Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Chấn động võ đài châu Á: Lực sĩ tử nạn, bóc trần sai lầm chết người

Sự kiện: Khám phá võ thuật

(Tin thể thao - tin võ thuật) Cái chết thương tâm của lực sĩ Pradip Subramanian sau màn giao đấu Muay Thái đặt ra câu hỏi về bản kí giấy sinh tử, kiểm tra y tế, và kinh nghiệm lên sàn.

DIễn biến trận Muay Thái giao hữu khiến lực sĩ thể hình mất mạng

Vụ việc lực sĩ Pradip tử nạn khi đấu Muay Thái với ca sĩ Steven Lim đang gây chấn động làng võ thuật nói chung và làng thể thao nói riêng. Trả lời về điều này, ông Sasidharan Unnithan - người sáng lập và cũng là giám đốc điều hành của Asia Fighting Championship (giải đấu Muay chuyên nghiệp cấp châu Á) khẳng định rằng các tiêu chuẩn, điều lệ, luật giao đấu đều theo đúng quy định của World Muaythai (Liên đoàn Muay thế giới).

Chấn động võ đài châu Á: Lực sĩ tử nạn, bóc trần sai lầm chết người - 1

Lực sĩ Pradip và cái chết thương tâm sau khi giao đấu Muay Thái

Ông Sasidharan vốn là người bạn lâu năm của nạn nhân xấu số Pradip nói với tờ The Straits Times hôm qua rằng đội ngũ y tế đã chứng nhận lực sĩ 32 tuổi đủ sức khỏe đấu Muay Thái. "Pradip đã kiểm tra sức khỏe trước khi giao đấu. Đội ngũ y tế, xe cứu thương đều được chuẩn bị kĩ lưỡng", người đứng đầu Asia Fighting Championship khẳng định.

Sasidharan nhấn mạnh thêm ông và Pradip từng có kinh nghiệm về giảng dạy kickboxing khi cả hai cùng làm việc tại phòng tập thể hình California Fitness. Lực sĩ Pradip còn là chủ tịch của Liên đoàn thể hình và thể chất thế giới (WBPF) nên những thắc mắc về kĩ năng thi đấu hay sức khỏe là không đúng đắn.

Trong khi đó, sau sự ra đi của người cậu Pradip, một người cháu gái nói hoàn toàn khác, rằng cô ta đã gặp cậu Pradip vài ngày trước và Pradip thừa nhận không được khỏe và có thể rút lui.

Ban đầu ông Pradip không được mời thi đấu trận đấu Muay Thái nhưng ban tổ chức đã phải nhờ tới Pradip sau khi Sylvester Sim, một nam ca sĩ từng chiến thắng trong chương trình Singapore Idol, xin rút lui. Một số nguồn tin cho biết, ban tổ chức sợ bể sô nên nài nỉ Pradip tham dự, và Pradip chỉ quyết định chính thức nhận lời đúng 1 ngày trước khi sự kiện võ thuật này diễn ra. Ông Sasidharan từ chối bình luận về điều này.

Đang có một làn sóng phản ứng dữ dội về việc ban tổ chức đồng ý cho cuộc giao đấu giữa lực sĩ Pradip và ca sĩ Steven. Bryan Tee, võ sĩ 19 tuổi cũng có mặt ở sự kiện, giải thích rằng mặc dù Pradip là một lực sĩ thể hình nhưng không đủ khả năng để thi đấu một trận võ thuật. Giới võ thuật thế giới nói thẳng rằng ban tổ chức Asia Fighting Championship đã hành động "rất vô trách nhiệm và thiếu sự thận trọng".

Chủ tịch ONE Championships - giải MMA hàng đầu Châu Á, ông Chatri Sityodtong nói: "Theo tôi, đã có sự vi phạm nghiêm trọng về độ an toàn của trận đấu. Tại sao ban tổ chức lại đưa hai người ngoại đạo không được tập luyện, không có kiến thức về võ thuật, đưa họ lên sàn đấu của một cuộc thi chuyên nghiệp, khốc liệt mà lại không có đồ bảo hộ? Họ chỉ muốn kiếm tiền mà không quan tâm đến mạng sống người chơi. Các tiêu chuẩn thi đấu không cho phép cuộc đấu này diễn ra".

Chấn động võ đài châu Á: Lực sĩ tử nạn, bóc trần sai lầm chết người - 2

Giới võ thuật bất bình khi ban tổ chức cho trận đấu diễn ra

Ông Chatri Sityodtong còn thắc mắc về quy trình kiểm tra y tế đã đúng hay chưa, không đơn giản chỉ là cân đo: "Chỉ vì bạn là một VĐV thể hình, có cơ bắp lực lưỡng thì đồng nghĩa rằng bạn đủ sức lên sàn đấu Muay Thái ư? Phải trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể chiến đấu. Những người ngoại đạo sẽ không biết cách bảo vệ mình tốt nhất. Nếu có người rút lui thì ban tổ chức phải hủy sô đấu chứ không thể gọi người thay thế kiểu này".

Trong khi bác sĩ thể thao nổi tiếng và cũng là cố vấn y tế cho UFC châu Á, Cormac O'Muircheartaigh nói, các cuộc kiểm tra sức khỏe trong 24 giờ trước khi lên sàn đều làm chặt chẽ, chi tiết. Riêng một số thông số về điện tim, chụp x-quang ngực, bài tập chạy, hay cả chụp MRI não cần phải đầy đủ, nhất là với những võ sĩ không chuyên.

Điều này được hiểu rằng lực sĩ xấu số Pradip đã không có cuộc kiểm tra nào về MRI não hay điện tim trước khi lên sàn. Ông Cormac không bình luận cụ thể gì về bản báo cáo y tế về Pradip nhưng ông cho rằng không nên đăng ký cho Pradip tham dự sự kiện này chỉ 1-2 ngày trước đó. Bởi lẽ những rủi ro trong cuộc đấu Muay Thái rất cao, cần chuẩn bị kĩ lưỡng để tránh mọi điều đáng tiếc".

UFC: Bị siết quá chặt, “Thần sấm” đi ngủ luôn trên sàn đấu

UFC Fight Night 117 chứng kiến trận đấu hấp dẫn giữa Okami và Preux.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN