Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
0
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
1
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Cầu lông đỉnh cao: Lee Chong Wei "đòi nợ" Lin Dan, Chen Long

Sự kiện: Lin Dan

(Tin thể thao, tin cầu lông) Giải cầu lông Malaysia Masters quy tụ toàn bộ các tay vợt trong top đầu thế giới, hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn.

Video Lee Chong Wei đánh bại Chen Long vô địch giải Hong Kong Open 2017:

"Sinh nhầm thời" có lẽ là câu nói mà Lee Chong Wei luôn nghĩ sau những trận thua trước "song tấu" Trung Quốc Lin Dan và Chen Long ở những giải đấu lớn như vô địch thế giới và Olympic. Lee Chong Wei có thể là tay vợt giữ vị trí số 1 lâu nhất thế giới nhưng anh chẳng có được 2 danh hiệu cao quý kể trên vì luôn bị cặp đôi Trung Quốc ngáng đường.

Cầu lông đỉnh cao: Lee Chong Wei "đòi nợ" Lin Dan, Chen Long - 1

Lee Chong Wei (trái) có nhiều ký ức buồn khi nhắc tới 2 đối thủ Lin Dan, Chen Long

Chong Wei đã 35 tuổi và đây có thể là mùa giải cuối cùng anh còn chơi chuyên nghiệp, ai cũng hiểu danh hiệu mà tay vợt này muốn nhất trong năm 2018 đó chính là chức vô địch thế giới, nhưng để làm được điều ấy Lee phải vượt qua những thế lực cũ: Lin Dan, Chen Long và thế lực mới: Axelsen, Son Wan Ho.

Nhưng muốn làm việc lớn thì hãy làm những việc nhỏ trước. Malaysia Masters 2018 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur là nơi để Lee Chong Wei tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Malaysia Masters có tổng giá trị giải thưởng 350,000 USD, một giải đấu thuộc hàng trung bình khá nhưng năm nay hội tụ đủ những tay vợt lớn ngoài bộ ba Chong Wei, Chen Long, Lin Dan còn có Axelsen, Son Wan Ho, Chou Tien Chen, Ng Ka Long và Wang Tzu Wei.

Trong số 8 tay vợt hàng đầu Malaysia Masters, Lee Chong Wei chính là "ông vua" với 5 lần vô địch, còn lại chỉ có Ng Ka Long (vô địch 2017) những tay vợt còn lại chưa lên ngôi lần nào.

Cầu lông đỉnh cao: Lee Chong Wei "đòi nợ" Lin Dan, Chen Long - 2

Nhánh đấu chỉ ra rằng Lee sẽ gặp Chen Long ở bán kết Malaysia Masters 2018

Theo kết quả bốc thăm, Lee Chong Wei (hạt giống số 2) sẽ gặp Kenta Nishimoto (Nhật Bản) ở trận đấu đầu tiên, nếu mọi chuyện suôn sẻ anh sẽ đụng độ Chen Long ở bán kết gặp Lin Dan hoặc hạt giống số 1 - Axelsen ở trận đấu cuối cùng.

Được thi đấu ở giải quen thuộc, nhận sự cổ vũ của khán giả nhà đây là cơ hội quá tốt để tay vợt Malaysia "đè bẹp" những đối thủ khó chịu để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên năm 2018, qua đó củng cố tinh thần hướng tới những giải đấu quan trọng tiếp theo.

Một số chi tiết đáng chú ý về Malaysia Masters 2018

- 8 hạt giống hàng đầu gồm: Axelsen (1), Chong Wei (2), Chen Long (3), Son Wan Ho (4), Lin Dan (5), Chou Tien Chen (6), Ng Ka Long (7) và Wang Tzu Wei (8).

- Giải đấu có tổng giá trị 350,000 USD. Diễn ra từ ngày 16 tới 21/1.

- Năm ngoái Ng Ka Long là nhà vô địch.

- Lee Chong Wei vĩ đại nhất giải đấu với 5 lần vô địch: 2009, 2010, 2011, 2012, 2016.

Võ sư Flores gây bão: Tuấn ”hạc” muốn đấu, sẵn sàng tiếp đòn

Động thái mới nhất của Flores cho thấy võ sư Canada đang khá rối bời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Lin Dan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN