Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Hạ nhà vô địch thế giới để giành HCV

Đó là kỳ tích mà VĐV bi sắt Nguyễn Thị Thi lập được cách đây 2 ngày.

Giữa trào lưu thắng thế của các môn Olympic tại SEA Games Singapore 2015 tính đến thời điểm này của đoàn thể thao Việt Nam, bi sắt và wushu cũng kịp đóng góp phần khiêm tốn của mình. Trong đó Nguyễn Thị Thi được xem là người ít tên tuổi nhất trong số các nhà vô địch của Việt Nam.

Chưa bao giờ là môn thi chính thức, mang tính bắt buộc ở đấu trường khu vực nhưng bi sắt có bề dày lịch sử tại các quốc gia Đông Nam Á. Có lẽ không quá lời khi cho rằng ngoài cầu lông, bi sắt là một trong số các môn thể thao hiếm hoi mà VĐV Đông Nam Á có thể vươn tầm thế giới.

Hạ nhà vô địch thế giới để giành HCV - 1

Nguyễn Thị Thi trở thành kẻ lật đổ lớn nhất ở nội dung kỹ thuật của môn bi sắt

Trắng tay ở Myanmar 2 năm trước, bi sắt Việt Nam không dám đặt nhiều kỳ vọng ở đại hội lần này, nhất là trong bối cảnh không quy tụ được lực lượng tốt nhất. Chẳng những thế, nội dung bắn kỹ thuật cực khó lại bị “đẩy” lên thi đấu mở màn ngay sau ngày khai mạc khiến hy vọng càng vơi đi khá nhiều.

Nhận trọng trách tiên phong, cô gái 24 tuổi Nguyễn Thị Thi, 3 lần á quân châu Á cùng HCĐ SEA Games 2013, chỉ gặp thách thức từ vòng bán kết khi chạm trán đối thủ Ke Leng, một bi thủ hàng đầu của khu vực. Người phụ nữ 44 tuổi, cựu viên chức cảnh sát này là đương kim vô địch SEA Games, đương kim vô địch châu Á.

Ở giải vô địch thế giới gần nhất được tổ chức năm 2013 tại Montauban - Pháp, cái nôi của bi sắt thế giới, Ke Leng cũng giành luôn danh hiệu quán quân! Những thành tích này giúp Ke Leng có vinh dự được Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao tặng Huân chương Công trạng ngay trước khi lên đường tham dự SEA Games 28.

Ba lần thất bại trước Ke Leng nhưng lần này, Nguyễn Thị Thi đã xuất sắc hạ bệ nhà vô địch SEA Games với tỉ số 29-21, giành quyền lọt vào trận chung kết. Vượt qua được đối thủ nặng ký nhất, cô gái quê Đồng Tháp không khó để đánh bại bi thủ 19 tuổi người Indonesia Alfath Annisa với tỉ số 29-22, lên ngôi vô địch. Với chiến tích này, Nguyễn Thị Thi đã hoàn tất một cách ngoạn mục 100% chỉ tiêu huy chương mà bi sắt khiêm tốn đặt ra trước giờ lên đường.

Còn tiếp tục tham dự 2 nội dung đôi nữ và bộ ba nữ, Nguyễn Thị Thi hy vọng sự khởi đầu suôn sẻ này sẽ còn giúp cô gặt hái thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN