nhấn mạnh về thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam: “Để có được thành công, có rất nhiều nỗ lực của các cơ quan cũng như sự cố gắng của Tổng cục thể thao, sự chỉ đạo của ban huấn luyện và các vận động viên mới có thành tích chung của đội tuyển Việt Nam như ngày hôm nay”.

* Clip Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp, chúc mừng Hoàng Xuân Vinh và đội tuyển bắn súng Việt Nam (bản quyền VTV)​: 

Chia sẻ
Theo Hoàng Minh ([Tên nguồn])
sự kiện Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic lịch sử
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN