Bị loại 4x100m, đội điền kinh Trung Quốc kêu oan

Thứ Bảy, ngày 20/08/2016 17:51 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển nữ điền kinh Trung Quốc đã đòi hỏi sự công bằng sau khi bị loại khỏi chung kết nội dung 4x100m chạy tiếp sức tại Olympic Rio do đối thủ Mỹ được thực hiện lại phần thi.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Một trường hợp chưa từng có tiền lệ ở Olympic đã xảy ra khi mà đội hình chạy tiếp sức của Mỹ đã có cơ hội được thực hiện lại phần thi của mình sau khi kháng cáo việc một VĐV khác của đội Brazil đã gây cản trở họ và làm cho họ bị rơi mất chiếc gậy tiếp sức.

Sau khi thực hiện lại nội dung này một mình mà không còn đối thủ nào ở trên sân, ĐT Mỹ đã dẫn đầu vòng loại và đẩy ĐT của Trung Quốc, đội vốn xếp thứ 8, xuống vị trí bị loại khỏi chung kết của nội dung này.

Bị loại 4x100m, đội điền kinh Trung Quốc kêu oan - 1

ĐT Trung Quốc tưởng như đã vào được vòng chung kết với vị trí thứ 8

ĐT Trung Quốc cho rằng điều này là không công bằng. VĐV Liang Xiaojing của họ thậm chí còn đi xa hơn khi thắc mắc về tính trong sạch của giải đấu. Trước đó họ cũng đã phản đối quyết định cho ĐT Mỹ được chạy lại, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối bởi IAAF. 

“ĐT Mỹ làm rơi gậy tiếp sức do lỗi của cá nhân họ chứ không phải sự cản trở của các VĐV Brazil”, cơ quan phát ngôn chính thức Xinhua của Trung Quốc lên tiếng. “Để ĐT Mỹ thực hiện lại vòng thi là rất không công bằng, để họ chạy mà không có đối thủ nào hay cản trở nào trên đường chạy là rất khác biệt so với những phần thi bình thường.”

Họ cũng viện dẫn trường hợp của ngôi sao chạy vượt rào đã giải nghệ Liu Xiang ở Giải vô địch chạy thế giới năm 2011 khi đã bị từ chối yêu cầu được thi lại với lí do bị cản trở bởi các VĐV khác.

Allyson Felix, VĐV đã giành huy chương Olympic 7 lần nói rằng cô đã bị tác động bởi một VĐV của Brazil ngay trước khi tới khu vực truyền gậy tiếp sức cho Gardner ở vòng chạy thứ 3. Tuyển điền kinh Mỹ đã khiếu nại sự việc này và ban tổ chức đã đồng ý rằng Felix đã bị ngăn cản trong quá trình thi đấu, từ đó loại luôn cả nước chủ nhà Brazil.

Bị loại 4x100m, đội điền kinh Trung Quốc kêu oan - 2

ĐT Mỹ được chạy lại sau khi khiếu nại thành công về việc làm rơi gậy tiếp sức

Bị loại 4x100m, đội điền kinh Trung Quốc kêu oan - 3

Đến cả ĐT Mỹ cũng cho rằng việc được chạy lại một mình là kì lạ

Các cô gái tốc độ của Trung Quốc về thứ 8 ở vị trí cuối cùng được vào tiếp vòng chung kết nhưng cuối cùng đã bị loại. “Nếu chúng tôi thực sự bị loại, vậy thể thao chân chính ở đâu ?” Liang Xiaojing, 19 tuổi, người trẻ tuổi nhất trong đội chia sẻ ngay trước khi tuyển Mỹ chạy lại.

Thậm chí ĐT Mỹ cũng đồng ý rằng đây là một điều kỳ lạ khi được chạy lại một mình. “Thật kỳ lạ nhưng cũng rất vui. Thật tốt khi chúng tôi có cơ hội được chạy lại và đua tranh với các đối thủ và vào được vòng chung kết", Morolake Akinosun, VĐV của Mỹ nói.

“Tôi chúc họ những điều may mắn nhất. Chúng tôi không hề nghĩ mọi việc lại xảy ra như thế", VĐV đã làm rơi gậy tiếp sức của Mỹ, English Gardner gửi lời đến các đồng nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có một kỳ Olympic không thực sự thành công khi chỉ có được 22 tấm HCV tính thời hiểm hiện tại (18h00, 20/8, giờ VN) so với 38 của đoàn Mỹ.

Điều này là không được như kỳ vọng 36 HCV mà họ đã đặt ra, khiến đoàn Trung Quốc chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau cả Mỹ và Vương quốc Anh trên Bảng tổng sắp huy chương.

Dù cho vẫn giữ được vị thế ở các môn thế mạnh như bóng bàn và nhảy cầu, họ đã không thể làm tốt ở các nội dung sở trường khác như cầu lông.

Chia sẻ
Theo Thế Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN