Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
2
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
0
Marton Fucsovics
0
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
0
Taylor Fritz
0
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
-
Tomas Martin Etcheverry
-
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Elena Rybakina
-
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Cách đây 12 tháng, cũng trong một chặng đua đánh dấu bước ngoặt của mùa giải khi chiếc xe của Lewis Hamilton bị cháy động cơ và phải bỏ cuộc, Red Bull đã được hưởng lợi và có được chiến thắng 1-2 bất ngờ.

Max Verstappen đã nắm lấy danh hiệu tay đua nhất chặng trẻ nhất trong sự nghiệp với chiến thắng tại Barcelona cách đây 1 năm rưỡi, và ở Sepang lần này, chiến thắng thứ 2 của anh cũng là chiến thắng trẻ thứ 2 trong lịch sử. Ở tuổi 20 và 1 ngày, Max vẫn trẻ hơn Sebastian Vettel khi anh giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tại Monza năm 2008, khi đó tay đua người Đức 21 tuổi và 73 ngày.

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch - 1

Red Bull lần thứ 2 đánh bại Mercedes tại Malaysia

Đây không chỉ là chiến thắng thứ 2, mà còn là podium thứ 2 trong năm nay của tay đua số 33. Lần cuối cùng anh nằm trong top 3 tay đua nhanh nhất đã là từ Thượng Hải hồi tháng 4 khi anh về đích thứ 3. Ngoài ra, Verstappen là tay đua thứ 5 trong đoàn đua năm nay được thưởng hương vị của sâm panh chiến thắng, và đó là con số kỷ lục trong một mùa giải kể từ khi bắt đấu kỷ nguyên hybrid từ năm 2014. Tay lái của Hà Lan cũng là người vô địch thứ 11 trong cả thảy 19 cuộc đua tại Sepang.

Một chi tiết thú vị nữa về tay đua chiến thắng là trong cả hai lần anh đã về nhất, anh đều không ở vị trí pole và vào thời điểm Daniil Kvyat bị chuyển đi một vị trí khác. Lần trước diễn ra khi tay đua người Nga bị thay thế tại Red Bull bởi chính Max Verstappen.

Tay lái chiến thắng năm 2016 Daniel Ricciardo đã đem lại một ngày vui trọn vẹn cho đội đua khi đã bảo vệ thành công vị trí thứ 3 trước sự tấn công đến từ Sebastian Vettel. Đây là lần thứ 8 tay lái người Australia bước lên bục nhận giải và podium kép đầu tiên cho Red Bull sau 12 tháng.

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch - 2

Daniel Ricciardo có được podium thứ 8 trong năm 2017

Hơn Ricciardo 2 lần lên podium trong năm nay, Lewis Hamilton đã cân bằng thành tích với người đồng đội Valtteri Bottas và đại kình địch Sebastian Vettel. Hơn nữa, “viên ngọc đen” còn có được podium thứ 6 tại Sepang, một kỷ lục của trường đua này. Dù vậy, mới chỉ 1 lần vào năm 2014, anh được đứng trên bục cao nhất của podium.

Bên cạnh đó, Hamilton tiếp tục nối dài mạch ghi điểm của mình lên thành 20 chặng đua, chuỗi dài nhất trong sự nghiệp của anh và dài thứ 5 trong lịch sử của F1. Hamilton sẽ cân bằng thành tích của vị trí thứ 4, nắm giữ bởi Vettel, nếu anh có thể cán đích trong top 10 tại Suzuka cuối tuần này. Kimi Raikkonen là người đứng đầu hạng mục này với chuỗi 27 chặng liên tiếp, có lẽ nếu không có gì xấu xảy ra, tay đua người Anh sẽ không quá khó khăn để chạm cột mốc này.

Tuy nhiên, tay đua của Mercedes đã thất bại trong việc chuyển hóa pole lần thứ 70 thành chiến thắng, đồng nghĩa với Sepang là trường đua đầu tiên mà “mũi tên bạc” không thể thắng trong 3 năm liên tiếp kể từ kỷ nguyên hybrid turbo bắt đầu.

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch - 3

Về thứ 2 nhưng Lewis Hamilton vẫn có được niềm vui

Còn nói về Vettel, trước cuộc đua hôm Chủ nhật, chưa ai có thể về đích cao hơn hạng 7 khi phải xuất phát cuối cùng tại Sepang (Fernando Alonso là người làm được điều đó ở chặng đua năm ngoái).

Với màn trình diễn ấn tượng, tay đua của Ferrari đã viết lại lịch sử với vị trí thứ 4 mà có lẽ còn lâu mới có người phá được. Anh cũng nhận được danh hiệu Driver of the Day đáng quý và vòng chạy nhanh nhất (đồng thời là kỷ lục mới tại Sepang) lần thứ 31 trong sự nghiệp, và thứ 3 trong năm nay.

Nhà VĐTG 4 lần đã từng phải xuất phát cuối cùng 4 lần trong quá khứ và anh đều có thể về đích trong nhóm ghi điểm ở cả 4 lần đó. Năm 2012, anh bắt đầu cuộc đua từ pitlane và về đích thứ 3, 2014 anh từ vị trí thứ 18 cán đích thứ 7 tại Austin và vào năm ngoái, anh đã xuất sắc vượt qua 17 chiếc xe để cán đích thứ 5 ở chặng đua đêm Singapore.

Giờ đây, anh đang kém Hamilton tới 34 điểm trong cuộc đua cho chức vô địch cuối mùa, nhưng lạc quan mà nói, anh vẫn có khả năng tự quyết định số phận của mình. Nếu vô địch hết cả 5 chặng còn lại, anh vẫn có thể vô địch cho dù Hamilton có kết quả thế nào chăng nữa. Dù vậy, cho tới khi thần may mắn không còn ngoảnh đầu đi với Ferrari, ngày đội đua màu đỏ lên ngôi vẫn còn khá xa vời.

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch - 4

Stoffel Vandoorne về thứ 7 chặng thứ 2 liên tiếp

Đồng đội của Vettel, Kimi Raikkonen lại không có được một cuộc đua như mong đợi. Tay đua người Phần Lan thậm chí không thể xuất phát vì vấn đề với động cơ. Lần cuối cùng anh phải nhận DNS là chặng đua nổi tiếng tại Indianapolis năm 2005, khi mà tất cả các chiếc xe dùng lốp Michelin không tham dự chặng đua. Đây cũng là lần đầu tiên “người tuyết” có 2 DNF liên tiếp mà không thể hoàn thành nổi 1 vòng đua.

Lần cuối mà hàng xuất phát đầu tiên không đủ hai chiếc xe đó là chặng đua Singapore GP năm 2014 khi mà Nico Rosberg gặp vấn đề kỹ thuật và phải vào pit sau vòng formation lap.

Force India có lần thứ 12 ghi điểm kép trong mùa giải. Với Esteban Ocon, anh vẫn có được một kỷ lục ấn tượng khi chỉ 1 lần trong 15 chặng đua năm 2017 nằm ngoài top 10. Và anh cũng đã có kỷ lục mới về số chặng hoàn thành liên tiếp từ đầu sự nghiệp cho đến giờ, 24 chặng từ giữa năm 2016. Một đội đua khác cũng có được hai chiếc xe cùng ghi điểm đó là Williams nhưng đây mới chỉ là lần thứ 3 của họ ở mùa này.

Đua xe F1: Niềm vui kép ngay trên thánh địa của kình địch - 5

Pierre Gasly ra mắt F1 khá suôn sẻ

Một ngày sau khi có được vị trí phân hạng cao nhất trong sự nghiệp, Stoffel Vandoorne tiếp tục thể hiển xuất sắc và có được vị trí về đích thứ 7 lần thứ 2 liên tiếp sau Singapore GP. Với thành tích đó, tay đua người Bỉ đã lần đầu tiên vươn lên trước người đồng đội nhiều kinh nghiệm Alonso trên BXH cá nhân (13 với 10 điểm). Còn Alonso, thiếu chút nữa anh đã mang lại chặng ghi điểm kép cho McLaren khi cán đích ở hạng 11.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới Pierre Gasly, tay đua mới ra mắt tại Sepang cuối tuần trước. Tay đua người Pháp là người thứ 9 đã ra mắt cùng với Toro Rosso kể từ năm 2006. Anh đã hoàn thành 56 vòng đua tại Sepang với vị trí thứ 14, tuy nhiên anh có thể hy vọng vào một kết quả tốt hơn tại Suzuka sắp tới bởi đây là trường đua đã quá quen thuộc với tay đua sinh năm 1996 khi tham dự giải Japanese Super Formula năm 2017.

Tạm biệt Sepang với 19 cuộc đua hấp dẫn trong suốt thời gian qua. Quả thật, đây là một trường đua tuyệt vời, hy vọng chúng ta có thể sớm được nhìn thấy Malaysian GP trở lại trên lịch đua hàng năm của F1 trong tương lai.

Mùa giải F1 - 2017
Theo bạn tay đua nào sẽ vô địch F1 năm 2017?

Đua xe F1, Malaysian GP: Kẻ khóc như mưa, người cười sảng khoái

Tay đua của Red Bull Max Verstappen giành được chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN