Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Chưa hoảng bằng 450.000 bao cao su mùa hè

(Tin thể thao) Chuyện yêu ở Olympic mùa đông 2018 đang là chủ đề hết sức nóng bỏng.

Video những người đẹp nóng bỏng tại Olympic 2018:

Cứ mỗi kỳ Olympic đến các nhà tổ chức lại đau đầu với những câu chuyện bên lề của giải. Lần này không phải ngoại lệ, để đảm bảo nhu cầu “chuyện ấy” cho các VĐV, BTC Olympic mùa đông 2018 đã quyết định cung cấp 110.000 chiếc bao cao su.

“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Chưa hoảng bằng 450.000 bao cao su mùa hè - 1

Những con số giật mình

Số lượng này đã tăng đáng kể so với kỳ Olympic mùa đông trước nhưng có vẻ như những người đứng đầu kỳ Thế vận hội ở PyeongChang, Hàn Quốc vẫn lo ngại rằng con số này là “không đủ dùng” trong khoảng hơn 2 tuần diễn ra giải (từ 9/2 đến 25/2).

Chính xác, theo con số đăng ký sẽ có khoảng 2952 VĐV đến từ 92 đoàn tham dự vào đại hội. Như vậy trung bình mỗi VĐV sẽ có khoảng 37 chiếc bao cao su cho “chuyện ấy”. Con số này thực tế vẫn chưa thấm vào đâu so với Olympic mùa hè.

2 năm trước tại Rio, nước chủ nhà Brazil đã tung ra tới 450.000 chiếc bao cao su, trung bình mỗi VĐV bỏ túi 42 chiếc. Chưa hết, những số liệu trên mới chỉ dùng để đáp ứng nhu cầu ở làng VĐV, nếu tính cả bên ngoài số lượng sẽ còn “khủng khiếp hơn”.

“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Chưa hoảng bằng 450.000 bao cao su mùa hè - 2

Với những VĐV nóng bỏng, "chuyện yêu" sẽ thăng hoa ở làng VĐV

Theo Foxnews, ước tính sẽ có khoảng 1,2 triệu người đổ bộ tới PyeongChang trong khoảng thời gian này không chỉ các VĐV mà còn các quan chức, các chuyên viên đoàn, giới truyền thông, du khách…

Chắc chắn sẽ có những rắc rối nảy sinh và để giải quyết mọi vấn đề, nước chủ nhà Hàn Quốc đã thành lập hẳn một trung tâm chuyên hỗ trợ về tâm lý, y tế và cả các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kwon Eun-jin, người đứng đầu cơ quan quyền phụ nữ của tỉnh Gangwon phát biểu trên trang MIC: “Con số đó (những người tới PyeongChang) thực sự lớn và chúng tôi tin rằng một trung tâm y tế để xử lý các vấn đề về tấn công, lạm dụng tình dục hay cả chuyện mua bán đâm là rất cần thiết. Rất nhiều người đã ủng hộ quyết định này”

Kwon Eun-jin và văn phòng của mình đã vào việc với tinh thần cao độ nhưng có lẽ tất cả đều mong muốn họ… thất nghiệp.

Hốt hoảng ”chuyện ấy” Olympic 2018: 110.000 bao cao su vẫn sợ không đủ

Mỹ nhân Olympic mùa đông và bao cao su là chuyện đang hot ở Olympic 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN