Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Biết có cá mập vẫn liều lướt sóng: Cái kết bi thảm

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Đối mặt với cá mập trên biển, chàng thanh niên đã phải trả giá bằng mạng sống.

Lướt sóng vốn là môn thể thao dành cho những người dũng cảm, nhưng liều mạng bất chấp tất cả để chơi môn thể thao này thì thật không nên. Giống như việc biết vùng biển có cá mập song vẫn cố tình ra biển, hậu quả thì thật đau lòng.

Biết có cá mập vẫn liều lướt sóng: Cái kết bi thảm - 1

Liều mình đẩy bản thân vào khu vực nguy hiểm là một sai lầm lớn

Mới đây tại đảo Reunion của Pháp, một nam VĐV 26 tuổi đã liều mình xuống biển lướt sóng dù biết rằng nơi đây rất nguy hiểm. Khi đối mặt với cá mập, chàng trai xấu số đã bị cắn vào đùi và tay dẫn tới đứt động mạch đùi, chảy máu quá nhiều dù được cứu lên bờ nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện địa phương.

Được biết, đây là cái chết thứ 8 trong 20 vụ bị cá mập tấn công kể từ năm 2011 xảy ra tại La Reunion (Pháp) thuộc Ấn Độ Dương. Ngay sau khi chàng thanh niên gặp nạn, bạn bè của anh đã dựng hàng rào và đặt tấm biển vùng nguy hiểm để tránh mối hiểm họa cho những người khác.

Theo thống kê từ Đại học Florida (Mỹ) có khoảng 81 lần cá mập tấn công người trong năm 2016, trong số đó có 4 người mất mạng. Riêng Mỹ đóng góp tới 53 vụ cá mập tấn công (2016), tuy nhiên không ai bị thiệt mạng. Nước Úc 15 lần cá tấn công (2 người chết), New Caledonia 4 lần cá mập hỏi thăm có 2 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ Marca) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN