Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Đua xe MotoGP: 69 giây cho người xấu số và chủ nhà "làm loạn"

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Đã 8 năm liên tiếp người Ý đánh mất "ngôi vương" ngay trên trường đua Mugello của mình trước người Tây Ban Nha. Và tất nhiên sẽ không cần nói thêm về quyết tâm giành lại vị trí cao nhất trước khán giả nhà của các tay đua tài năng của nước Ý.

Với sức mạnh có được trong tay, Andrea Dovizioso đã giúp các tay đua đồng hương Italia lấy lại được thể diện tại Mugello năm nay.

Đua xe MotoGP: 69 giây cho người xấu số và chủ nhà "làm loạn" - 1

69 giây mặc niệm tưởng nhớ Nicky Hayden trước cuộc đua

Ở trong hai ngày chạy Practice, Ducati đã cho thấy tốc độ đáng gờm của mình khi liên tục đứng các vị trí cao ở 4 lượt Free Practice. Yamaha cũng tỏ ra không kém cạnh khi được cho là đối trọng lớn nhất của Ducati trên đất Ý tuần này, còn đối với Honda, họ lại cho thấy sự yếu thế của mình và được dự đoán sẽ không thể cạnh tranh trong cuộc đua chính thức.

Ở Q1 chặng đua này, có tới 3 cái tên đáng chú ý đó là Johann Zarco, Danilo Petrucci và Cal Crutchlow cạnh tranh cho một vị trí trong Q2. Và cuối cùng Crutchlow là người bị loại sớm ngay từ Q1.

Tới Q2, hai tay đua đã vượt qua Q1 lại không có được một kết quả có lợi, họ chỉ có được vị trí thứ 9 (Petrucci) và thứ 11 (Zarco), dù thành tích chỉ kém pole 0,7 giây. Đáng lẽ ra Petrucci đã có được vị trí xuất phát thứ 2 nếu anh không chạy ra ngoài track limit ở vòng tính giờ của mình, khến thành tích đó bị loại bỏ.

Ở các vị trí trên, không có gì bất ngờ khi Pedrosa và Marquez chỉ chạy nhanh thứ 5 và 6, không gây được áp lực lớn nào cho Ducati và Yamaha. Dovizioso, Pirro và Lorenzo, ba tay đua của Ducati tại chặng này lần lượt có vị trí 3, 4 và 7, một cơ hội để họ kiếm thêm về những điểm số quý giá. Trong khi đó, hai tay đua Movistar Yamaha có được 2 vị trí cao nhất với Maverick Vinales một lần nữa giành pole còn Valentino Rossi xếp thứ 2, may mắn nhờ thành tích của Petrucci không được công nhận.

Trước cuộc đua chính thức ngày Chủ nhật, tất cả thành viên đội đua cũng như các tay đua và cả những khán giả có mặt tại Mugello đã giành ra 69 giây (tương đương với số trên xe) làm lễ tưởng nhớ tới tay đua mới qua đời vào tuần trước, Nicky Hayden.

69 giây đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự im lặng tuyệt đối của đám đông vốn thường cổ vũ náo nhiệt trên khán đài. Việc tay đua người Mỹ ra đi là một mất mát cực kì lớn, khiến MotoGP mất đi một huyền thoại của giải đấu nói riêng và của làng đua xe moto thế giới nói chung.

Đua xe MotoGP: 69 giây cho người xấu số và chủ nhà "làm loạn" - 2

Maverick Vinales giành thêm 20 điểm và tiếp tục đứng đầu BXH

Sau lễ tưởng niệm, mọi sự tập trung lại hướng vào cuộc đua căng thẳng phía trước. Và sự hấp dẫn đã được đẩy lên đỉnh điểm ngay từ những giây phút đầu tiên khi Rossi vươn lên trở thành tay đua dẫn đầu còn Lorenzo cũng nhảy 4 bậc lên thứ 3.

Ba vòng đua đầu tiên là thời điểm mà chúng ta được chứng kiến một Jorge Lorenzo trong thời kì đỉnh cao tại Yamaha, với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt và cú xuất phát tốt. Tuy nhiên tay đua số 99 lại nhanh chóng "rút" ra khỏi cuộc đua ở top dẫn đầu và dần dần trở lại với bộ mặt quen thuộc từ đầu mùa giải cho đến giờ.

Mất đi Lorenzo, Ducati cũng không có gì phải thất vọng khi một chiếc xe khác của họ, đó là của Danilo Petrucci ngay lập tức gia nhập nhóm dẫn đầu. Dù xuất phát thứ 9 nhưng anh không ngần ngại tấn công phía trên và vượt qua hai chiếc Honda màu cam khá dễ dàng để rồi tiến đến 3 tay đua dẫn đầu.

Cùng lúc đó, dù dẫn đầu trong 3 vòng đầu tiên, tay đua đã 39 tuổi Rossi không thể chịu được áp lực lớn đến từ các tay đua trẻ phía sau và chỉ trong 2 vòng thứ 4 và 5 anh rơi xuống thứ 3 phía sau Vinales và Dovizioso và khi đó Petrucci ở vị trí số 4 cũng đang dần đuổi kịp top 3 tay đua này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN