Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2014: Giành 4 HCV muay và thể hình, Việt Nam lên hạng 4

Chạm trán với các đấu thủ chủ nhà ở 3 trận chung kết môn muay tối 22-11, nỗi lo đè nặng đôi vai các võ sĩ Việt Nam mà chỉ có sự vượt trội của Nguyễn Trần Duy Nhất và Bùi Yến Ly mới giúp giải tỏa tất cả.

Góp mặt ở trận chung kết đầu tiên hạng 48 kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Trúc thua nhanh với tỉ số 0-5 trước Hanphan Rattanaphon. Ngay sau đó, đến lượt Lê Hoàng Đức thất thủ với tỉ số tương tự trước Phromduea Suepphong cũng của chủ nhà.

Có chút may mắn cho nhà vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất khi đối thủ của anh ở trận đấu cuối cùng chỉ là Kenmal Nurym, võ sĩ người Uzbekistan. Duy Nhất giành thắng lợi 5-0, đem về HCV thứ 5 cho đoàn Việt Nam.

Mười lăm phút sau, dù phải đối đầu cùng võ sĩ chủ nhà Sopapan Likittrakul, võ sĩ Bùi Yến Ly thi đấu cực kỳ tự tin và giành thắng lợi chung cuộc 4-1. Như vậy, với 2 HCV và 2 HCB, các võ sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2014: Giành 4 HCV muay và thể hình, Việt Nam lên hạng 4 - 1

Đội cầu mây nữ Việt Nam giành quyền tranh chung kết với Thái Lan vào ngày 23-11 Ảnh: Đông Linh

Ở môn điền kinh, á quân Asian Games Bùi Thị Thu Thảo chỉ về nhì ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 5,35 m, xếp sau VĐV chủ nhà Thitima Muangjan với 5,52 m. Lội ngược dòng để đánh bại tuyển Trung Quốc với tỉ số 2-1, đội tuyển bóng ném Việt Nam giành HCĐ.

Trong khi đó, ở môn cầu mây, đội regu nữ Việt Nam sau khi lần lượt thắng Myanmar, Indonesia và Lào đã giành quyền tham dự trận chung kết với chủ nhà trong ngày thi cuối cùng, 23-11.

Ở môn thể hình cổ điển, nội dung dành cho VĐV có chiều cao tối đa 1,65 m, lực sĩ Nguyễn Hải Âu xuất sắc giành HCV. Đây là lần đầu tiên tuyển thủ kỳ cựu này có được ngôi vô địch ở một giải đấu cấp châu lục.

Ở nội dung dành cho các lực sĩ có chiều cao đến 1,68 m, Sê Pha cũng lần đầu tiên giành ngôi quán quân châu lục. Chỉ tiếc cho Trần Hữu Thuận dù đứng nhất vòng loại nội dung VĐV có chiều cao 1,72 m nhưng chỉ xếp hạng nhì ở đợt thi chung kết.

Như vậy, đoàn Việt Nam giành được 8 HCV, 11 HCB, 20 HCĐ, từ hạng 9 vươn lên vị trí thứ 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN