Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
1
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

"Chuyện ấy" trong thể thao: Vua boxing nghiện người đẹp, "hốt" cả người hầu

(Tin thể thao, tin boxing) Hôm nay (17/1) ngày sinh nhật lần thứ 76 của cố võ sỹ Muhammad Ali, một huyền thoại boxing có sự nghiệp lừng lẫy và đằng sau đó là lối sống có phần tiêu cực.

Video 10 pha knock-out hay nhất sự nghiệp của Muhammad Ali:

Võ sỹ vĩ đại

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 76 của cố võ sỹ Muhammad Ali (17/1/1942 - 3/6/2016), một huyền thoại boxing có sự nghiệp lừng lẫy và đằng sau đó là một lối sống có phần tiêu cực của tay đấm vĩ đại nhất thế kỷ 20.

"Chuyện ấy" trong thể thao: Vua boxing nghiện người đẹp, "hốt" cả người hầu - 1

Muhammad Ali và bức ảnh huyền thoại đi cùng năm tháng

Trước khi nói về điều tiêu cực của võ sỹ huyền thoại này chúng ta cùng điểm lại những cột mốc, những câu nói kinh điển của ông. Ali chơi tổng cộng 61 trận (56 thắng, 5 thua) (37 trận thắng bằng knock-out). Ông là người đầu tiên sở hữu 3 chức vô địch quyền anh hạng nặng thế giới. Giành HCV Olympic Roma 1960, được các tạp chí thể thao quốc tế bầu chọn là "Vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20".

Ông từng bị bỏ tù vì không tham gia quân đội Mỹ tại chiến tranh ở Việt Nam, vì thế ông không chỉ là tay đấm mà còn là một nhân cách được công chúng ngưỡng mộ.

Trong cuộc đời mình, ông còn có nhiều phát ngôn cực chất như: "Không phải ngọn núi trước mắt bạn chuẩn bị leo đang kìm chân bạn. Chính những hòn sỏi trong đôi giày kia mới là thủ phạm" hay "Bạn nghĩ về bản thân như thế nào, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang trong quá trình trở thành như vậy".

Cố huyền thoại cũng từng nói những câu theo kiểu tự vỗ ngực như: "Rất khó để khiêm nhường khi bạn giỏi như tôi" và "Để trở thành một nhà vô địch vĩ đại, bạn phải tự tin rằng mình là kẻ giỏi nhất. Nếu không hãy giả vờ mình là kẻ giỏi nhất", ông còn nói "Tôi đã vật lộn với cá sấu. Hạ gục cá voi. Cồng tay được sấm sét, đánh trọng thương một tảng đá, và bỏ tù được những kẻ mạnh nhất”.

Bóng đêm sau ánh hào quang

Cuộc đời của "ông hoàng" Ali vĩ đại tưởng như không một "tỳ vết" từ khi ông trở thành một võ sỹ cho tới lúc giã từ cuộc sống, tuy nhiên cô vợ thứ 2 của ông đã tiết lộ một thông tin tiêu cực của Ali vào năm 2017, 1 năm sau khi ông mất. 

"Chuyện ấy" trong thể thao: Vua boxing nghiện người đẹp, "hốt" cả người hầu - 2

Ông có 3 đời vợ, người vợ thứ 2 đã nói ra bí mật về chứng "nghiện tình dục" của ông

Theo đó bà Khalilah Ali (kết hôn với Ali năm 1967, chia tay năm 1977) đã lên tiếng kể về tật xấu "nghiện phụ nữ" của người chồng huyền thoại.

Nguyên văn câu chuyện được bà Khalilah Ali tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản năm 2017 của tác giả Jonathan Eig. Bà Khalilah kể lại rằng chồng cũ của mình là một người "nghiện tình dục", ông đã từng "qua lại" với rất nhiều cô gái đủ kiểu: da màu, da trắng, trẻ, phụ nữ có tuổi và cả những cô người hầu...

Bà còn tiết lộ rằng, từng phải đặt phòng khách sạn cho chồng "qua lại" với nhiều cô gái khác. Chính bởi thói "trăng hoa" quá đáng của chồng, sau đó bà chia tay với huyền thoại Ali vào năm 1977. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 10 năm chung sống, họ đã có với nhau 4 người con. Cùng năm đó, cố võ sỹ Ali kết hôn với người vợ thứ 3, bà Veronica Porche.

Đây là một cú sốc với những người hâm mộ Ali, họ vốn coi ông là một "vị thánh" không scandal của làng boxing, nhưng "ngọc cũng có tỳ vết" và chẳng ai hoàn hảo 100% nên chuyện quá khứ của Muhammad Ali cũng chẳng làm nhiều người bận tâm.

Những chi tiết đáng nhớ về cuộc đời sự nghiệp của Ali

- Sinh 1942 mất 2016, hưởng thọ 74 tuổi.

- Chơi tổng cộng 61 trận (56 thắng, 5 thua), 37 trận thắng bằng knock-out.

- 3 lần trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới.

- Giành HCV Olympic tại Roma năm 1960.

- Năm 1981 giã từ sự nghiệp sau trận thua Trevor Berbick.

- Được bầu chọn là "Vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20".

- Năm 2000: Muhammad Ali nhận danh hiệu “Nhân cách Thể thao của Thế kỷ” theo bình chọn của BBC.

- Ông có 3 vợ và 9 người con.

”Chuyện ấy” trong thể thao: Quá khỏe, siêu sao 5 vợ vẫn muốn 10.000 mỹ nhân

Huyền thoại đấu vật WWE quá khỏe về thể chất, ông xứng đáng là nhà vô địch với nhiều chị em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Boxing Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN