Bơi lội Mỹ tạo nên nhiều kỷ lục tại Olympic

Chủ Nhật, ngày 14/08/2016 16:02 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bơi lội Mỹ tại Olympic Rio đã tạo nên nhiều kỷ lục và "phá vỡ" nhiều tượng đài huyền thoại trước đây. Katie Ledecky cũng nằm trong số đó.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Michael Phelps đã có HCV thứ năm tại Olympic Rio và trở thành VĐV huyền thoại nhất Olympic.

Đồng hương của Michael Phelps, kình như Ledecky cũng đã có chiếc HCV thứ tư và tiếp cận thành tích của tiền bối Debbie Meyer - người vô địch ba nội dung cá nhân tự do 200 m, 400 m và 800 m nữ tại một kỳ đại hội.

Bơi lội Mỹ tạo nên nhiều kỷ lục tại Olympic - 1

Katie Ledecky cảm động khi nhận chiếc HCV thứ tư tại Rio.

Ngoài ra ba chiếc HCV cá nhân, Ledecky cũng bỏ túi tấm HCV tiếp sức 4 x 200 m tự do.

Chiếc HCV thứ tư của cô gái Mỹ là 800 m tự do. Trước đó hai HCV cá nhân của Ledecky là 200 m và 400 m tự do.

Olympic 1968 kình ngư Mỹ Debbie Meyer đã ẵm trọn ba nội dung cá nhân 200 m, 400 m và 800 m tự do và Ledecky là người thứ hai làm được điều này.

HCV 800 m tự do của Ledecky đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 8’4.79”. Ledecky tham gia nội dung này nhằm bảo vệ ngôi vô địch mà cô đoạt được tại Olympic London.

Trong số ba chiếc HCV cá nhân của Ledecky thì có hai kỷ lục thế giới và là kỷ lục thế giới thứ bảy của các nội dung bơi lội được thiết lập tại đường đua xanh Olympic này.

Tại Olympic London bốn năm về trước, cô gái Ledecky, khi đó 19 tuổi đoạt HCV 800 m tự do đã tạo nên cú sốc lớn.

Chia sẻ
Theo Tấn Phước ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN