Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

"Hoa khôi" Kim Huệ: 35 tuổi vẫn mê mệt bóng chuyền

(Tin thể thao, Tin bóng chuyền) Nghiệp bóng chuyền của Phạm Thị Kim Huệ bắt đầu khi cô là một VĐV điền kinh được chú ý bởi chiều cao vượt trội. Cũng từ đó cô yêu bóng chuyền và không bao giờ muốn dứt môn thể thao này.

Chương trình "người phụ nữ hạnh phúc" (clip bản quyền VTV)

Nghiệp bóng chuyền của Phạm Thị Kim Huệ bắt đầu 1995 khi cô nữ sinh lớp 6 trường An Dương (Hà Nội) khi cô cùng bạn bè rủ nhau tới dự thi lớp năng khiếu của Bộ Tư lệnh Thông tin rồi trúng tuyển. Khi đó tay đập xinh đẹp có chiều cao 1,68m, tuy nhiên đó chỉ là một yếu tố nhỏ bởi các nhà tuyển trạch đã nhìn thấy tố chất tiềm năng của Huệ.

"Hoa khôi" Kim Huệ: 35 tuổi vẫn mê mệt bóng chuyền - 1

Phạm Kim Huệ tuổi 35 vẫn yêu bóng chuyền mãnh liệt

Với sự kiên trì nỗ lực tập luyện, Kim Huệ dần khẳng định được mình trong màu áo Bộ Tư lệnh Thông tin, sau đó là đội tuyển quốc gia. Năm 2001 ở độ tuổi 19, Huệ trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử của đội bóng được ví như tượng đài của bóng chuyền Việt Nam. 20 tuổi cô trở thành đội trưởng của tuyển quốc gia.

Cho đến tận bây giờ khi ở tuổi 35, cô vẫn là trụ cột không thể thiếu của đội bóng Ngân hàng Công Thương, hiện đang là đương kim vô địch quốc gia. Kim Huệ đã có một sự nghiệp nổi bật trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam và giờ cô vẫn đang làm dày thêm bảng thành tích đồ sộ của chính mình.

Cuối tuần qua, trong chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc" của đài truyền hình Việt Nam, Kim Huệ đã có những chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Trên truyền hình người đẹp 35 tuổi đã giãi bày rất nhiều câu chuyện về đời tư, cô cho biết trước khi trở thành VĐV bóng chuyền cô chơi điền kinh, cô cũng là người đánh quả bóng từ phía sau đầu tốt nhất Việt Nam.

Đã có rất nhiều khó khăn nhưng với nghị lực phi thường và niềm đam mê mãnh liệt Phạm Thị Kim Huệ đã trở lại mạnh mẽ. 

Hoa khôi bóng chuyền: Từ Kim Huệ đến Thanh Thúy

Bóng chuyền nữ Việt Nam từ trước đến nay đã có nhiều gương mặt gây ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN