Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Điếc vẫn chơi quần vợt giỏi

VĐV xếp hạng 252 ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề) Lee Duck Hee có lẽ là tay vợt nam chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới bị khiếm thính.

Có mặt tại giải quần vợt Vietnam Open 2015, với vòng chính khởi tranh từ ngày 12-10, tay vợt 17 tuổi Lee Duck Hee thu hút được sự chú ý khá nhiều từ giới truyền thông. VĐV xếp hạng 252 ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề) nhưng anh có lẽ là tay vợt nam chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới bị khiếm thính.

Tay vợt từng xếp hạng nhất trẻ của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) bị khiếm thính ngay từ khi mới sinh. Gia đình sợ Lee bị tự kỷ vì khiếm thính nên khuyến khích Lee Duck Hee chơi quần vợt. Không ngờ chỉ sau 3 năm, anh trở thành một tay vợt trẻ đáng gờm của Hàn Quốc và nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng ITF. Mới 17 tuổi, Lee đã lọt vào tốp 300 và hiện đang xếp 252 ATP.

Điếc vẫn chơi quần vợt giỏi - 1

Lee Duck Hee tại Giải Vietnam Open 2015 ở TP HCM

Theo các chuyên gia quần vợt, để thi đấu tốt trên sân, khả năng nắm bắt chính xác thời điểm sẽ cho ra những cú đánh nảy lửa, có quỹ đạo bay đúng ý đồ của VĐV rất quan trọng. Điều này phụ thuộc khá lớn vào khả năng nhìn - nghe để có đối sách, đặc biệt là tiếng bóng chạm vợt của đối phương. Do vậy, ngay khi các trận đấu bắt đầu, trọng tài đều yêu cầu khán giả im lặng để các tay vợt tập trung cao độ. Vậy mà với Lee, mắt và gió chính là đôi tai của anh.

“Chưa bao giờ nghe được gì từ khi mới sinh ra nhưng tôi không quan tâm nhiều đến nó. Vì không nghe được gì nên tôi cảm nhận bóng theo bản năng. Thị giác và cảm giác của cơ thể có thể bù đắp cho đôi tai của tôi” - tay vợt Hàn Quốc bộc bạch.

Với Lee, không gì là không thể trong suốt hơn 10 năm chơi quần vợt để tiến đến trình độ thế giới. Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, Lee nói: “Khiếm thính sẽ giúp tôi tập trung cao hơn trong trận đấu bởi chẳng bao giờ bị tiếng ồn từ đối thủ, khán giả làm phiền! Đây chính là một món quà đặc biệt của tôi mà nhiều tay vợt bình thường không có được”.

Lee Duck Hee từng có mặt ở tứ kết đơn nam trẻ Giải Mỹ mở rộng 2015 và bạn thân nhất của anh trong làng banh nỉ là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori, hạng 6 thế giới. “Tôi gặp Nishikori lần đầu ở giải Mỹ mở rộng 2014. Chúng tôi tập với nhau, anh ấy giao bóng rất nhanh và mạnh. HLV của tôi sau này nói Nishikori khen tôi chơi giỏi” - Lee nói .

Cả Nadal cũng rất ấn tượng với Lee và đã mời anh tới Học viện Quần vợt tổng hợp Barcelona năm 2014, đồng thời dành 20 phút hướng dẫn riêng. Andy Murray và Martina Hingis cũng biết về Lee và nói nhiều lời ca ngợi tay vợt người Hàn Quốc này. Tuy vậy, thần tượng của Lee lại là Federer.

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một tay vợt hàng đầu. Tôi muốn chiến thắng ở mọi trận đấu” - Lee cho biết.

Hoàng Nam có nhiều tiến bộ

Dù thua 2-6, 2-6 trước hạt giống số 2 James Duckworth (Úc) ngay vòng 1 tối 13-10 nhưng tay vợt 18 tuổi Lý Hoàng Nam liên tục chinh phục khán giả khi anh thể hiện lối chơi quyết tâm và đầy kỹ thuật. Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Trọng Anh Tú, Hoàng Nam có nhiều tiến bộ sau hơn 1 năm vắng bóng ở đấu trường quốc gia, đặc biệt là ở các pha lên lưới cũng như tốc độ di chuyển. Tuy vậy, thể lực của Nam vẫn chưa đủ mạnh để đẩy cao hơn nữa tốc độ giao bóng và trả bóng.

Nguyễn Hoàng Thiên cũng thua 3-6, 3-6 trước tay vợt hạng 342 ATP Liang Chi Huang, còn Lee Duck Hee gác vợt sau khi thua T.Fabbiano 4-6, 4-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Liêm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN