Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Heineken Stars 2012: Lopez, Azarenka toàn thắng

Sự kiện: Heineken Stars 2012

Tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka và Feliciano Lopez toàn thắng, Dominika Cibulkova và Giles Simon cống hiến những pha bóng hay. Khán giả Heineken Stars đã có một đêm tuyệt vời cùng quần vợt và những tình huống hài hước, trong đó có điệu nhảy của Azarenka.

17h, ngày 20/9, 4 tay vợt đã có mặt tại Nhà thi đấu Lan Anh để trả lời các câu hỏi giao lưu với các CĐV.  Trong phần giao lưu, Azarenka nói cô đến dự giải đấu này để chiến thắng và mục tiêu là sẽ phải đánh bại Cibulkova, đối thủ đã đánh bại cô ở vòng 4 Roland Garros năm nay.

Trong khi đó, Cibulkova nói cô đến Việt Nam sớm nhất để chuẩn bị cho giải này và sẽ đánh bại được Azarenka như đã làm trước đó.

Hôm qua là ngày sinh nhật 31 tuổi của tay vợt người Tây Ban Nha, Feliciano Lopez và anh đã thưởng thức bữa tiệc sinh nhật của mình với món quà là bánh gato và hơn 1.000 khán giả cùng 3 ngôi sao còn lại cũng hát vang với Lopez bài hát Happy Birthday.

Lopez rất hài hước đùa với mọi người rằng, hy vọng Simon sẽ nhường mình vì những lần gặp nhau trước đó Lopez toàn thua và trước khi chưa chấn thương đầu gối nặng, Gilles Simon là tay vợt trong tốp đầu thế giới.

18h00, trận đấu giữa Lopez và Simon chính thức diễn ra. Hai tay vợt thể hiện đúng đẳng cấp đỉnh cao của mình và không thiếu những pha bóng biểu diễn hào nhoáng khiến người xem phải dành không ít tràng pháo tay tán thưởng.

Heineken Stars 2012: Lopez, Azarenka toàn thắng - 1

Lopez sinh nhật 31 tuổi ở Việt Nam

Séc 1 diễn ra căng thẳng và phải chờ đến game thứ 9 của séc này, Simon mới bẻ được break của Lopez và giành luôn phần thắng ở game 10. Séc 1 tỷ số là 6-4 nghiêng về tay vợt người Pháp.

Đến séc 2, Lopez đã có lợi thế lớn khi dẫn trước với tỷ số 3-0 nhưng Simon vẫn với lối đánh rất lãng tử và hiệu quả đã cân bằng tỷ số 3-3. Hai tay vợt giằng co nhau liên tục trong các game sau đó. Khi tỷ số là 5-5, lối đánh thể lực của Lopez đã phát huy hiệu quả với 2 game thắng liên tục để kết thúc séc 2 với phần thắng 7-5.

Hai tay vợt dẫn nhau vào loạt 'super tie-break" trong séc 3 (quy định đánh đến điểm số thứ 10), có vẻ như Simon đã “cố tình” chúc mừng sinh nhật thứ 31 của Lopez khi để thua với tỷ số 3-10 trong séc đấu quyết định này. Phải mất gần 2 tiếng, trận đấu này mới kết thúc.

20h00, Azarenka và Cibulkova bước ra chuẩn bị cho trận đấu trong những tiếng hò reo của khán giả.

Séc 1 diễn ra trong chưa đầy 30 phút, Azarenka bẻ được hai game cầm giao bóng của Cibulkova để kết thúc séc này với phần thắng 6-3.

Trong thời gian nghỉ giữa quãng của hai hiệp, Azarenka đã làm cả cầu trường sôi động với màn lắc lư theo điệu nhạc đầy ngẫu hứng của mình. Họ thi đấu rất quyết tâm trong sự cổ vũ không ngừng của hơn 1500 CĐV có mặt ở sân.



Sau đó Azarenka có một break để dẫn trước trong séc 2 với tỷ số 2-1. Tay vợt nữ số 1 thế giới chiếm ưu thế hơn trong cuộc đối đầu này.

Azarenka tỏ ra đẳng cấp hơn Cibulkova ở nhiều pha bóng và liên tục dẫn trước đối thủ của mình. Tỷ số được nâng lên là 5-2 cho tay vợt số 1 thế giới. Cibulkova có lẽ đã chịu thua trong trận này. Nhưng cô gái người Slovakia vẫn không quên khuấy động không khí bằng việc ngưng séc đấu để tạo điều kiện cho 1 CĐV vào sân thi đấu với Azarenka. CĐV này đã cân bằng tỷ số 1-1 trong hai tình huống thi đấu với Azarenka.

Cuối cùng, Azarenka đã kết thúc séc đấu thứ hai với tỷ số thắng 6-3. Chung cuộc, tay vợt xinh đẹp của Belarus đã vượt qua Cibulkova sau 2 séc thắng trong vòng chưa đầy 1 giờ thi đấu.

Sau khi kết thúc hai trận đơn nam, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, Azarenka và Cibulkova tiếp tục cùng với hai đồng nghiệp nam của mình tham gia trận đánh đôi.

Ở trận này, Cibulkova đứng cặp cùng Gilles Simon còn Azarenka chung đội với Lopez. Cả Azarenka và Lopez đều thắng ở hai trận đánh đơn trước đó và họ tiếp tục trội hơn hai đồng nghiệp ở nội dung đôi. Cặp đôi này sở hữu những cú giao bóng rất uy lực và tỏ ra ăn ý hơn.

Tỷ số là 6-3 nghiêng về Azarenka-Lopez và họ đang cầm giao bóng trong điểm thứ 9. Trận đánh đôi này chỉ diễn ra 1 séc duy nhất và tính đến điểm thứ 10. Azarenka và người đánh cặp Lopez vượt trội hơn hẳn cặp đôi Cibulkova - Simon và họ thắng liền 4 điểm sau đó để kết thúc trận đấu với thắng lợi chung cuộc 10-3.

Sau khi kết thúc 3 trận đấu, BTC đã có những món quà lưu niệm cho tất cả các tay vợt. Các CĐV vẫn nán lại để chia vui cùng các tay vợt bằng những tràng pháo tay không ngớt thay cho những lời cảm ơn.

Với rất nhiều pha bóng cống hiến đẹp mắt cho người xem trong giải đấu này, các tay vợt hàng đầu thế giới đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Dù vẫn chưa thể hiện hết khả năng nhưng cách họ chơi bóng vẫn rất tôn trọng những người đến sân.

Một buổi tối mãn nhãn với những màn thể hiện đẳng cấp cao của các ngôi sao hàng đầu làng banh nỉ thế giới. Sự chuyên nghiệp thể hiện rõ trong phong cách của họ, dù chỉ là giải đấu hữu nghị mang tính khuếch trương thương hiệu nhưng giá trị hình ảnh của họ không vì thế mà mất đi sau những trận đấu như thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hằng (TT&VH)
Heineken Stars 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN