Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
1
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
1

Động trời: 10.000 VĐV Trung Quốc bị "vạch tội bẩn", siêu sao trả giá

(Tin thể thao) Người Trung Quốc đã xử lý nghiêm khắc với những trường hợp sử dụng doping trong quá khứ.

10.000 VĐV của Trung Quốc sử dụng doping?

Vào năm 2012, nữ bác sĩ 79 tuổi Xue Yinxian từng tiết lộ "chiến lược đen tối" trên tờ Sydney Morning Herald, liên quan tới việc có khoảng 10.000 VĐV của Trung Quốc sử dụng doping để giành thành tích cao tại nhiều cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên thời điểm ấy thông tin của bà Xue không được ai quan tâm, mới đây bà tiếp tục nói điều này trên kênh truyền hình Đức và lập tức gây xôn xao dư luận.

Động trời: 10.000 VĐV Trung Quốc bị "vạch tội bẩn", siêu sao trả giá - 1

Thể thao Trung Quốc đang rúng động bởi tin doping

Nữ bác sĩ Xue Yinxian hiện đang ở Đức, từng là bác sỹ, thành viên trong đoàn Trung Quốc dự Olympic. Bà tiết lộ việc sử dụng doping của VĐV Trung Quốc những năm 80, 90 thế kỷ trước mang tính hệ thống, các VĐV của nhiều môn như bóng đá, điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, lặn, thể dục dụng cụ và cử tạ đều phải sử dụng chất kích thích, thậm chí có VĐV mới 11 tuổi đã dùng doping.

Bà Xue cũng cho biết, bà đã bị đuổi khỏi đội thể dục dụng cụ quốc gia sau khi từ chối giúp đỡ một vận động viên gặp chấn thương bằng doping trước Thế vận hội Seoul 1988. Vào năm 2012, bà trốn khỏi đất nước và hiện đang có mặt tại Đức.

"Những năm 1980-1990, các VĐV quốc gia của chúng tôi sử dụng doping tràn lan. Có khoảng hơn 10.000 VĐV. Những tấm huy chương của chúng tôi đều vấy bẩn bởi chất cấm. Có đến hơn 10 nghìn VĐV dính líu tới doping. Mọi người phải trung thành với quan điểm dùng doping là để bảo vệ đất nước. Tất cả huy chương quốc tế của thể thao Trung Quốc cần bị thu hồi", nữ bác sĩ 79 tuổi Xue Yinxian tiết lộ trên The Guardian.

Vị bác sỹ người Trung Quốc đang lưu lạc tại Đức còn khẳng định các VĐV sẽ thử doping liên tiếp, cho đến khi cho ra kết quả âm tính họ mới được đi thi đấu các giải quốc tế. Mỗi VĐV sau đó sẽ nhận được một ám hiệu để tuyệt đối giữ bí mật.

Động trời: 10.000 VĐV Trung Quốc bị "vạch tội bẩn", siêu sao trả giá - 2

HLV Ma Junren (thứ 2 từ phải sang) bị học trò tố ép họ sử dụng doping khi còn thi đấu

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc dính líu đến việc sử dụng doping trong những năm 80 và 90. Vào tháng 2 năm 2016, một lá thư tiết lộ, tố cáo bị HLV Ma Junren ép sử dụng chất cấm để cải thiện hiệu suất thi đấu.

Ngược lại, HLV Junren luôn khẳng định học trò của ông đạt thành tích cao nhờ những đợt tập khắc nghiệt trên cao nguyên Tây Tạng, uống máu rùa và đông trùng hạ thảo.

Những siêu VĐV từng giành thành tích cao, nhận án phạt

Đầu tuần vừa qua, thể thao Trung Quốc đã cấm thi đấu 2 năm đối với vận động viên đội tuyển trượt băng tốc độ Shi Xiaoxuan vì sử dụng doping và loại khỏi đội tuyển tham dự Olympic mùa đông 2018.

Động trời: 10.000 VĐV Trung Quốc bị "vạch tội bẩn", siêu sao trả giá - 3

Wang Jiali lần thứ 2 dính chất cấm bị cấm thi đấu tới 8 năm

Hôm 10/1, VĐV marathon Wang Jiali, đoạt HCV tại giải vô địch marathon Trung Quốc 2017, bị cấm thi đấu 8 năm sau khi có kết quả dương tính với EPO kích thích tuần hoàn máu trong lần kiểm tra ngoài giải đấu hồi tháng 8.

Sở dĩ mức án trên nặng vì đây là lần thứ 2 vi phạm thứ hai của Wang Jiali và nó đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vì cô đã 31 tuổi, Wang Jiali phải nộp phạt 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng). "Cháy nhà vạ lây", HLV Lyu Qyang của VĐV này cũng bị cấm hành nghề suốt đời.

Cơ quan phòng chống doping Trung Quốc (CHINADA) cũng tiết lộ phát hiện và xử lý 77 cá nhân dính chất cấm trong năm 2017, nó như một lời khẳng định thể thao Trung Quốc hoàn toàn trong sạch trước thềm Olympic mùa đông sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2/2018.

Cô giáo Thái Cực Quyền Trung Quốc quá đẹp, gây ”nghẽn mạng”

Người đẹp võ thuật Ye Yongxiang là cái tên đang gây "nghẽn mạng" vì quá đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN