Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
1
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
1
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Cờ vua triệu đô: Thảo Nguyên đè "hàng khủng" Trung Quốc, xếp thứ 5 thế giới

(Tin thể thao, tin cờ vua) Trần Lê Thảo Nguyên khép lại nội dung cờ nhanh với vị trí thứ 5, trong khi đó Lê Quang Liêm đứng 30 thế giới bằng cơ với 2 nhà vô địch là Levon Aronian (2.819) và Shakhariyar Mamedyarov (2.814).

Video ván thắng của Thảo Nguyên trước đối thủ Mamedjarova

Sau 3 ngày thi đấu nội dung cờ nhanh ở giải đấu có tổng giá trị 2 triệu đô, cờ nhanh & chớp thế giới 2017 ở Ả-rập Xê-út đã khép lại vào tối hôm qua (28/12). 6 kỳ thủ Việt Nam đã hoàn thành 15 ván đấu với kết quả đáng mừng nhất thuộc về kỳ thủ Trần Lê Thảo Nguyên.

Cờ vua triệu đô: Thảo Nguyên đè "hàng khủng" Trung Quốc, xếp thứ 5 thế giới - 1

Thảo Nguyên đứng hạng 5 chung cuộc ở giải cờ nhanh thế giới

Với hệ số Elo 2.390, Thảo Nguyên chỉ được xếp hạt giống thứ 36 trong 100 kỳ thủ, tuy nhiên cô gái Việt Nam đã những kết quả xuất sắc sau 15 ván đấu. Cụ thể, Thảo Nguyên có 7 thắng, 6 hòa, 2 thua giành được 10 điểm kết thúc ở vị trí thứ 5 cờ nhanh thế giới.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Thảo Nguyên đối mặt với Đại kiện tướng Trung Quốc Lei Tingjie (Elo 2450) và đã thua ván đầu tiên. Thất bại ấy khiến hy vọng lọt vào top 3 của Nguyên gần như không còn, tuy vậy cô vẫn thi đấu quật khởi ở 4 ván đấu tiếp theo trước những kỳ thủ đẳng cấp hơn: Hòa Nechaeva Marina (2.419), thắng Abdumalik Zhansaya (2.439), hòa Huang Qian (2.453) và thắng Mamedjarova Turkan (2.286)

Như vậy ở giải đấu này, Thảo Nguyên chỉ chịu thua trước 2 kỳ thủ Trung Quốc đó là Ju Wenjun (2.537) và Lei Tingjie (2.450). Thành tích thứ 5 chung cuộc của Thảo Nguyên cũng chỉ thua 3 kỳ thủ giành huy chương nhưng vẫn xếp trên một loạt "hàng khủng" như Kosteniuk Alexandra (số 4 thế giới), Lagno Kateryna (số 5 thế giới), Tan Zhongyi (Trung Quốc, số 10 thế giới)...

Cô gái Việt cùng 10 điểm với 5 kỳ thủ khác, chia đều giải 59.000 USD, tức là nhận được 11.800 USD. Sau khi khấu trừ tiền thưởng cho Liên đoàn cờ vua, Nguyên nhận đủ số tiền 9.440 USD (khoảng 214 triệu đồng).

Sau 15 ván đấu ở nội dung cờ nhanh, Thảo Nguyên có thêm 66 điểm Elo, như vậy ở bảng xếp hạng cờ nhanh FIDE tháng tới, nữ kỳ thủ Việt Nam sẽ vươn lên đứng hạng 19 thế giới. Cũng ở nội dung cờ nhanh nữ, ba kỳ thủ còn lại của Việt Nam đều nằm ngoài top 30 nên không được nhận giải thưởng.

Cờ vua triệu đô: Thảo Nguyên đè "hàng khủng" Trung Quốc, xếp thứ 5 thế giới - 2

BXH của Thảo Nguyên

Nội dung cờ nam, kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm giành thêm 3 điểm ở 5 ván đấu cuối cùng, tuy nhiên số điểm ấy không giúp Liêm cải thiện nhiều vị trí. Sau 15 ván đấu (6 thắng, 6 hòa, 3 thua), Quang Liêm có 9 điểm, đứng hạng 30 thế giới giành 1.250 đôla (khoảng 28 triệu đồng).

Đây là thành tích không tốt so với đẳng cấp của Quang Liêm, do đó trên bảng xếp hạng Elo cờ nhanh Liêm bị mất 19 điểm, ở bảng xếp hạng cờ vua tháng tới Liêm sẽ rơi xuống thứ 20 thế giới. Kỳ thủ còn lại là Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ xếp hạng 43 chung cuộc, chồng của Thảo Nguyên có 8,5 điểm, mất 27 Elo.

Cờ vua triệu đô: Thảo Nguyên đè "hàng khủng" Trung Quốc, xếp thứ 5 thế giới - 3

Quang Liêm đứng đồng hạng với 2 cao thủ Levon Aronian (2.819) và Shakhariyar Mamedyarov (2.814), tuy nhiên vị trí 30 là thành tích không như mong đợi

Nhà vô địch cờ nhanh của nội dung nữ thuộc về Đại kiện tướng Trung Quốc – Ju Wenjun (2.537) và nhà vô địch nam là cựu vua cờ Viswanathan Anand (2.758), với cùng 10,5 điểm như Vladimir Fedoseev (2.771) và Ian Nepomniachtchi (2.780), nhưng kỳ thủ người Ấn Độ đã thắng trong loạt tie-break.

Trong 2 ngày tới (29/12 và 30/12) giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra với nội dung cờ chớp. Mỗi kỳ thủ sẽ chơi 21 ván, với ba phút cộng thêm 2 giây cho mỗi nước đi.

Kết quả chung cuộc của 6 kỳ thủ Việt Nam ở nội dung cờ nhanh

- Lê Quang Liêm: Hạng 30

- Trần Lê Thảo Nguyên: Hạng 5

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn: Hạng 43

- Nguyễn Thị Mai Hưng: Hạng 70

- Hoàng Thị Bảo Trâm: 46

- Võ Thị Kim Phụng: 58

Hôm nay 29/12 nội dung cờ chớp bắt đầu tranh tài. Ván đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ (Việt Nam).

Cờ vua triệu đô: Quang Liêm hạ 2 ”quái kiệt”, Thảo Nguyên tạo ”địa chấn”

Quang Liêm và Thảo Nguyên đều thi đấu tốt ở ngày 2 cờ nhanh thế giới 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN