Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
0
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
1
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
1

Đua xe MotoGP, Argentina: Thánh lái trẻ đấu lão già gân

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Sau một chặng đua mở màn ấn tượng dưới màn đêm tại Qatar vào cuối tháng 3, chặng đua thứ 2 sẽ được diễn ra cách đó nửa vòng Trái Đất ở khu vực Nam Mỹ, tại đất nước có điệu nhảy tango nổi tiếng, Argentina.

Đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp Argentina có vinh dự được tổ chức một chặng đua MotoGP kể từ khi trở lại lịch đua năm 2014, hứa hẹn những cuộc đua hấp dẫn sau những gì đã diễn ra ở Qatar.

Đua xe MotoGP, Argentina: Thánh lái trẻ đấu lão già gân - 1

Sơ đồ trường đua Termas de Rio Hondo (Nguồn: MotoGP)

Chặng đua Argentina năm nay tiếp tục được tổ chức ở trường đua Termas de Río Hondo, nằm cách 6km so với thành phố cùng tên, và trực thuộc tỉnh Santiago del Estero. Nó được xây dựng trong khuôn viên rộng 150 hecta và đã chính thức khánh thành vào ngày 11 tháng 5 năm 2008, trong một cuộc đua thuộc giải đấu Argentina´s Touring Car Racing championship.

Đến năm 2012, trường đua bắt đầu bước vào quá trình tu bổ, mở rộng cũng như làm mới thêm cơ sở vật chất với hy vọng trở thành trường đua hiện đại bậc nhất khu vực Mỹ Latinh. Và tới năm 2014, Autodromo Termas de Río Hondo đã chào đón MotoGP đến với đất nước Argentina lần đầu tiên kể từ năm 1999.

Trong thế kỉ 20, xứ sở tango đã có vinh dự 10 lần được tổ chức một chặng đua MotoGP trong giai đoạn từ 1961 đến 1999. Tất cả 10 cuộc đua đó được diễn ra tại thủ đô Buenos Aires, ở trường đua mang tên Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Trường đua này đặc biệt ở chỗ với sơ đồ và cấu trúc trường đua, nó đã tạo ra 9 đường đua khác nhau, phục vụ cho các giải đấu khác nhau, trong đó cuộc đua MotoGP sử dụng trường đua số 6.

Giải đua xe Thể thức 1 (F1) cũng đã có những thời kì tổ chức chặng đua tại trường đua này, cụ thể là đã có 26 lần Argentine F1 GP đã diễn ra. Khác với MotoGP, F1 đa dạng hơn khi nó được diễn ra trên 4 trường đua, đó là trường đua số 2 (1953 - 1960), trường đua số 9 (1971 - 1973), trường đua số 15 (1974 - 1981) và trường đua số 6 (1995 - 1998).

Đua xe MotoGP, Argentina: Thánh lái trẻ đấu lão già gân - 2

Podium chặng đua năm 2016

Quay trở lại thời hiện tại với trường đua hiện tại Autodromo Termas de Río Hondo, chiều dài của nó là 4,8 km với độ rộng khoảng 16m. Có tổng cộng 14 khúc cua với 5 cua phải và 9 cua trái, hướng đua là xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đoạn đường thẳng dài nhất không phải là đoạn qua vạch xuất phát/ đích mà là đoạn đường giữa khúc cua thứ 3 và 5 với chiều dài 1076m.

Kỷ lục của đường đua này lập được ở cuộc đua năm 2015 bởi huyền thoại số 46 Valentino Rossi với thời gian 1 phút 39,019 giây cùng tốc độ cao nhất đạt được là 334,1 km/h. Tuy nhiên, vòng chạy nhanh nhất (lập được trong vòng phân hạng) lại thuộc về đối thủ của Rossi, Marc Marquez với thành tích pole năm 2014 1 phút 37,683 giây.

Cuộc đua MotoGP sẽ kéo dài trong 25 vòng với quãng đường 120,2 km, ở thể thức Moto2, con số đó là 23 vòng (110,5 km) còn thể thức thấp nhất Moto3, số vòng cần hoàn thành là 21 vòng với tổng chiều dài 100,9km. Năm 2016, trời đã đổ mưa trong ngày diễn ra cuộc đua, và cuộc đua MotoGP đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 20 vòng do những lo sợ về vấn đề an toàn của lốp, và giữa cuộc đua, các đội đua và tay đua đều phải có 1 lần thay xe bắt buộc.

Kết quả chung cuộc Marc Marquez là người cán đích đầu tiên với khoảng cách gần 8 giây so với người xếp sau Valentino Rossi, trong khi đồng đội của Marquez là Dani Pedrosa là tay đua cuối cùng được đứng trên bục podium. Cái tên ở vị trí thứ 4 thực sự là một điều bất ngờ, Eugene Laverty, tay đua người Bắc Ailen chỉ xuất phát ở vị trí thứ 17 nhưng với chiến thuật tốt, anh đã có thành tích tốt nhất tại MotoGP của mình.

Đua xe MotoGP, Argentina: Thánh lái trẻ đấu lão già gân - 3

Alex Rins có khả năng phải bỏ lỡ chặng đua ở Argentina

Trong cuộc đua năm nay, bên cạnh Rossi, Marquez hay Lorenzo, đã có thêm một ứng cử viên cho chức vô địch, đó là tay đua mới của Yamaha, Maverick Vinales. Sau những gì đã thể hiện ở Qatar, giúp anh có chiến thắng đầu tiên trong năm, tay đua Tây Ban Nha khiến các đối thủ khác đều phải e ngại khi cạnh tranh với anh.

Thế nhưng cái còn thiếu của tay đua 22 tuổi này đó là kinh nghiệm, vì vậy, các tay đua lâu năm khác hoàn toàn có thể tận dụng điều này để cạnh tranh với Vinales.

Trước thềm chặng đua thứ 2 này ở Argentina, một tin không vui đã tới với đội đua Suzuki Ecstar, đó là tân binh của họ Alex Rins có thể sẽ phải bỏ lỡ chặng đua này. Trong ngày luyện tập hôm trước, Rins đã gặp tai nạn và bị đau, sau khi được đưa vào bệnh viện trường đại học Dexeus ở Barcelona để kiểm tra, anh được chuẩn đoán bị rạn xương nhỏ ở vùng mắt cá chân bên phải.

Nhóm bác sĩ của đội đua đã quyết định chữa trị theo phương pháp không cần phẫu thuật và sẽ kiểm tra Rins thêm một lần nữa trước khi anh lên máy bay tới Argentina. Như vậy khả năng Alex Rins tham dự Argentina GP vẫn còn bỏ ngỏ.

Hãy đón xem chặng đua thứ 2 của mùa giải MotoGP năm 2017 tại Argentina diễn ra từ ngày 07 đến 10/04 (giờ VN), trực tiếp trên kênh FOX Sport. Vòng phân hạng 0h, 9/4 và vòng chính thức 2h, 10/4!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN