Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Lê Quang Liêm tiến sát tốp Siêu đại kiện tướng

Giành ba danh hiệu vô địch trong tháng 3, đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm được tăng thêm 17 Elo, hứa hẹn sẽ sớm trở lại hàng ngũ các siêu đại kiện tướng thế giới có Elo từ 2.700.

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) công bố sáng 1-4, ĐKT Lê Quang Liêm với Elo 2.693 đã vươn lên vị trí 52 thế giới. Đây là thành quả của việc kỳ thủ số 1 Việt Nam giành liên tiếp hai danh hiệu vô địch vòng loại World Cup – Khu vực 3.3 và Giải quốc tế HDBank diễn ra tại Việt Nam, chưa kể việc anh dẫn dắt đội cờ vua Đại học Webster trong vai trò đội trưởng giành chức vô địch giải Final Four dành cho đội cờ vua của 4 trường đại học có phong trào mạnh nhất nước Mỹ.

Lê Quang Liêm tiến sát tốp Siêu đại kiện tướng - 1

Lê Quang Liêm (thứ ba từ phải sang) bên chiếc cúp vô địch Final Four các trường ĐH Mỹ - Ảnh: Paul Truong

Tổng cộng, Quang Liêm thi đấu 18 trận, được nhận thêm 17 Elo, tăng 13 hạng. Quan trọng hơn cả, với Elo 2.693, anh chỉ còn cách nhóm kỳ thủ Siêu đại kiện tướng đúng 7 điểm, nhiều khả năng sẽ sớm trở lại nhóm cao thủ này. Tháng 5 tới đây, Lê Quang Liêm sẽ tham gia đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu Giải vô địch châu Á rồi sau đó là Giải vô địch cờ nhanh cờ chớp thế giới 2015. Việc góp mặt ở World Cup vào tháng 9 cũng là dịp để Quang Liêm hy vọng cải thiện thành tích của chính anh từng lọt vào đến vòng 4 cách đây hai năm.

Lê Quang Liêm tiến sát tốp Siêu đại kiện tướng - 2

Lê Quang Liêm và Lê Kiều Thiên Kim chiến thắng ở HDBank Cup 2015

Cũng góp mặt trong Top 100 thế giới là ĐKT Nguyễn Ngọc Trường Sơn, ở vị trí 81. Trong tháng 3, kỳ thủ quê Kiên Giang đã thi đấu 18 trận ở vòng loại World Cup – Khu vực 3.3 và Giải quốc tế HDBank, được tăng 3 Elo để đạt cột mốc mới 2.662. Tính ra, Trường Sơn được tăng 10 bậc cho thành tích á quân vòng loại World Cup khu vực và vị trí thứ 4 HDBank Cup. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của Trường Sơn kể từ lần anh vươn tới hạng 83 thế giới với Elo 2.662 hồi tháng 11-2011.

Lê Quang Liêm tiến sát tốp Siêu đại kiện tướng - 3

Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp hạng 81 thế giới

Trong bảng xếp hạng Top 100 dành cho các VĐV nam trẻ, kỳ thủ Trần Tuấn Minh với Elo 2.443 đứng ở vị trí 58.

Chỉ tiếc là dù giành vé dự World Cup nhưng kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn chưa trở lại được Top 100 thế giới. Với Elo hiện tại 2.332, Thảo Nguyên hiện còn kém người giữ hạng 100 là Voiska Maganita (Bulgaria) đúng 35 Elo, một khoảng cách khá diệu vợi nếu nhìn lại phong độ hiện tại của kỳ thủ quê Cần Thơ này. Cô cần có thêm một vài danh hiệu lớn, hay ít nhất những chiến thắng ấn tượng để tăng tốc cho hành trình trở lại.

Lê Quang Liêm tiến sát tốp Siêu đại kiện tướng - 4

Phạm Lê Thảo Nguyên cần cải thiện thành tích và thứ hạng

Cũng từ bảng xếp hạng Top 100 nữ cũng như Top 100 trẻ nữ mới được công bố, rõ ràng cờ vua Việt Nam vẫn cần phải cố gắng nhiều. Không so sánh đâu xa, láng giềng Indonesia có đến hai kỳ thủ có tên trong Top 100 mà nổi tiếng nhất vẫn là Sukandar Irine Kharisma ở vị trí 57 thế giới. Làng cờ xứ Vạn đảo còn có thêm 1 kỳ thủ trong Top 100 cùng với 6 gương mặt trẻ trong Top 100 trẻ nữ, điều mà cờ vua nữ Việt Nam mỏi mắt kiếm tìm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN