Kình ngư bị tước HCB vì... dúi đối thủ xuống nước

Thứ Ba, ngày 16/08/2016 09:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

VĐV bơi lội người Pháp, Aurelie Muller đã bị tước HCB sau khi có hành động tiểu xảo là dúi đối thủ cạnh tranh người Italia xuống nước lúc gần về đích.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video Aurelie Muller chơi xấu với Rachele Bruni:

Ở nội dung bơi 10km nữ, Aurelie Muller (Pháp) và Rachele Bruni (Italia) đã có sự cạnh tranh quyết liệt cho tấm huy chương Bạc (kình ngư Van Rouwendaal về nhất với khoảng cách vượt trội).

Kình ngư bị tước HCB vì... dúi đối thủ xuống nước - 1

Kình ngư bị tước HCB vì... dúi đối thủ xuống nước - 2

Aurelie Muller chơi xấu và bị tước HCB

Tuy nhiên ngay trước đích, VĐV của Pháp đã dùng tiểu xảo với đối thủ của mình. Cô cố tình dúi đầu của Rachele Bruni xuống nước và chiếm lợi thế để cán đích thứ 2.

Sau đó, Rachele Bruni lên tiếng khiếu nại. Ban tổ chức xem lại băng ghi hình và quyết định tước HCB của Muller để trao cho kình ngư người Italia.

"VĐV người Pháp đã dúi tôi xuống. Tại đích, cô ấy đã cản trở tôi và khiến tôi không thể chạm tay vào tấm bảng. Tôi rất vui mừng vì ban tổ chức đã xem lại sự việc và trao tấm HCB cho tôi", Rachele Bruni nói.

Kình ngư bị tước HCB vì... dúi đối thủ xuống nước - 3

Rachele Bruni (áo đen) được trao HCB

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp từ Mirror) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN