Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

“Cô gái vàng” điền kinh sa sút, vì đâu?

Dù điền kinh chiếm tới 7 suất trong danh sách 55 tuyển thủ được đầu tư trọng điểm nhưng nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền vẫn bị gạch tên.

Dù điền kinh chiếm tới 7 suất trong danh sách 55 tuyển thủ được đầu tư trọng điểm nhưng nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền vẫn bị gạch tên. Người đẹp tuổi Gà mới “theo chồng về dinh” này đã sa sút, tự đánh mất mình một cách đáng tiếc, bắt đầu từ sự thiếu ý thức và động lực.

“Cô gái vàng” điền kinh sa sút, vì đâu? - 1

Nguyễn Thị Huyền đã không còn giữ được phong độ

Hai năm bỏ bê tập luyện, vẫn hưởng mọi chế độ

Tại SEA Games 28, tháng 6/2016, tài năng người Nam Định đã lập kỳ tích khi giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục Đại hội, đạt 2 chuẩn Olympic. Huyền vụt biến thành ngôi sao hàng đầu của làng thể thao Việt, nhất là mặt truyền thông. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, nghiệp đấu của “cô gái vàng điền kinh” Nguyễn Thị Huyền đã rơi vào thời kỳ sa sút và bết bát kéo dài, gắn với những tích tích yếu kém cùng các vụ lùm xùm trong tập luyện.

Nhà vô địch này viện dẫn đủ lý do để thường xuyên xin nghỉ tập, có lần tới vài buổi một tuần, hay nếu tập cũng chỉ ứng phó cho có. Thậm chí, khi tập trung cùng đội, Huyền còn “bật tường” ra ngoài… đi chơi. Ý thức của Huyền tệ đến mức ông thầy ruột Vũ Ngọc Lợi từng phải viết đơn lên Tổng cục TDTT xin không tiếp tục dẫn dắt học trò, trong sự bức xúc và bất lực. Câu chuyện thật như đùa sau đó được lãnh đạo đứng ra dàn xếp, Huyền cũng hứa thay đổi, rồi đâu lại vào đấy.

Hai năm qua, dù tập luyện chểnh mảng, thành tích ngày càng tụt dốc song Huyền vẫn hưởng đầy đủ mọi chế độ ở mức cao nhất. Chiến tích ngoạn mục tại SEA Games đã giúp cô được dự tranh giải vô địch thế giới 2015 và Olympic 2016. Với sự chuẩn bị hời hợt, thái độ tham dự hai cuộc đấu này như để lĩnh thưởng, Huyền đã có những màn trình diễn rất tệ. Bản thân cô cùng điền kinh Việt Nam đã không có bất cứ thu hoạch hay dấu ấn nào ở hai đấu trường danh giá ấy. Cũng trong suốt 2 năm, Huyền vẫn nằm trong danh sách VĐV trọng điểm, nhận chế độ đặc thù, trong đó riêng tiền ăn, tiền công đã là 800 nghìn đồng/ngày.

Theo chồng, có còn hy vọng gì cho “cuộc chơi”?

Đến giải vô địch quốc gia 2016, Nguyễn Thị Huyền phải thất bại “tâm phục, khẩu phục” trước Quách Thị Lan ở cả hai nội dung 400m và 400m rào mà mình chiến thắng ở SEA Games 28. Đáng nói hơn, Lan khi đó mới kết thúc chuyến tập huấn ở Mỹ, đang trong thời gian tập nặng, và chưa đạt tới phong độ cao nhất.

"Sau khi Huyền lập gia đình, thầy trò chúng tôi đã thống nhất, em sẽ không tính chuyện sinh đẻ để tập trung sức lực cho đến hết năm 2018. Thậm chí, thầy trò tôi có một văn bản có thể tạm gọi là cam kết. Dù đang gặp nhiều khó khăn, song tôi tin Huyền vẫn hoàn toàn có thể tranh chấp các thứ hạng cao nhất. Kể từ đầu năm, Huyền cũng đã tập luyện rất tích cực, với thái độ rất nghiêm túc hơn. Tôi rất mong ngành Thể thao sẽ đầu tư tốt hơn nữa cho Huyền về điều kiện tập luyện, quân xanh, thay vì chỉ có một thầy, một trò, quanh năm tập huấn tại Nhổn như bây giờ”.

HLV Vũ Ngọc Lợi
bày tỏ tin tưởng học trò

Theo giới chuyên môn đánh giá, Huyền đã không còn cơ hội để tranh chấp với đàn em họ Quách. Nếu không cải thiện tình hình, kỷ lục gia SEA Games 28 khó cạnh tranh nổi một tấm huy chương ở SEA Games 29. Nhiều người còn nhận định, có thể Huyền đã tính đến việc kết thúc sự nghiệp VĐV khi chị lập gia đình vào cuối năm ngoái. Sau đó, Huyền vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia, vẫn tập luyện bình thường tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, nhưng không còn được kỳ vọng nhiều.

Với nền tảng như vậy, việc Huyền bị gạch tên khỏi danh sách VĐV ưu tú nhận chế độ đặc biệt không hề bất ngờ. “Chúng tôi phải trải qua tới 7 cuộc làm việc, xem xét kỹ lưỡng cả về mặt tổng thể môn lẫn từng trường hợp mới quyết định chọn lựa 7 VĐV điền kinh để đề xuất hưởng chế độ đầu tư đặc thù. Việc Nguyễn Thị Huyền bị đưa ra khỏi danh sách đợt này theo tôi là xác đáng, cả về mặt thành tích, năng lực hiện tại lẫn sức vươn trong thời gian tới. Điều này cũng cần thiết để Huyền nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc và phải nỗ lực phấn đấu”, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thùy chia sẻ với Báo Giao thông.

Tuy nhiên, chính những thành tích cùng vị thế của một ngôi sao mà Huyền có được từ SEA Games 28 đã làm cho quyết định tưởng như bình thường ấy trở thành một vụ lùm xùm gây xôn xao dư luận. Trước áp lực của người hâm mộ và báo giới, lãnh đạo ngành Thể thao đã phải đưa ra một giải pháp tình thế là xem xét bổ sung Huyền vào danh sách VĐV ưu tú. Gần như chắc chắn Huyền sẽ tái xuất trong danh sách, song chỉ có cô mới chứng tỏ mình xứng đáng hay không.

“Tôi cũng có đôi chút chạnh lòng khi mình không có trong danh sách được đầu tư trọng điểm. Thế nhưng, dù có hay không có là VĐV trong diện trọng điểm thì tôi cũng sẽ tập luyện, thi đấu hết mình. Chính tôi cũng thất vọng với những thành tích của mình trong thời gian qua, và quyết tâm trở lại. Chuyện lập gia đình không hề ảnh hưởng đến kế hoạch, mục tiêu, động lực của tôi”, Nguyễn Thị Huyền nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tin nóng thể thao Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN