“Độc cô cầu bại” Muay Thái vào bán kết Đại hội châu Á

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành tấm vé vào bán kết Muay Thái hạng 60kg, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016.

Đả bại võ sĩ Iran "Độc cô cầu bại Việt Nam vào bán kết Đại hội châu Á

Ở trận tứ kết Muay Thái Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games), đang tổ chức tại Đà Nẵng, "Độc cô cầu bại Muay" Việt Nam đã xuất sắc đánh bại võ sĩ Mehrdad Sayyadi (Iran) sau 3 hiệp đấu căng thẳng.

“Độc cô cầu bại” Muay Thái vào bán kết Đại hội châu Á - 1

Duy Nhất vào bán kết Muay Thái Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016

Trước sự cổ vũ khán giả nhà, Nguyễn Trần Duy Nhất đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn với nhiều pha ra đòn đẹp mắt. Võ sĩ Việt Nam là người chơi lấn lướt trong suốt 3 hiệp thi đấu, anh chủ động khi bắt bài đối phương và tung ra nhiều cú đá uy lực khiến đối thủ phải khiếp sợ. Và với đẳng cấp vượt trội, Duy Nhất đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số điểm 30-27 qua đó giành quyền vào chơi ở trận bán kết.

Đối thủ tiếp theo của Duy Nhất tại bán kết là Prawit Chilnak (Thái Lan), trận đấu này diễn ra vào ngày 25/9. Tại Asian Beach Games 2014, Duy Nhất đã giành tấm HCV Muay Thái ở hạng lông (54–57 kg) giờ anh có cơ hội giành HCV ở hạng dưới bán trung (60–63.5) kg.

“Độc cô cầu bại” Muay Thái muốn chói sáng ở Đại hội châu Á

Video tổng hợp phóng sự về "Độc cô cầu bại" Muay Thái - Nguyễn Trần Duy Nhất (Bản quyền thuộc VTV):

Mặc dù phải đến ngày 24/9, lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games) lần thứ 5 (viết tắt tiếng Anh là ABG5) tại Đà Nẵng mới được tổ chức nhưng ngay từ ngày 21/9, môn Muay Thái đã bắt đầu khởi tranh với những trận đấu đầu tiên đã diễn ra.

Một trong những niềm hy vọng giành HCV lớn nhất của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội mang tầm châu lục mà chúng ta là nước chủ nhà này là chính là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Võ sĩ sinh năm 1989 đã 6 lần giành chức vô địch giải Muay Thái thế giới và tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 4 ở Phuket (Thái Lan) năm 2014, anh cũng từng mang về 1 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở hạng cân 57 kg nam.

“Độc cô cầu bại” Muay Thái vào bán kết Đại hội châu Á - 2

Nguyễn Trần Duy Nhất là một võ sĩ Muay Thái đã nhiều lần mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Chuẩn bị cho kỳ ABG5 sắp tới tại Đà Nẵng, Duy Nhất khẳng định quyết tâm sẽ thi đấu hết sức mình để mang đến niềm vui cho ban huấn luyện và người hâm mộ nước nhà dưới áp lực bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được cách đây 2 năm cũng tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á:

"Bản thân em khi được thi đấu trên quê hương của mình, được nhiều người Việt Nam coi và cổ vũ mình thi đấu thì em cảm thấy mình cần phải thể hiện như thế nào đó để chứng tỏ khi mình là người Việt Nam, mình sẽ thi đấu bằng hết con tim của mình."

Duy Nhất cũng tự xác định được trọng trách nặng nề của mình khi phải bảo vệ tấm HCV ở ABG từng giành được 2 năm trước: "Đạt được HCV đã khó nhưng để bảo vệ đươc HCV đó còn khó hơn. Khi bước lên sàn thi đấu thì em sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Em cũng không đặt nặng rằng mình phải giành được HCV nhưng em sẽ đánh hết sức có thể của mình để các thầy cảm thấy mình đã gửi trọn hết điểm đam mê vô (vào) trong bộ môn Muay Thái." 

Duy Nhất cũng nhắn nhủ chân tình đến các đồng đội trong tuyển Muay Thái Việt Nam khi thi đấu ở AVG 5 tại Đà Nẵng năm nay: "Em muốn gửi lời nhắn đến tất cả các bạn cùng tập luyện trong đội chung với em rằng giải đấu này được tổ chức trên quê hương của mình và em cũng muốn các bạn phải thể hiện hết khả năng của mình. Khi bước lên sàn đấu là mình sẽ đánh bằng sự tự tin, đánh bằng con tim của mình để cố gắng mang về thành tích cao nhất cho Việt Nam và bù lại những ngày mình tập luyện gian khổ." 

Là con nhà nòi nhưng bén duyên võ thuật từ phim hành động

Nguyễn Trần Duy Nhất là con của cặp võ sĩ nổi tiếng một thời Nguyễn Trần Diệu và Minh Ánh Ngọc. Cơ duyên đến với môn Muay Thái của anh khá đặc biệt.

"Một lần xem bộ phim "Truy tìm tượng Phật", tôi rất tò mò về những thế võ dùng chỏ và gối của diễn viên chính Tony Jaa nên có tìm hiểu đôi chút về Muay Thái. Đến khi biết tin TP HCM tuyển sinh để thành lập đội tuyển Muay Thái, tôi đã làm liều đăng ký và đậu luôn. Hồi đó tôi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học TDTT TP HCM", Duy Nhất kể lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV ([Tên nguồn])
Tin nóng thể thao Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN