Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Đua xe MotoGP: Đại chiến ở Barcelona và ám ảnh cái chết thương tâm

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Trong khi dư âm của chặng đua thứ 6 diễn ra tại Italia vẫn còn chưa hạ nhiệt thì chặng đua thứ 7 của mùa giải MotoGP năm 2017 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại trường đua Catalunya.

Do có tới 4 chặng đua diễn ra trên đất Tây Ban Nha nên mỗi chặng đua tổ chức tại đây đều có những tên gọi khác nhau, với cuộc đua diễn ra vào cuối tuần này, nó có tên là Catalan GP, ám chỉ trường đua Barcelona-Catalunya nằm ở xứ Catalunya nổi tiếng, nơi cũng có một đội bóng đá hùng mạnh của thế giới trong nhiều thập kỉ - FC Barcelona.

Hơn nữa, trong năm nay tên của trường đua này cũng mới có thêm chữ Barcelona vào trước, đây là yêu cầu của thành phố nhằm tiếp tục nhận được tiền tài trợ để tổ chức các chặng đua xe.

Đua xe MotoGP: Đại chiến ở Barcelona và ám ảnh cái chết thương tâm - 1

Khung cảnh từ trên cao trường đua Barcelona-Catalunya

Đây không phải là một chặng đua lâu đời của MotoGP khi nó mới chỉ xuất hiện thường niên kể từ năm 1992 cho đến nay (muộn hơn F1 1 năm), nhưng nó là một điểm đến khiến các tay đua khá thích thú. Trường đua tuyệt vời này nằm cách trung tâm thành phố Barcelona 25 km về phía Bắc với sức chứa lên tới 140 nghìn người.

Thành phố Barcelona cũng là quê nhà của các tay đua nổi tiếng như Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Dani Pedrosa và hai anh em nhà Espargaro, Aleix và Pol. Với thời gian tổ chức chặng đua vào tháng 6, đây quả là một khoảng thời gian không thể tuyệt vời hơn để đến với vùng biển Địa Trung hải này.

Dù trường đua Barcelona-Catalunya là một điểm đến ưa thích của các tay đua nhưng nó chỉ tổ chức 1 chặng đua của hai giải đua xe lớn nhất hiện tại F1 và MotoGP, thường diễn ra vào tháng 5 và 6 hàng năm. Mới đây, từ năm 2015 nơi đây còn là địa điểm diễn ra một chặng đua của giải FIA World Rallycross Championship (đua xe vượt chướng ngại vật).

Đua xe MotoGP: Đại chiến ở Barcelona và ám ảnh cái chết thương tâm - 2

Luis Salom tử nạn ở chặng đua Catalan GP 2016

Với mỗi cuộc đua của MotoGP và F1, cấu trúc đường đua cũng được điều chỉnh khác nhau, trong khi ở F1, chiều dài 1 vòng là 4,655 km, còn với MotoGP, quãng đường phải chạy ngắn hơn 3m.

Tuy nhiên sau khi một vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra vào ngày Practice chặng đua năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của tay đua trẻ Luis Salom, ban tổ chức quyết định chuyển sang sử dụng cấu trúc đường đua như F1 để loại bỏ những gợi nhớ về vụ tai nạn năm ngoái. Chính vì thế, mọi dữ liệu về thời gian trước đây đã được xóa bỏ bởi từ năm nay sẽ dùng trường đua khác.

Trường đua Barcelona-Catalunya mới sẽ được sử dụng có chiều dai 4,655 km với tổng cộng 16 khúc cua, 7 về bên trái và 9 về bên phải. Chiều rộng đường đua rơi vào khoảng 12m và đoạn đường thẳng đi qua vạch xuất phát/ đích dài 1047m, chỉ ngắn hơn đoạn đường thẳng tại Mugello khoảng 100m.

Với trường đua này, số vòng mà cuộc đua MotoGP phải hoàn thành là 25 vòng, tương đương với quãng đường 116,3 km, thể thức Moto2 phải hoàn thành 23 vòng đua với tổng chiều dài 107 km còn Moto3 phải chạy 22 vòng với 102,3 km đường đua.

Đua xe MotoGP: Đại chiến ở Barcelona và ám ảnh cái chết thương tâm - 3

Chi tiết đường đua (Nguồn: MotoGP.com)

Ở cấu trúc đường đua cũ vào năm ngoái, kỷ lục đường đua trong race đã được thiết lập bởi cựu tay đua của Suzuki Maverick Vinales với thành tích 1 phút 45,971 giây. Còn người đã giành pole là tay đua chủ nhà Marc Marquez với thời gian 1 phút 43, 589 giây.

Dù vậy, đương kim vô địch chặng đua Catalan GP lại là cái tên đến từ đội đua Movistar Yamaha, Valentino Rossi khi anh đã đánh bại cả hai tay đua đến từ Repsol Honda, Marquez và Pedrosa, cũng là hai cái tên còn lại có mặt trên bục podium vào năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN