Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Cao thủ Flores nhận đấu "nam vương" boxing VN: Không cần chấp 2 chân

(Tin thể thao, tin võ thuật) Cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh - Pierre Flores nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games Việt Nam - Trương Đình Hoàng.

Video Pierre Flores đối đầu với Tuấn "hạc" tại Hà Nội năm 2009

Khoảng 6 giờ sáng 6/3 (giờ Việt Nam), trên facebook cá nhân của Pierre Flores (Canada) môn đồ phái Vịnh Xuân Nam Anh có gửi bức thư tới nhà vô địch SEA Games Việt Nam - võ sỹ Trương Đình Hoàng. Theo đó cao thủ Flores nói sẵn sàng thi đấu với Trương Đình Hoàng trong lần trở về Việt Nam gần nhất.

Cao thủ Flores nhận đấu "nam vương" boxing VN: Không cần chấp 2 chân - 1

Ngay sau khi Flores chấp nhận lời thách đấu, Trương Đình Hoàng bày tỏ sự vui mừng trên facebook

"Trương Đình Hoàng thân mến. Truyền thông những ngày vừa qua đưa tin rằng tôi luôn né tránh lời mời giao đấu của bạn, tuy nhiên sự thật không phải như vậy. Hôm 28/2, trong buổi trả lời với một số tờ báo tôi đã nói chấp nhận lời giao đấu của bạn. Hôm nay tôi muốn khẳng định lại điều này.

Bạn hãy dùng cả hai chân, đừng hạn chế khả năng khi chỉ dùng tay để đấu với tôi. Hơn nữa, tôi chỉ ở Việt Nam trong thời gian ngắn, vậy mong bạn hãy gấp rút xin giấy phép để chúng ta có thể giao lưu với nhau theo đúng luật", Flores gửi tới Đình Hoàng.

Ở lần trở lại Việt Nam gần nhất vào ngày (21/2) cho tới khi về nước (28/2), Flores có tới thăm hỏi 2 võ sư Bảo Châu (Karate), Hoài Linh (Vịnh Xuân), gặp mặt Trí Nguyễn và hẹn nhưng không gặp Tuấn "hạc". Cho rằng Pierre Flores muốn thách đấu tại Việt Nam để đánh bóng tên tuổi nên võ sỹ Trương Đình Hoàng đã nhiều lần thách đấu với Flores, bây giờ môn sinh người Canada đã chính thức nhận lời.

Trước đó trong lần trở về Việt Nam vào năm 2017, Pierre Flores cũng nhận được vô số lời thách thức của các võ sư khác nhưng ông không hề nhận lời ai cả. Việc Flores chấp nhận lời giao đấu của Trương Đình Hoàng, coi như ông muốn "phá luật" để chứng minh với giới truyền thông rằng, ông không phải là người chuyên "ỷ mạnh hiếp yếu" luôn đấu với những đối thủ thấp bé hơn.

Cao thủ Flores nhận đấu "nam vương" boxing VN: Không cần chấp 2 chân - 2

Flores (trái) sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 4/2018, khi đó ông sẽ gặp Trương Đình Hoàng (phải)

Theo khẳng định của Flores, ông sẽ trở về Việt Nam vào tháng 4/2018 để làm từ thiện và sẽ có thêm mục đích khác là gặp gỡ với Trương Đình Hoàng. Trước đó khi đề cập tới Flores, Trương Đình Hoàng nói muốn giao đấu với đối thủ người Canada nhưng anh sẽ chỉ dùng tay mà không cần tới chân, tuy nhiên Flores muốn đấu một cách sòng phẳng.

- Đình Hoàng quê tại Đắk Lắk là nhà vô địch boxing Việt Nam nhiều năm liền và từng giành HC vàng SEA Games 28 hạng 75kg.

- Pierre Flores là môn sinh phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada (ông có bố người Canada, mẹ người Chile). Tên tuổi của Flores chỉ được biết tới sau khi trở về Việt Nam và giao đấu vào năm 2017, trước đó ông để thua Tuấn "hạc" vào năm 2009.

Vắng Pierre Flores, chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt lại diễn ”võ điện giật”

Flores về nước, người ta lại nói về Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo ông Huỳnh Tuấn Kiệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN