Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0

F1, Mercedes: Hamilton gặp hạn, cờ đến tay Rosberg

Nico Rosberg đã có sự khởi đầu như mơ sau khi chiến thắng cả 3 chặng đua đầu tiên của mùa này. Đội đua VĐTG tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình, nhưng không phải tất cả đều trọn vẹn.

Là một tay đua tài năng, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Nó đã giúp cho Hamilton mùa 2015 lên ngôi vô địch lần thứ 3. Khởi đầu mùa giải lần lượt kết thúc ở vị trí thứ 2-3-7 có thể không tệ với bất kỳ đội đua/tay đua nào khác – nhưng không phải là ở Mercedes và với Hamilton.

Loại bỏ thành tích thứ 7 ở chặng đua vừa qua với vô số rắc rồi trên đường đua và trong chính chiếc xe của Hamilton, thì việc đoạt pole rồi cán đích 2-3 trong cả 2 chặng đó là một kết quả có thể nói là tệ hại với anh.

Có nhận định cho rằng, với bản lĩnh trận mạc như vây, Hamilton sẽ không bị áp lực tâm lý. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra với anh. Cựu tay đua F1 của thập kỷ 70-80, Patrick Tambay cho rằng dường như Hamilton bước vào mùa giải không phải với sự tập trung cao nhất.

F1, Mercedes: Hamilton gặp hạn, cờ đến tay Rosberg - 1

Hamilton cần phải tự làm mới mình để trở lại

Và điều không tốt cho chính bản thân Hamilton là nó không mới bắt đầu ở mùa giải này, mà tâm lý tự mãn, thiếu tập trung này có thể bắt đầu từ chặng đua tại Mexico năm 2015 – thời điểm Hamilton đã chính thức đăng quang ngôi VĐTG 2015. Người hâm mộ không còn được thấy một Hamilton thể hiện sự thất vọng, bực bội, tức tối … sau mỗi chặng đua không thành công ở ngay mùa giải trước.

Sự thiếu tập trung đó giờ vẫn đang tiếp diễn, trong khi chỉ mới 3 chặng đua, khoảng cách điểm số là 36, chặng đường trước mặt còn dài, nhưng mọi thứ có thể tệ hơn nếu Hamilton không sớm trở lại là chính mình!

Sau Chinese GP, nhiều tờ báo chuyên về thể thao đã gọi Rosberg là “Hamilton mới” của Mercedes! Ngay ông Niki Lauda, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky cũng gọi Rosberg là: “Nhà vô địch hạng thế giới!”. Tất cả đều có chung một nhận định - ở thời điểm hiện tại Rosberg là một tay đua rất khó bị đánh bại!

Trong bối cảnh Ferrari đang được nhận diện là một đối thủ lớn. Dù Maurizio Arrivabene nói Mercedes hiện tại là đội đua mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Nhưng cả ông Toto Wolff và Paddy Lowe đều nhận định Ferrari đang ở rất gần Mercedes. Dữ liệu cho thấy cả best-time lap và long-run trên cả 3 loại lốp, thì Ferrari đang rất gần Mercedes! Nên rõ ràng Ferrari là một mối đe dọa thực sự cho tham vọng thống trị của đội đua.

Đối thủ bên kia chiến tuyến (Ferrari) thực sự mạnh. Và đối thủ chung chiến tuyến của Hamilton – đồng đội Rosberg ngày càng mạnh mẽ. Có lẽ điều Hamilton cần nhất thời điểm này là vượt qua sức ép tâm lý, tìm lại phong độ vốn có của mình. Chỉ có vậy chiến thắng của Mercedes trong mỗi chặng đua mới trọn vẹn. Và khi đó Mercedes mới là đội đua không thể bị đánh bại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN