Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Dễ soán ngôi số 1 thế giới của Nadal, Federer vẫn không dám khinh địch

Không cần thiết phải vô địch mà chỉ cần vào đến bán kết Rotterdam Open sắp tới (12-18/2), Roger Federer sẽ chiếm lại vị trí số 1 thế giới từ tay Rafael Nadal. Một kỷ lục mới cũng đang chờ đón “Tàu tốc hành” chinh phục.

Video trận chung kết Rotterdam 2012 khi Federer thắng Del Potro:

Roger Federer đã khởi đầu mùa giải 2018 đẹp như mơ khi cùng Belinda Bencic giúp ĐT Thụy Sĩ vô địch cúp đồng đội Hopman Cup trước khi “Tàu tốc hành” thắng Marin Cilic để đăng quang Australian Open và có kỉ lục Grand Slam thứ 20.

Dễ soán ngôi số 1 thế giới của Nadal, Federer vẫn không dám khinh địch - 1

Nadal đã bị Federer rút ngắn khoảng cách trên ngôi đầu BXH ATP sau Australian Open xuống chỉ còn 155 điểm

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho “thiên đường” mới của Federer. Bởi lẽ, anh đang có cơ hội rất lớn soán ngôi số 1 thế giới của đại kình địch Nadal ngay trong tuần tới nếu vào đến bán kết Rotterdam Open (hay còn gọi là ABN AMRO World Tennis Tournament) – giải ATP 500 trên sân cứng ở Hà Lan.

Cụ thể, sau Australian Open 2018, Federer với ngôi số 2 thế giới đang có 9.605 điểm và chỉ còn cách Nadal (9.760 điểm) ở vị trí dẫn đầu trên BXH ATP vỏn vẹn 155 điểm. Nadal tuần tới sẽ không tham dự giải đấu nào, trong khi Federer đã nhận vé đặc cách và sẽ là hạt giống số 1 tại ATP Rotterdam Open năm nay.

Federer năm ngoái không tham dự giải này, do vậy năm nay anh không cần bảo vệ điểm nào tại Ahoy Rotterdam. Chỉ cần vào đến bán kết giải đấu vào ngày 16/2 tới, FedEx sẽ có thêm 180 điểm trên BXH ATP và tái chiếm lại ngôi số 1 thế giới, hơn Nadal 25 điểm.

Thậm chí, nếu làm được điều đó, Federer hơn 36 tuổi sẽ vượt qua Andre Agassi - HLV hiện tại của Novak Djokovic để lập kỉ lục trở thành tay vợt cao tuổi nhất lên ngôi số 1 thế giới (kỉ lục cũ vẫn do Agassi nắm giữ khi huyền thoại Mỹ 33 tuổi 131 ngày). FedEx cũng đang là tay vợt duy nhất trong lịch sử ở ngôi cao nhất của làng banh nỉ thế giới hơn 300 tuần.

Dễ soán ngôi số 1 thế giới của Nadal, Federer vẫn không dám khinh địch - 2

Federer từng thắng Juan Martin Del Potro ở trận chung kết Rotterdam Open năm 2012

Kết quả bốc thăm phân nhánh ở Rotterdam Open 2018 cũng vừa được BTC công bố. Federer là hạt giống số 1 sẽ gặp tay vợt vượt qua vòng loại Ruben Bemelmans ở vòng 1. Ở vòng 2, “Tàu tốc hành” có thể đụng độ Philipp Kohlschreiber hoặc Karen Khachanov.

Đối thủ có thể cản bước Federer lên ngôi số 1 thế giới cuối tuần tới sẽ chính là Stan Wawrinka – người bạn thân và cũng là đối thủ đồng hương mà anh có thể gặp ở tứ kết Rotterdam Open 2018.

Nếu khuất phục “Người thép”, Federer có thể chạm trán Alexander Zverev ở bán kết và ở chung kết có thể là hạt giống số 2 Grigor Dimitrov hoặc hạt giống số 4 David Goffin.

Nếu chạm trán Wawrinka, Federer cũng vẫn được đánh giá cao hơn khi “Stan The Man” vừa trở lại sau chấn thương đầu gối và đã thua bất ngờ trước Mirza Basic (người Bosnia) 6-7 (6-8), 4-6 ở bán kết giải Sofia Open (Phần Lan).

Dẫu vậy, huyền thoại sống vừa đăng quang Australian Open năm nay vẫn rất thận trọng. Khi đề cập đến đối thủ tiềm tàng mình có thể gặp ở vòng 2 Rotterdam Open 2018 là tài năng trẻ người Nga Karen Khachanov, người mình từng gặp ở Hopman Cup, Federer nói:

“Cậu ấy có lối chơi pha trộn nhiều phong cách khá tốt và điều đó có thể gây khó khăn cho tôi.”

Dẫu vậy, Federer vẫn thường rất nguy hiểm mỗi khi khiêm tốn mà bằng chứng là những chiến tích vĩ đại anh đã có từ năm ngoái đến nay. Liệu “Tàu tốc hành” sẽ lại thăng hoa rực rỡ tuần tới khi cơ hội trở lại ngai vương ATP đã ở rất gần.

Thành tích của Federer qua 8 lần từng dự Rotterdam Open:

Năm 1999: Tứ kết (thua Kafelnikov)

Năm 2000: Chung kết (thua Escude)

Năm 2002: Tứ kết (thua Escude)

Năm 2003: Bán kết (thua Mirnyi)

Năm 2004: Tứ kết (thua Henman)

Năm 2005: Vô địch (thắng Ljubicic)

Năm 2012: Vô địch (thắng Del Potro)

Năm 2013: Tứ kết (thua Benneteau)

Djokovic bình phục, luyện công đặt lịch đấu Federer

Djokovic bình phục chấn thương khuỷu tay và miệt mài tập luyện trở lại thi đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Metro & ATP) ([Tên nguồn])
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN