Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

F1, Malaysian GP: “Bò húc" bẻ gãy "Mũi tên bạc”

Trước khi bước vào chặng đua Malaysian GP, tất cả đều gần như chắc chắn vào việc Mercedes sẽ có thêm một chiến thắng nữa trong mùa giải này. Tuy nhiên Mercedes chỉ có được sức mạnh và họ không thể “kiểm soát” được may mắn.

Sau đó, niềm vui của Red Bull còn được tăng lên khi chiếc xe của Lewis Hamilton bỗng dưng bốc cháy động cơ và dĩ nhiên anh không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Sự thất vọng được thể hiện rõ khi tay đua người Anh hét lên trong team radio là “Khônggg!!!” và sau đó anh quỳ xuống ôm đầu khi rời khỏi chiếc xe.

Vụ việc của tay đua ĐKVĐ đem đến lần thứ 3 xuất hiện xe an toàn ảo và Red Bull quyết định đưa cả hai chiếc xe vào pit, và điều đó đã khiến Verstappen không còn cơ hội cạnh tranh, lúc này là 1 chiến thắng, với người đồng đội Daniel Ricciardo. Tuy nhiên chiến thắng 1 - 2 đã được đảm bảo cho Red Bull.

F1, Malaysian GP: “Bò húc" bẻ gãy "Mũi tên bạc” - 1

Lewis Hamilton mất đi chiến thắng do cháy động cơ

Ở phía sau top 5, Williams đã có một chiến thuật xuất sắc để đưa Valtteri Bottas lên vị trí thứ 6 sau khi không thể lọt vào Q3 ngày đua phân hạng thứ 7, và điều này giúp đội đua phần nào trong cuộc đua với Force India khi cả hai tay đua của họ Perez và Hulkenberg đã về đích thứ 6 và 8 trong khi Massa chỉ có được vị trí thứ 13 chung cuộc.

Xen giữa bộ đôi Force India là Fernando Alonso, tay đua đã có một cuộc đua tuyệt vời dù xuất phát vị trí cuối cùng, còn Jenson Button cũng đã về đích thứ 9 trong cuộc đua thứ 300 của mình. McLaren-Honda đã có một kết quả đầy hứa hẹn sau khi có bản nâng cấp mới tại Malaysia này và chắc chắn sẽ khá tự tin để đến với chặng đua trên sân nhà vào tuần sau.

Tay đua cuối cùng giành được điểm là Jolyon Palmer, đây cũng là điểm số đầu tiên trong sự nghiệp F1 của tay đua Renault này, và đó là điểm số thứ 7 cho đội đua màu vàng trong mùa giải này.

Với kết quả này, Red Bull đã trở thành đội đua đầu tiên sau Mercedes ở ki nguyên động cơ hybrid turbo này có được chiến thắng 1 – 2, và đây là chiến thắng 1 – 2 đầu tiên của “bò húc” kể từ chặng đua Brazilian GP năm 2013. Nico Rosberg tuy về thứ 3 nhưng với việc Hamilton không hoàn thành cuộc đua, đây cũng là một thành tích đáng khích lệ cho tay đua người Đức.

Trên bảng xếp hạng cá nhân, Nico Rosberg đã tạo cách biệt 23 điểm so với Lewis Hamilton (288 với 265), trong khi Daniel Ricciardo đã có 204 điểm, hơn Kimi Raikkonen ở vị trí thứ 4 44 điểm. Về đội đua, Mercedes vẫn chưa thể vô địch khi khoảng cách với Red Bull là 194 điểm, còn Red Bull cũng đã hơn Ferrari tới 46 điểm. Chặng đua thứ 17 Japanese GP sẽ được diễn ra vào tuần sau trên trường đua nổi tiếng Suzuka.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN