Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Đua xe MotoGP: "Độc cô cầu bại" ở miền viễn Tây

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Trước khi bước vào chặng đua tại Austin, Mỹ, với việc đang có được một phong độ khá tuyệt vời, nhiều người tin tưởng rằng Maverick Vinales sẽ có cơ hội lập được hat-trick chiến thắng ở ngay đầu mùa giải đầu tiên anh đua cho Movistar Yamaha.

Video chặng đua MotoGP Mỹ:

Ở ngày đua phân hạng thứ 7 đã tiếp tục chứng kiến phong độ nghèo nàn của người vô địch MotoGP 3 lần trong quá khứ Jorge Lorenzo. Anh đã phải khá vất vả mới có thể lọt được vào Q2 sau khi xếp thứ 2 ở lượt chạy Q1.

Đua xe MotoGP: "Độc cô cầu bại" ở miền viễn Tây - 1

Jorge Lorenzo có thành tích khả quan hơn 2 chặng đua trước

Bước vào Q2, tay đua người Tây Ban Nha dường như đã lấy lại phần nào hình ảnh của mình khi có được thành tích nhanh thứ 6, và quan trọng hơn là anh đã xếp trên người đồng đội Andrea Dovizioso ở vị trí thứ 7, nhanh hơn 0,28 giây. Nhưng Lorenzo lại kém hơn thành tích giành pole tới 1,410 giây, một con số khá lớn, mong rằng anh sẽ có thể tiếp tục cải thiện mình trên chiếc xe mới trong những chặng đua sắp tới.

Ở phía trên, tân binh Johann Zarco một lần nữa cho thấy tài năng và kinh nghiệm của mình khi có vị trí xuất phát thứ 5, chỉ sau 4 tay đua của hai đội Repsol Honda và Movistar Yamaha. Marc Marquez lại có thêm được một lần giành pole nữa trong sự nghiệp với thời gian 2 phút 02,741 giây, nhưng áp lực đối với anh sẽ rất lớn bởi đằng sau anh là hai tay lái Vinales và Valentino Rossi, lần lượt ở vị trí thứ 2 và 3 ở hàng xuất phát đầu tiên.

Đồng đội của Marquez là Pedrosa xếp thứ 4 với thời gian kém hơn pole tới 1,125 giây. Hơn nữa áp lực cho Marquez còn tới từ việc phải bảo vệ thành tích chiến thắng 100% tại trường đua Circuit of the America đã kéo dài 4 năm nay và anh đang hướng tới năm thứ 5 liên tiếp.

Đến với cuộc đua chính thức ngày chủ nhật, người gây sức ép đầu tiên cho nhà đương kim vô địch không phải là những đối thủ tới từ Yamaha, mà lại là Pedrosa. Tay đua số 26 đã có cú xuất phát khá tốt và vươn lên dẫn đầu đoàn đua ở khúc cua đầu tiên, theo sau lần lượt là Marquez, Rossi và Vinales.

Tuy nhiên tưởng chừng chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đua cho chức vô địch diễn ra giữa bốn tay đua, thì bất ngờ ở vòng thứ 2, Vinales đã gặp tai nạn và phải rời khỏi cuộc chơi từ rất sớm. Điều đó khiến Rossi trở nên 'đơn độc' trong việc chống chọi lại với hai chiếc Repsol Honda.

Đua xe MotoGP: "Độc cô cầu bại" ở miền viễn Tây - 2

Cuộc đua cho vị trí thứ 2 giữa Pedrosa và Rossi (46)

Sau đó khoảng cách giữa ba chiếc xe dẫn đầu luôn giữ ở mức dưới 1 giây, nhìn chung là khá sát nhau, dù thế trong 8 vòng đầu tiên, không có quá nhiều thứ để nói về cuộc chiến này. Đến vòng đua thứ 9, đột biến đầu tiên đã diễn ra khi Marquez tấn công người đồng đội và nhanh chóng thành công, trở thành người dẫn đầu mới của cuộc đua.

Kể từ đó, chúng ta đã thấy rõ được sự chênh lệch giữa chiếc xe số 93 và hai chiếc xe của hai "lão tướng" còn lại ở chặng đua tại Austin này. Sau khi có được vị trí số 1, Marquez ngày càng bỏ xa nhóm bám đuổi, khiến cho chiến thắng thứ 5 tại đây không còn xa với anh.

Việc Marquez bứt tốp khiến Rossi và Pedrosa buộc phải đối đầu với nhau để cạnh tranh cho vị trí thứ 2. Ở vòng thứ 10, tức là sau 2 vòng Pedrosa bị Marquez vượt, khoảng cách giữa anh và Rossi là hơn 1 giây và những vòng tiếp theo Rossi nỗ lực hết sức để rút ngắn khoảng cách với tay lái số 26, có những lúc khoảng cách giữa 2 người chỉ còn khoảng hơn 0,3 giây.

Và sau nhiều cố gắng, đến vòng thứ 19, thời điểm khi chỉ còn 2 vòng nữa là cuộc đua kết thúc, Rossi đã áp sát Pedrosa, đồng thời tấn công tay đua này. Và chỉ vài khúc cua sau, anh đã thành công và vươn lên vị trí thứ 2, không cho Pedrosa một cơ hội phản công và lấy lại vị trí này. Tay đua người TBN cũng nhanh chóng buông xuôi và chấp nhận với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Đua xe MotoGP: "Độc cô cầu bại" ở miền viễn Tây - 3

Cal Crutchlow tiếp tục thành công với vị trí thứ 4

Về đích ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là Cal Crutchlow và Johann Zarco dù Zarco là người đứng trước ở 19 trên 21 vòng đua, nhưng ở thời điểm quyết định Crutchlow lại tỏ ra quyết liệt và bản lĩnh hơn để giành được vị trí thứ 4 tại Austin này. Đứng thứ 6 là Dovizioso, anh tăng được 1 bậc so với lúc xuất phát, còn Lorenzo lại gây thất vọng với vị trí thứ 9 sau kết quả phân hạng khá tích cực mà anh đã đạt được 1 ngày trước đó.

Với chiến thắng đầu tiên của mùa giải, cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại COTA, Marc Marquez đã có 38 điểm, rút ngắn khoảng cách với Vinales xuống còn 12 điểm và kém người dẫn đầu mới của bảng xếp hạng, Valentino Rossi (anh kiếm được 20 điểm với vị trí thứ 2 ở chặng này) 18 điểm. Như vậy, 3 chặng đua đầu tiên đã khép lại với nhiều điều thú vị đã diễn ra và hoàn toàn có thể lặp lại trong những chặng sắp tới.

Tiếp theo đây, MotoGP sẽ đến với châu Âu với chuỗi 11 chặng đua liên tiếp, bắt đầu bằng chặng đua thứ 4 diễn ra ở trường đua Jerez, Tây Ban Nha từ ngày 05 đến 07/05 tới.

Kết quả chi tiết chặng US GP:

Đua xe MotoGP: "Độc cô cầu bại" ở miền viễn Tây - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN