Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Bóng chuyền nữ Thái  Lan – Việt Nam: Màn ra quân sóng gió (vòng loại World Cup)

(Tin thể thao – Tin bóng chuyền, ĐT nữ Thái Lan – ĐT nữ Việt Nam, lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2018) Các cô gái chân dài của chúng ta đã có một trận đấu quả cảm khi làm khách của “khắc tinh” số 1 Đông Nam Á.


Do bảng B – bảng đấu vòng loại cuối cùng khu vực châu Á tranh vé dự VCK World Cup bóng chuyền nữ năm sau ở Nhật Bản của Việt Nam có 5 đội nên theo bốc thăm, đội bóng của chúng ta nghỉ ở lượt trận đầu.

Bóng chuyền nữ Thái  Lan – Việt Nam: Màn ra quân sóng gió (vòng loại World Cup) - 1

Tiếp đón Việt Nam trên sân nhà, Thái Lan (áo đen) vẫn cho thấy đẳng cấp "chị cả" của bóng chuyền nữ Đông Nam Á

Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng ở Nakhon Pathom (Thái Lan), tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân đụng độ ngay đội chủ nhà Thái Lan – những người đang rất hưng phấn sau chiến thắng mở màn 3-0 trước Iran hôm 20/9.

Đội bóng của chúng ta tung ra sân đội hình xuất phát thiếu vắng nhiều trụ cột như Linh Chi hay Ngọc Hoa và trọng trách tấn công ghi điểm đặt vào bộ ba Đoàn Thị Xuân, Bùi Thị Ngà và Trần Thị Thanh Thúy.

Dẫu rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể cầm cự được với Thái Lan ở những phút đầu trước khi thất bại 17-25 ở set 1 sau cú đập uy lực của Chatchu-on đập tay chắn Hồng Đào bay ra ngoài.

Sang set 2, những mũi nhọn của đội bạn như Ajcharaporn, Chatchu-on hay đội trưởng Pleumjit vẫn chơi quá ấn tượng và khiến hàng thủ Việt Nam bất lực ngăn cản đội chủ nhà tái lập kết quả thắng tương tự điểm số ở set 1.

Ở thế không còn gì để mất, HLV người Nhật Bản Hidehiro Irisawa đành tung Linh Chi và Ngọc Hoa vẫn chưa có thể lực sung mãn nhất vào sân. Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trong set này khi cân bằng được tỉ số 10 đều và duy trì thế bám đuổi đối thủ gắt gao. Tiếc là sau đó, đội bạn vẫn vượt lên giành chiến thắng cũng với tỉ số 25-17 ở set 3 sau một cú đỡ bước 1 hỏng của Linh Chi.

Đánh bại Việt Nam sau 3 set cùng tỉ số 25-17 sau chỉ hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu, Thái Lan có thắng lợi thứ 2 liên tiếp. Còn đội bóng của chúng ta đã thất bại ở trận ra quân và sẽ phải nỗ lực trong 3 trận đấu còn lại gặp CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Iran lần lượt vào các ngày 22, 23 và 24/9 để mong chờ một “phép màu”.

Chung cuộc: Tuyển nữ Thái Lan thắng tuyển nữ Việt Nam 3-0 (25-17, 25-17, 25-17)

Đội hình xuất phát:

Bóng chuyền nữ Thái  Lan – Việt Nam: Màn ra quân sóng gió (vòng loại World Cup) - 2

Tuyển nữ Thái Lan: Pimpichaya, Hattaya, Chatchu-on, Ajcharaporn, Pleumjit, Pornpun, Piyanut (libero)

Bóng chuyền nữ Thái  Lan – Việt Nam: Màn ra quân sóng gió (vòng loại World Cup) - 3

Tuyển nữ Việt Nam: Đoàn Thị Xuân, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Bùi Vũ Thanh Tuyền (libero)

Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan tranh vé World Cup: Mơ cú sốc

Hôm nay tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức - Tuấn Hải ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN