Điền Kinh: 11 tuổi "núp gió", bứt tốc lấy HCV Olympic

Thứ Sáu, ngày 05/08/2016 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Nhỏ hơn hẳn các đối thủ khác, nhưng cô bé 11 tuổi đã xuất sắc cán đích đầu tiên.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Ở giải Olympic dành cho lứa tuổi trẻ đang diễn ra ở Houston, cô gái bé nhỏ 11 tuổi đã tạo nên điều kỳ diệu.

Điền Kinh: 11 tuổi "núp gió", bứt tốc lấy HCV Olympic - 1

VĐV 11 tuổi "núp gió", bứt tốc về đích đầu tiên

Khởi đầu cuộc đua không tốt, bị tụt lại phía sau so với các đối thủ tuy nhiên ở khoảng 30 m chạy cuối cùng, cô bé 11 tuổi Cha'iel Johnson đã khôn ngoan "núp gió" đối thủ trước khi bứt tốc cán đích với tốc độ tuyệt vời.

Cô bé giành tấm HCV nội dung chạy 800m Olympic trẻ với thời gian 2 phút 19 giây 60, hơn người cán đích thứ hai đúng 2 giây. 8 giây là thời gian cô bé 11 tuổi rút ngắn so với thành tích năm ngoái.

Được biết, Cha'iel là con gái của VĐV Chad Johnson cầu thủ 38 tuổi đang chơi tại giải bóng bầu dục Mỹ (football American) cho CLB Cleveland Browns.

Video màn bứt phá ngoạn mục của cô bé 11 tuổi trước những đối thủ cao to

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN